BTC sân Cần Thơ quá “hiền” khi để CĐV Hải Phòng “đại náo”?

© Ảnh : Quốc TàiCĐV Hải Phòng vẫn mang cờ vào sân Cần Thơ để cổ vũ, bất chấp lệnh cấm của Ban Kỷ luật VFF.
CĐV Hải Phòng vẫn mang cờ vào sân Cần Thơ để cổ vũ, bất chấp lệnh cấm của Ban Kỷ luật VFF. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
“Chúng tôi không hài lòng lắm về chuyên môn khi trận đấu bị hoãn quá lâu.

"Chúng tôi không hài lòng lắm về chuyên môn khi trận đấu bị hoãn quá lâu. Đây là điều thật sự không hay, vì chúng tôi buộc phải ra sân khởi động lại và khiến các cầu thủ có phần nào bị ảnh hưởng ở những phút đầu tiên", cả HLV Trương Việt Hoàng và HLV Vũ Quang Bảo đều chung than phiền về việc trận XSKT Cần Thơ — Hải Phòng bị bắt đầu chậm hơn giờ thi đấu tới 30 phút.

Mọi sự rắc rối bắt nguồn từ bên ngoài SVĐ, do BTC sân Cần Thơ đã quá "hiền" khi không xử lý mạnh tay và dứt khoát với các trường hợp vi phạm án phạt. Cụ thể, nhiều tốp CĐV mang theo cờ CLB Hải Phòng, băng-rôn và mặc áo cổ động cho CLB Hải Phòng vẫn được vào sân.

Cũng cần phải nói thêm rằng các nhóm CĐV Hải Phòng đông đảo liên tục tạo sức ép với các nhân viên của BTC sân Cần Thơ, gián tiếp tạo điều kiện để CĐV đất Cảng ồ ạt tiến vào khán đài với các dụng cụ cổ động đã bị cấm.

Chứng kiến cảnh tượng này, lãnh đạo VPF, trong đó có cả Tổng Giám đốc Cao Văn Chóng, đã phải xuống sân để góp phần giải quyết các lộn xộn từ khán đài.

Các CĐV Hải Phòng lý giải rằng họ bỏ tiền ra mua vé nên có quyền được ngồi đúng khu vực của chiếc vé mình mua. Thậm chí, một số CĐV Hải Phòng còn soi xét từng câu chữ trong văn bản của Ban Kỷ luật để cố tình gây sức ép với BTC. Trước tình thế này, lực lượng an ninh có mặt ở sân cũng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn các khán giả Hải Phòng tạo sức ép, khiến cho trận đấu không thể bắt đầu như thời gian dự kiến.

Những cuộc thương lượng giữa các bên liên tiếp diễn ra, bên phía CĐV Hải Phòng, ông Văn Trần Hoàn là người đại diện để làm việc với BTC sân và lãnh đạo VPF. Sau nhiều phút căng thẳng, các CĐV Hải Phòng cũng chấp nhận ổn định để trận đấu bắt đầu.

Ông Trần Minh Tâm (Chủ tịch CLB XSKT Cần Thơ) cho biết: "Chúng tôi thừa nhận có phần thiếu sót trong khâu quản lý, kiểm soát từ bên ngoài. Đặc biệt, sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng và BTC sân chưa thật sự tốt, mặc dù trận đấu vẫn thành công tốt đẹp sau nhiều phút gián đoạn. Chúng tôi xin nhận một phần sai sót và sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc".

Trở lại với trận đấu, HLV Vũ Quang Bảo đã đúng nói rằng không khó để "bắt bài" lối đá của Hải Phòng. Ông Bảo nói:

"Thật sự tôi đã nói từ trước, Hải Phòng đá rất đơn giản, chỉ cần khóa chặt không cho tiền đạo đánh đầu hoặc đi bóng tốc độ sau những pha phất bóng lên từ tuyến dưới là chúng tôi đã thành công".

Sự góp mặt của Hoàng Vissai đã giúp cho hàng phòng ngự của XSKT Cần Thơ thêm chắc chắn, khi hầu như các pha lên bóng của Hải Phòng đều bị trung vệ này chỉ huy hàng thủ vô hiệu hóa một cách tối đa trước khi bóng đến chân của Stevens và Fagan.

Cũng cần phải nói thêm, việc trận đấu diễn ra muộn 30 phút đã phần nào khiến các cầu thủ nhập cuộc một cách khá chậm chạp, và đó cũng là nguyên nhân khiến Hải Phòng để thủng lưới từ khá sớm với pha lập công của Sunday. Tuy nhiên, HLV Việt Hoàng cho rằng các học trò của mình không chịu bất kỳ sức ép nào từ những khán giả có mặt trên sân.

Trả lời câu hỏi về việc có nhiều ý kiến cho rằng XSKT Cần Thơ sẽ thắng dễ Hải Phòng và sự thực trên sân diễn ra đúng như vậy, HLV Vũ Quang Bảo của đội chủ nhà phân trần:

"Người ta nghĩ là chuyện của người ta nghĩ, trận hôm nay rất căng thẳng, 2 bàn thắng là do nỗ lực của tập thể. Tôi rất tiếc vì sau vòng này V-League lại phải tạm nghỉ 2 tháng, trong khi chúng tôi đang có phong độ rất tốt và nếu cứ như thế này chúng tôi sẽ thoát hiểm an toàn. Nhưng lịch thi đấu đã lên từ trước và chúng tôi phải chấp nhận trong cố gắng".

Sau khi Nsi giúp XSKT Cần Thơ nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm phạt đền ở phút 60, khu vực dành cho CĐV Hải Phòng trên sân Cần Thơ gần như đã hoàn toàn "nguội lạnh", và Hải Phòng phải chấp nhận trắng tay ra về.

Nguồn: Báo Thể Thao & Văn hóa

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала