Công Phượng “khai hoả”: Thầy Park chớ vội mừng...

Đăng ký
Rốt cuộc, sau một thời gian dài chờ đợi Công Phượng cũng đã nổ súng ở mùa giải 2018, nhưng chỉ là ở cúp Quốc gia – giải đấu mà dường như đối thủ Than Quảng Ninh đã buông súng, để thầy Park khó có thể mừng quá sớm.

Công Phượng đã ghi bàn…

Cũng giống như những mùa giải trước, hay chính xác hơn kể từ thời điểm toả sáng từ lứa tuổi U19 khi nào cũng thế Công Phượng luôn được người hâm mộ, đội bóng kỳ vọng rất nhiều bất kể khi nào.

Chính bởi kỳ vọng như thế, nên việc chân sút người xứ Nghệ liên tục kéo dài chuỗi trận đấu tịt ngòi lên tới con số 7, kể từ sau bàn thắng cuối cùng vào lưới U23 Iraq ở VCK U23 châu Á khiến nhiều người không khỏi thất vọng, lo lắng.

Nỗi thất vọng càng lớn hơn, khi phần lớn các trận đấu ở V-League 2018 hay trong màu áo đội tuyển sau VCK U23 châu Á trở về phong độ của Công Phượng không phải cao. Thậm chí nhiều trận chơi tệ để cũng là nguyên nhân khiến HAGL chưa bay cao tại giải đấu cao nhất Việt Nam.

Bầu Đức - Sputnik Việt Nam
Bầu Đức: Đừng dùng HAGL làm con tin, được không?

Dù thế, sự chờ đợi Công Phượng "nổ súng" và sớm trở lại phong độ đỉnh cao cuối cùng cũng đã được giải toả bằng pha ghi bàn tại Cúp Quốc gia ít ngày trước. Một bàn thắng khi HAGL đã cầm chắc chiến thắng, nhưng ít ra cú "thông nòng" ấy cũng đủ cho người hâm mộ thở phào.

Càng khấp khởi hơn, khi đó là một bàn thắng đúng chất của Công Phượng với một pha đập nhả cùng Rimario trước khi tăng tốc vượt qua 2 chiếc áo xanh và ghi bàn vào lưới của Tuấn Linh.

nhưng thầy Park chớ vội mừng

Việc Công Phượng nổ súng trở lại rõ ràng là tin vui không chỉ riêng với HAGL, với cá nhân tiền đạo người xứ Nghệ mà còn khiến HLV Park Hang Seo cũng phải thở phào nhẹ nhõm.

Điều này là hiển nhiên khi  hầu hết trong kế hoạch của mình thuyền trưởng tuyển Việt Nam luôn dành cho chân sút của đội bóng phố Núi một vị trí quan trọng, đặc biệt tới đây là Asiad Games với đội hình dành cho đa phần là các cầu thủ U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, niềm vui của thầy Park rõ ràng cũng chỉ nên… tiết chế, khi bàn thắng mà Công Phượng ghi được mới mang ý nghĩa giải toả, trong một trận đấu mà kết quả đã an bài. Và thậm chí, nhìn vào đội hình ra sân của Than Quảng Ninh thì đối thủ rõ ràng chưa tung hết trụ cột.

© Ảnh : vietnamnetthế nên, HLV Park Hang Seo chớ có vội mừng
thế nên, HLV Park Hang Seo chớ có vội mừng - Sputnik Việt Nam
thế nên, HLV Park Hang Seo chớ có vội mừng

Than Quảng Ninh không phải coi thường HAGL, nhưng rõ ràng với việc đang chơi rất tốt tại V-League, cũng như phải đá sớm vòng 5 tại Nha Trang (vào ngày 13/4) nên việc đội bóng đất Mỏ buông súng, rồi chơi không mấy nhiệt ở Cúp Quốc gia cũng không có gì quá khó hiểu.

Trước một đối thủ như thế, HAGL không thắng mới là lạ, đồng thời Công Phượng cũng đã ghi bàn ở một trong những chiến thắng đậm nhất của đội bóng phố Núi (với lứa học viện HAGL) kể từ khi lên chơi ở V-League âu cũng khá bình thường.

Với một trận đấu như thế, đương nhiên HLV Park Hang Seo mới vui mừng hay thở phào nhẹ nhõm với Công Phượng cũng nên tiết chế, nhất là khi trước đó bản thân học trò cưng của mình cũng đã rất vất vả để chơi đạt yêu cầu chứ chưa nói là hay ở V-League.

Phía trước của Công Phượng vẫn là những thử thách rất lớn ở V-League, vậy nên để xem chân sút này sẽ vượt qua như thế nào đã rồi hãy vui cũng không muôn. Cứ đợi trận đấu quan trọng với CLB Sài Gòn cuối tuần này sẽ là câu trả lời rõ nhất về việc Công Phượng đã trở lại hay chưa…

Nguồn: vietnamnet

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала