IOC từ chối mời 15 VĐV Nga đã được CAS giải oan tới Olympic 2018

© Sputnik / Vladimir SergeevThế vận hội
Thế vận hội - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã từ chối mời 15 VĐV Nga tham dự Olympic mùa Đông ở Pyeongchang.

Họ là những VĐV bị IOC cấm suốt đời tham gia Thế vận hội với lý do vi phạm quy tắc chống doping nhưng được Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bào chữa. Theo thông cáo báo chí của IOC công bố trên website.

Tòa án Trọng tài Thể thao tại Lausanne đã đáp ứng đơn khiếu nại của 28 VĐV Nga bị IOC đình chỉ thi đấu tại Thế vận hội và hủy thành tích Olympic mùa Đông Sochi. Tuy nhiên, CAS đã hủy lệnh trừng phạt với những vận động viên này và khôi phục kết quả thi đấu tại Thế vận hội 2014.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko - Sputnik Việt Nam
Bà Matvienko: Chúng tôi cám ơn quyết định khách quan của Tòa trọng tài thể thao về VĐV Nga

Nam VĐV trượt băng tốc độ Alexander Rumyantsev phát biểu rằng anh không ngạc nhiên trước lập trường của IOC.

"Nói chung, sau tuyên bố ngày hôm qua của IOC có thể rõ là mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Họ tranh cãi với quyết định của CAS, bản thân chuyện này đã là đáng ngạc nhiên. Chúng tôi bị vu oan mà người ta thậm chí không thèm xin lỗi, tôi tin rằng chúng ta phải tiếp tục bảo vệ tên tuổi trung thực của mình tại tòa án. Tôi sẵn sàng bay đến Thế vận hội bất cứ lúc nào, bất chấp thực tế là cự ly thi đấu của tôi sắp diễn ra. Sẵn sàng nhảy lên chuyến bay cuối cùng, bước ra vạch xuất phát và chứng minh tất cả," — vận động viên chia sẻ với Sputnik.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала