Mỹ có thể mất đăng cai Olympic-2024 do chiến dịch doping chống Nga

© Sputnik / Elena Sobol / Chuyển đến kho ảnhChủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach
Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế  Thomas Bach - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cơ hội Los Angeles đăng cai tổ chức Olympic mùa hè năm 2024 có thể bị ảnh hưởng vì chiến dịch của Mỹ chống các vận động viên Nga.

Theo các nguồn tin của Reuters, ít nhất ba thành viên của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) tuyên bố rằng sự can thiệp của Mỹ trong việc điều tra sử dụng doping có hệ thống ở Nga đã phủ bóng đen lên sự mong đợi Thế vận hội ở Rio. Hành động của Hoa Kỳ dẫn đến sự hình thành tâm trạng chống Mỹ trong tổ chức và ảnh hưởng xấu đến  IOC.

"Đơn xin đăng cai cạnh tranh với ba thành phố châu Âu có nguy cơ bị một số thành viên IOC bỏ phiếu phản đối Mỹ khi xét duyệt. Một vài thành viên của IOC tức giận với vai trò Mỹ trong việc cáo buộc doping đối với các vận động viên Nga,"- các nguồn tin trong IOC tiết lộ với Reuters.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала