"Châu chấu” nổi tiếng nhất Chile chờ gặp ở Nga "dạ tiệc, mùa hè và những người đẹp"

© Ảnh : Mario MorenoMario Moreno
Mario Moreno - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mario Moreno, nổi danh hơn với biệt hiệu "Châu chấu» (El Chapulín), có lẽ là fan hâm mộ lừng lẫy nhất của đội tuyển quốc gia Chile ('La Roja'), cả trong và ngoài nước.

Nhân vật hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt này đồng hành cùng với đội nhà của mình khắp nơi, và bây giờ đã lên kế hoạch thực hiện chuyến đi đến dự khán Cúp Liên đoàn-Confederations Cup 2017 tại Nga, — như anh nói trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.

"Châu chấu" là fan hâm mộ trung thành của đội bóng từ Colo-Colo Santiago và đội tuyển quốc gia Chile. Đối với anh, bóng đá chính là hình mẫu cuộc sống mà anh theo đuổi mọi nơi mọi lúc. Lối sống đó khuyến khích anh du ngoạn khắp thế giới để theo dõi các trận đấu của đội tuyển quốc gia.

© Ảnh : Mario MorenoMario Moreno
Mario Moreno - Sputnik Việt Nam
Mario Moreno

"Bóng đá là tất cả đối với tôi, đó là cuộc sống của tôi, là gia đình của tôi, là cách sống mà ở Nam Mỹ rất nhiều người tiếp nhận", — Moreno cho biết trong cuộc trò chuyện với phóng viên Sputnik.

Hình mẫu cuộc sống này được anh bảo lưu cả ở trong công việc. Châu chấu sở hữu "Marea Roja", một cửa hàng ở trung tâm Santiago, chuyên bán đồ lưu niệm gắn với bóng đá Chile và bóng đá của các nước khác trên thế giới.

© Ảnh : Mario MorenoMario Moreno
Mario Moreno - Sputnik Việt Nam
Mario Moreno

"Tôi nghĩ về bóng đá từng phút từng giờ trong cuộc đời mình. Tôi là chủ cửa hàng bóng đá. Tôi buồn chán nếu làm một người bình thường, tiến hành công việc bình thường. Vì thế  tôi đã mở cửa hàng dành phục vụ những người hâm mộ. Tôi là một trong những người hâm mộ bóng đá nổi tiếng nhất ở Chile…." — anh tự hào chia sẻ niềm đam mê và công việc của mình.

"Fan cuồng" yêu mến đội tuyển quốc gia Chile đến mức ạnh đã sáu lần đi quanh toàn bộ Nam Mỹ xem những trận đấu vòng loại để lọt vào giải vô địch thế giới. Anh đã có mặt tại World Cup 1998 ở Pháp, ở Nam Phi vào năm 2010 và Brazil năm 2014. Ngoài ra, Châu chấu hiện diện ở mỗi kỳ đấu Cup Mỹ, bắt đầu từ năm 1997.

© Ảnh : Mario MorenoMario Moreno
Mario Moreno - Sputnik Việt Nam
Mario Moreno

"Hollywood và truyền hình nói chung mô tả nước Nga  y như là chàng trai xấu từ phim ảnh", — Châu chấu thông báo.  Tuy nhiên, anh tin chắc rằng thực tế rất khác biệt với lối trình bày như vậy. Mặc dù một số phương tiện truyền thông loan báo nhiều sự cố với bọn côn đồ và những fan hung hãn, người Chile tin rằng kinh nghiệm mà anh thu được ở Nga sẽ là tích cực và an toàn.

"Tôi hình dung ra cái gì đó hoàn toàn khác: ở đó chỉ có những dạ tiệc, mùa hè tươi sáng và những người phụ nữ xinh đẹp… và tất nhiên là chiến thắng của đội Chile", — anh cười thoải mái.

© Ảnh : Mario MorenoMario Moreno
Mario Moreno - Sputnik Việt Nam
Mario Moreno

"Người hâm mộ của đội tuyển quốc gia rất khác với những kẻ côn đồ mà chúng ta quen thấy trong các trận đấu trên toàn thế giới. Sự kiện thi đấu bóng đá thế giới là ngày hội lớn và an toàn dành cho những ai đến tham dự", — Châu chấu nói thêm, dựa trên  kinh nghiệm của bản thân.

Trong giai đoạn đầu tiên của Confederations Cup ở Nga, đội Chile sẽ phải tranh tài với tuyển Đức, Australia và Cameroon, — những đối thủ cần được xem xét không chỉ trên cơ sở lịch sử của mình tại các giải vô địch quốc tế.

© Ảnh : Mario MorenoMario Moreno
Mario Moreno - Sputnik Việt Nam
Mario Moreno

Người Chile nhận được biệt danh "Châu chấu" từ hai thập kỷ trước. Vào thời ấy, mốt thời trang là mặc áo sơ-mi với những siêu nhân như Batman hay Superman, bởi danh thủ quần vợt Chile Marcelo 'Chino' Ríos có lần từng mặc chiếc áo nổi bật như vậy trong một trận đấu.

Mario Moreno
Mario Moreno - Sputnik Việt Nam
Mario Moreno

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала