Thế vận hội u ám những bê bối

© Sputnik / Konstantin Chalabov / Chuyển đến kho ảnhOlympic Park tại Rio de Janeiro
Olympic Park tại Rio de Janeiro - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thế vận hội Olympic tại Rio sắp kết thúc. Hàng triệu khán giả sẽ không chỉ nhớ tới những chiến thắng thể thao rực rỡ mà cả các bê bối, rất đáng tiếc nhưng không tránh khỏi. Sputnik điểm lại một số vụ việc xảy ra bên lề sự kiện thể thao chính của năm 2016.

Nước và màu cờ Brazil

Lúc đầu, nhiều khán giả lầm tưởng màu nước xanh lục trong hồ bơi Olympic là sáng kiến độc đáo của nhà tổ chức để hồ bơi mang sắc cờ Brazil. Nhưng sự thật lại do các vi sinh vật đã sinh sôi nảy nở thậm chí trong điều kiện nước có clo. Người ta đành phải tranh thủ khẩn cấp tháo nước từ hồ bơi và bơm nước mới vào thời gian dự kiến dành cho việc luyện tập, các VĐV đành phải dùng tạm hồ khác.

© Sputnik / Alexei Kudenko / Chuyển đến kho ảnhhồ bơi Olympic
hồ bơi Olympic - Sputnik Việt Nam
hồ bơi Olympic

Kẻ đầu cơ từ Ủy ban Olympic châu Âu

Chủ tịch Ủy ban Olympic Ireland Patrick Hickey từng lãnh đạo Ủy ban Olympic châu Âu đã bị cảnh sát Brazil tạm giữ với cáo buộc buôn lậu vé xem Thế vận hội. Người tố giác quan chức thể thao 71 tuổi là một phe vé đã bị bắt với 800 tấm vé trong tay. Ông Hickey bị giam trong điều kiện không một kẻ giết người hoặc tội phạm nguy hiểm: công dân Ireland bị dẫn tới nhà tù Bangu (Rio de Janeiro) có chế độ an ninh cực kỳ khắt khe.

© AFP 2023 / JACK GUEZPatrick Hickey
Patrick Hickey - Sputnik Việt Nam
Patrick Hickey

Vụ cướp vượt sức tưởng tượng

Bốn kình ngư Mỹ là Gunnar Benz, Jack Conger, Jimmy Feigen và Ryan Lochte đã trở thành những kẻ bịa đặt lừng danh. Trở về làng Olympic sau một cuộc vui, họ đã quấy rối một trạm xăng, phá cửa toilet và xung đột với nhân viên. Một bảo vệ trạm xăng buộc phải rut súng trấn an những người Mỹ. Bốn người này chấp nhận bồi thường thiệt hại và rời khỏi trạm xăng.

Nhưng sau đó, họ bịa ra câu chuyện bị cướp. Cảnh sát đã nhanh chóng phát hiện sự giả mạo của lời khai và không cho phép những người liên quan rời khỏi Brazil. Chỉ sau khi xin lỗi, những người Mỹ mới được phép xuất cảnh về nước.

© REUTERS / GLOBO TVKình ngư Mỹ Gunnar Benz và Jack Conger
Kình ngư Mỹ Gunnar Benz và  Jack Conger  - Sputnik Việt Nam
Kình ngư Mỹ Gunnar Benz và Jack Conger

Cây gậy thần

Đội tuyển quốc gia điền kinh Mỹ tưởng như đã bị rớt ở vòng bán kết chạy tiếp sức 4x100m nữ. Allyson Felix không giao được gậy cho đồng đội ở chặng cuối cùng vì cô đánh rơi xuống đất.

Các cô gái Mỹ về đích sau chót nhưng lập tức đòi cho phép họ chạy lại, cáo buộc các VĐV Brazil đã cản trở việc giao gậy. Video đã chứng minh nguyên nhân không phải đội bạn mà chính là đôi chân của Felix, tuy nhiên các trọng tài vẫn cho họ cơ hội thứ hai. Bộ tứ nữ VĐV Mỹ đã chạy một mình một sân không có đối thủ cạnh tranh và kết quả họ lọt chung kết, đẩy bật các nữ VĐV Trung Quốc. Kháng nghị của đoàn Trung Quốc bị gạt đi và kết thúc có hậu như mọi câu chuyện cổ tích — đội tuyển Mỹ giành HC Vàng.

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала