TP.HCM chính thức tạo điều kiện cho người dân đi lại thông qua app, thẻ xanh vaccine

© Ảnh : TTXVN - Bùi Cương QuyếtHà Nội siết chặt cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
Hà Nội siết chặt cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Bắt đầu từ ngày 1/10, TP.HCM bỏ giấy đi đường, tạo điều kiện cho người dân đi đường thông qua ứng dụng. 'Người dân nào chưa có ứng dụng có thể dùng giấy chứng nhận đã tiêm chủng ít nhất 1 mũi vaccine', Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết.

Ứng dụng PC-Covid gặp lỗi, nhiều người không thể truy cập

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 ngày 11/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính nếu thực tế việc sử dụng chồng chéo nhiều ứng dụng một lúc gây bất tiện cho người dân. Thủ tướng khấn cấp chỉ đạo:
"Từ hôm nay trở đi, tôi đề nghị anh Hùng (Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng - PV) công bố và hướng dẫn công nghệ, thống nhất một app lấy tên là PC Covid (Phòng chống Covid-19) để nhân dân chỉ vào một app".
© Ảnh : Dương Giang-TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị bàn giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị bàn giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị bàn giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19
  Ứng dụng Bluezone - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2021
Sau 'hàng chục' ứng dụng chống dịch, tất cả sắp quy về 'một mối'
Tuy nhiên trong ngày đầu ra mắt, nhiều người dùng đã than phiền khi gặp nhiều lỗi gặp phải như: không nhận được mã OTP, tự động đăng xuất, đặc biệt là tính năng "thẻ xanh Covid-19" thể hiện người sử dụng đã được tiêm chủng hoặc từng khỏi bệnh. Một tài khoản để lại đánh giá:
“Tôi đã tiêm đủ 2 mũi, ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử đã ghi nhận. Thế nhưng, trên PC-Covid, tôi chỉ mới được chứng nhận tiêm 1 mũi”.
Đồng thời, ứng dụng PC-Covid cũng chưa thể đọc được mã QR hộ chiếu vaccine của EU, điều mà một số ứng dụng chống dịch trước đó làm được. Ngoài ra, nhiều người dùng cho rằng PC-Covid nên có tính năng quản lý hồ sơ dịch tễ gia đình như Sổ sức khỏe điện tử.
“Nên có phần cập nhật thông tin cho người thân hoặc nút đăng xuất. Nhiều người không có smartphone cần được người thân nhập thông tin hộ”, tài khoản khác để lại bình luận.
Về vấn đề này, đại diện Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Quốc gia cũng cho biết trong quá trình liên thông dữ liệu giữa các ứng dụng, nền tảng, có thể xảy ra một số trục trặc.

TP.HCM tạo điều kiện cho người dân đi lại bằng app, thẻ xanh vaccine

Vừa qua, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình cho biết thành phố sẽ không kiểm soát bằng giấy đi đường sau ngày 1/10. Thay vào đó, người dân cần cài ứng dụng VNeID và Y tế HCM.
"Người dân khi tham gia lưu thông phải sử dụng QR của ứng dụng VNeID, còn ứng dụng Y tế HCM thể hiện lịch sử tiêm vaccine cho đến khi ứng dụng PC-Covid đi vào hoạt động", ông Lê Hòa Bình cho biết.
© Ảnh : TTXVN - Bùi Thị Xuân AnhÔng Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại họp báo.
Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại họp báo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại họp báo.
Vào 9 giờ sáng nay 30/9, UBND TP.HCM tổ chức họp báo, công bố chỉ thị về các phương án nới lỏng giãn cách, thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19 cho giai đoạn mới, từ 1/10.
Đáng chú ý, tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết từ 1/10 TP.HCM không sử dụng giấy đi đường nữa, tạo điều kiện cho người dân đủ điều kiện lưu thông bằng các biện pháp khác.
“Chúng tôi đã có phương án thành lập tổ kiểm soát việc khai báo ứng dụng VNEID, lịch sử tiêm vaccine. Còn sau này, khi có app chung thì sẽ thực hiện theo ứng dụng chung".
Công an TP.HCM duy trì 12 chốt ở các cửa ngõ và 39 chốt phụ cấp quận, huyện, còn lại tất cả các chốt nội đô sẽ giải tỏa. Đồng thời, lực lượng công an sẽ kiểm soát đột xuất, ngẫu nhiên trên đường. Ông Quang cho biết thêm:
“Nếu người dân ra đường không có app thì có thể dùng giấy chứng nhận đã tiêm chủng ít nhất 1 mũi, tiêm đủ ngày, F0 khỏi bệnh dưới 180 ngày”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала