Bầu Đức kiên quyết không tiếp tục ở lại VFF

© Ảnh : Thanhnien/KHẢ HÒAĐoàn Nguyên Đức (bầu Đức)
Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Dù có nhiều phát biểu đề nghị bầu Đức tiếp tục ở lại VFF, tuy nhiên trao đổi với báo chí trong nước ngày hôm nay ông chủ đội bóng phố Núi lên tiếng khẳng định sẽ không tham gia tranh cử.

Chiều 18/4, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hùng Dũng cùng các lãnh đạo cao cấp của VFF đã có cuộc họp với lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Hà Nội. Đại diện cao nhất của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham dự cuộc họp là Thứ trưởng Lê Khánh Hải. Sau khi nghe báo cáo của VFF, ông đề nghị xem xét lại quá trình chuẩn bị cho Đại hội, sao cho thu hút được hết nhân tài phục vụ bóng đá.

Trao đổi với báo chí trong nước sau buổi họp với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết: "Sau những chuyện vừa qua, tôi tin là mọi việc sẽ tốt đẹp, theo chiều hướng tốt lên, để giải toả những căng thẳng không cần thiết để tiến tới đại hội VFF khoá VIII thành công, đáp ứng lòng mong mỏi của người hâm mộ".

Trước câu hỏi về tiêu chí "phải có bằng đại học" với các ứng viên ứng cử ghế chủ chốt ở VFF, ông Dũng chia sẻ: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc về những việc xảy ra trong thời gian qua, nhưng dần dần mọi thứ sẽ được bày tỏ. Chúng tôi sẽ rà soát lại ban chấp hành (BCH) về việc quy định có bằng đại học không. Nếu BCH có ý kiến thì chúng tôi luôn lắng nghe, luôn tiếp thu, không sĩ diện trong chuyện này. Tôi cũng mong mỏi bầu Đức đừng bỏ bóng đá và V-League, vì cái chung của bóng đá Việt Nam".

Trước những phát biểu mong chờ ông quay lại VFF của Chủ tịch Lê Hùng Dũng, bầu Đức thẳng thắn tuyên bố: "Tôi đâu phải con nít mà nuốt lời! Ngay từ lúc nộp đơn từ chức Phó chủ tịch VFF hồi năm ngoái, rất nhiều lần tôi đã nói không ứng cử bất kỳ chức vụ nào ở VFF khóa tới. Dĩ nhiên, việc các thành viên VFF tín nhiệm đề cử thì tôi luôn trân trọng và cảm ơn. Nhưng tôi là đàn ông đích thực mà! Đã nói là làm, tôi không thể tự tay vả vào mặt mình. Tôi đấu tranh vì lợi ích chính đáng cho bóng đá Việt Nam chứ đâu phải vì tôi muốn làm Chủ tịch VFF".

Trong cuộc trao đổi của mình với báo chí trong nước hôm nay bầu Đức cũng lên tiếng về việc Tổng cục và VFF xem xét bỏ tiêu chí ứng viên phải có bằng Đại học: "VFF mời họp, tôi nói thẳng tôi đâu có bằng Đại học, họp làm gì? Bây giờ người ta lại nói về tiêu chí này đã thông qua Ban chấp hành và cần ý kiến để bãi bỏ. Tôi hỏi nhé, ai đưa ra việc phải có bằng Đại học? Động cơ của họ là gì?"

Trong bản danh sách các ứng viên Ban chấp hành VFF khóa VIII nhiệm kỳ 2018-2022 vừa được Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố dù đã được giới thiệu, nhưng ở ban danh sách mới nhất này không có bầu Đức. Đây là bản danh sách được chốt lại sau khi VFF lùi thời hạn vào ngày 31/3 vừa qua. Việc VFF lùi ngày chốt danh sách là để các liên đoàn địa phương, tổ chức, cá nhân giới thiệu thêm các ứng viên. Đặc biệt là thời gian qua, bầu Đức đã tỏ ra rất bức xúc khi mình không có tên. Tuy nhiên, sau khi được giới thiệu ứng cử trong bản danh sách mới, bầu Đức đã xin rút lui. Đại diện của HA Gia Lai chỉ còn mình ông Nguyễn Tấn Anh — Trưởng đoàn CLB bóng đá HA Gia Lai.

Nguồn: thethaovietnam

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала