AFF Cup 2020: Không cùng bảng với Thái Lan, Việt Nam đối đầu với đội nào?

© Ảnh : TTXVN - Hoàng LinhSaudi Arabia: Đội tuyển Việt Nam tập buổi thứ 3 tại Riyadh
Saudi Arabia: Đội tuyển Việt Nam tập buổi thứ 3 tại Riyadh - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.09.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Hôm nay 21/09, lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 được diễn ra tại Singapore. Ở vị trí là đương kim vô địch, không cùng bảng với Thái Lan nhưng tuyển Việt Nam vẫn đang gặp bất lợi.

AFF Cup 2020 sẽ được tổ chức cuối năm nay

Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 diễn ra vào lúc 14h ngày 21/9 tại Singapore. Trước lễ bốc thăm, AFF đã tiến hành chia nhóm hạt giống cho 10 đội tuyển dựa trên thành tích thi đấu tại 2 kỳ AFF Cup gần đây nhất.
Tuyển Việt Nam tập luyện trên sân Al Maktoum - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.07.2021
Chưa bốc thăm chia bảng, báo Thái vẫn lạc quan: 'Hẹn tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup'
Với việc đang là đương kim vô địch, tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1, cùng với Thái Lan. Như vậy, hai đội bóng xem nhau là kình địch nằm ở hai bảng đấu khác nhau tại AFF Cup 2020.
Nhóm hạt giống số 2 là Malaysia và Myanmar; Philippines và Indonesia (nhóm 3); Singapore và Campuchia (nhóm 4); Lào, Timor Leste hoặc Brunei (đá play-off tranh vé vớt) ở nhóm 5.
Trong số 10 đội tuyển được chia vào 2 bảng A và B, mỗi bảng 5 đội. BTC tiến hành bốc thăm từ các đội nhóm 5 lên nhóm 1. Về thể thức thi đấu, tại vòng bảng các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội nhất nhì mỗi bảng vào bán kết.
Dù dịch Covid-19 vẫn diễn ra phức tạp ở khu vực Đông Nam Á nhưng BTC AFF Cup 2020 vẫn quyết định tổ chức hai trận lượt đi-về ở vòng bán kết. Hai cặp bán kết lượt đi lần lượt diễn ra vào ngày 22/12/2021 và ngày 23/12/221. Hai trận Lượt về được tổ chức vào ngày 25/12 và 26/12/2021.
Tương tự, trận chung kết cũng đá lượt đi-về. Chung kết lượt đi vào ngày 29/12/2021, lượt về vào ngày 1/1/2022. Hai đội thua tại bán kết xếp đồng hạng Ba.
AFF Cup 2020 được tổ chức từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022. BTC vẫn chưa có thông báo chính thức quốc gia đăng cai. Hiện có Singapore, Thái Lan và Campuchia sẵn sàng tổ chức vòng bảng giải đấu này.

Tuyển Việt Nam gặp Malaysia, Indonesia ở AFF Cup 2020

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam gặp nhiều bất lợi bởi cùng lúc còn tranh tài ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.
Trận đấu Futsal  - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.09.2021
Tuyển futsal Việt Nam giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2021, chuẩn bị gặp tuyển Nga
Theo kế hoạch, thầy trò HLV Park Hang Seo có 2 trận đấu diễn ra vào tháng 11 ở vòng loại cuối World Cup, gặp Nhật Bản (6/11) và Saudi Arabia (11/11), đều thi đấu trên sân nhà. Như vậy, tuyển Việt Nam có khoảng 3 tuần chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2020.
Theo kết quả bốc thăm chiều 21/9, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vào bảng B với sự góp mặt của Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào.
Lá phiếu bốc thăm ở lượt cuối cùng đưa tuyển Việt Nam vào bảng đấu đầy duyên nợ. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tái đấu Malaysia và Indonesia ngay sau khi chạm mặt ở loạt trận vòng loại hai World Cup 2022. Trong khi đó, Campuchia và Lào từng nằm chung bảng tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018.
Tuyển Thái Lan, hạt giống số 1 còn lại, rơi vào bảng A với các đối thủ Myanmar, Philippines, Singapore và Timor-Leste/Brunei. Về tương quan lực lượng, bảng đấu của Thái Lan được đánh giá nhẹ ký hơn tuyển Việt Nam.

Văn Lâm vắng mặt, 'tuyển Việt Nam không ngại đối thủ nào'

Về đối thủ của tuyển Việt Nam sắp tới, BLV Quang Huy nhận định:
Quả bóng nằm trong lưới. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2021
Tuyển Trung Quốc chi 'mạnh tay' trước trận đấu với Việt Nam
"Tuyển Việt Nam cùng nhóm hạt giống với Thái Lan, do đó đã né đối thủ khó chịu nhất ở vòng bảng AFF Cup 2020. Với phần còn lại, tuyển Việt Nam sẽ không phải ngại đối thủ nào. Chúng ta đang ở đẳng cấp tương đương Thái Lan và vượt trội phần còn lại".
Ban tổ chức thực hiện một số điều chỉnh cho AFF Cup 2020 khi cho phép các đội tuyển tăng danh sách triệu tập sơ bộ từ 50 lên 70 cầu thủ. Danh sách đăng ký dự AFF Cup 2020 tăng từ 23 lên 30 cầu thủ. Danh sách đăng ký cho mỗi trận tăng từ 20 lên 23 cầu thủ.
Đặng Văng Lâm, Đỗ Hùng Dũng chắc chắn vắng mặt ở AFF Cup 2020. Các trụ cột Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng đang chạy đua thời gian để kịp trở lại dự AFF Cup 2020 vào tháng 12 năm nay.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала