Đua mạo hiểm theo kiểu Iran: chạy 250 km trong cát nóng 70 độ

© Ảnh : Hadi Karimisa mạc Dasht-Loot
sa mạc Dasht-Loot - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong nửa đầu tháng Năm, tại Iran sẽ diễn ra cuộc chạy marathon toàn thế giới với tên gọi là “Chạy cùng chúng tôi ở nơi nóng nhất của hành tinh”.

Hoạt động này được tổ chức trong sa mạc Dasht-Loot, lừng danh là điểm nóng nhất trên Trái đất. Nhiệt độ không khí ở đây vào thời gian này của năm thường là +71°C và nhiệt độ cát thì thậm chí còn cao hơn nữa.

Như thông báo của hãng tin ISNA, cuộc marathon này nổi tiếng ở châu Âu như là "Con đường tơ lụa của Iran". Đây không phải là cuộc thi đấu thể thao đơn thuần, mà là tuyến đường du lịch mạo hiểm với sự tham gia của các vận động viên không chuyên. Mục đích của sự kiện là cho thấy khả năng sinh tồn của con người trong hoàn cảnh khó khăn, kích thích cùng nhau tìm cách thoát khỏi tình huống phức tạp bất thường vì thế giải thưởng đúng nghĩa là những gì không thể tiên đoán.

Sau khi đánh giá địa hình và khí hậu sa mạc Loot, vận động viên marathon giàu kinh nhiệm người Italy là Paolo Bargini đã hợp tác với đại lý du lịch của Iran và tạo lập chương trình cho sự kiện độc đáo này.

Về cuộc marathon sắp tới, nhà thể thao Bargini nhận xét:  "Ở đây, tốc độ hoàn toàn không quan trọng. Cuộc lữ hành trên sa mạc có những luật riêng của nó, thêm nữa 20% số người tham gia sẽ là các vận động viên chuyên nghiệp, những người sẽ chú ý đua tranh về tốc độ. Số đông còn lại đến đây để đánh giá khả năng của chính mình, để tự nhận thức và làm quen với nền văn hóa của đất nước Iran".

Chiều dài của hành trình qua sa mạc là 250 km, và các thành viên tham gia cần phải vượt qua khoảng cách đó trong vòng 8 ngày. Con đường bắt đầu ở một trạm nghỉ là Caravanserai — khách sạn truyền thống trong sa mạc, và những người tham gia kết thúc chuyến đi "nóng bỏng" của mình tại một trạm nghỉ Caravanserai khác. Sở dĩ có lựa chọn như vậy là để giới thiệu với mọi người tất cả những điểm dừng đáng chú ý trên Con đường Tơ lụa.

Chi phí để tham gia  cuộc marathon đối với người Iran là 1.000 euro, còn người nước ngoài cần trả 2.500 euro. Những cá nhân có nguyện vọng tham gia cuộc marathon được lưu ý tuân thủ những đòi hỏi sau:

— Không mang theo người bất kỳ thiết bị điện tử;

— Mỗi nhà lữ hành sa mạc chỉ được mang theo một ba lô nặng 5-6 kg;

— Cần tự chuẩn bị thức ăn cho bản thân, vì Ban tổ chức chỉ cung cấp nước uống.

Phía Iran thông báo rằng, chính trong thời gian tiến hành cuộc marathon cũng sẽ  tổ chức qui trình cấp chứng chỉ xác nhận đưa sa mạc Dasht-Loot vào danh sách Di sản thiên nhiên toàn thế giới của UNESCO, và bày tỏ hy vọng rằng sau đây sẽ gia tăng tính hấp dẫn du lịch của khu vực này thuộc Iran.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала