Cộng đồng mạng “tiếc đứt ruột” khi Olympic Việt Nam "đánh rơi" HCĐ

© Zing.vnOlympic Việt Nam chơi đầy nỗ lực nhưng đã không thể giành được chiến thắng.
Olympic Việt Nam chơi đầy nỗ lực nhưng đã không thể giành được chiến thắng. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đông đảo cổ động viên đã thể hiện sự tiếc nuối sau khi Olympic Việt Nam thua Olympic UAE 3-4 ở loạt sút luân lưu trong trận tranh HCĐ môn bóng đá nam ASIAD 18, theo Dân Việt.

Sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội hoà nhau với tỷ số 1-1. Ở loạt "đấu súng" cân não, các tình huống hỏng ăn của Quang Hải và Minh Vương đã khiến Olympic Việt Nam thua Olympic UAE và không thể giành HCĐ. Thất bại đầy tiếc nuối này của thầy trò Park Hang-seo khiến nhiều cổ động viên Việt Nam rất buồn, dù họ vẫn có những sự động viên tích cực với các cầu thủ.

"Tiếc đứt ruột khi rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Bàn thua bởi một tình huống thiếu tập trung đã được bù đắp nhanh chóng. Nhưng như vậy là chưa đủ. Giá các pha dứt điểm cuối trận chính xác và hiểm hóc hơn thì HCĐ đã thuộc về chúng ta" — cổ động viên Bùi Thành Nam bày tỏ cảm xúc.

Theo cổ động viên này, Olympic Việt Nam đã chơi tốt nhưng như vậy là chưa đủ để biến các cơ hội thành chiến thắng.

"Olympic UAE đã thể hiện "quyết tâm" đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu. Việc họ câu giờ ngay từ phút 60 đã cho thấy điều đó. Nhưng tiếc là Olympic Việt Nam không thể biến sự áp đảo thành chiến thắng" — cổ động viên Bùi Thành Nam chia sẻ.

HLV U23 UAE - Sputnik Việt Nam
HLV UAE: "U23 Việt Nam mạnh, đá đẹp, nhưng chiến thắng mới quan trọng"

Theo cổ động viên Nguyễn Việt Tuấn, Olympic Việt Nam đã thất bại trước Olympic UAE vì:

"Thể lực của chúng ta đã bị bào mòn sau 6 trận đấu trước đó, đặc biệt là những trận đấu đầy khó khăn ở các vòng loại trực tiếp. Buồn thì ai chẳng buồn, nhưng dẫu sao, những cống hiến của Olympic Việt Nam cần được ghi nhận. Không có được tấm HCĐ lịch sử, nhưng cả chặng đường mà họ đã đi qua cũng đã là một trang sử vàng trong tim người hâm mộ rồi. Xin chúc mừng thầy trò Park Hang-seo".

Với cổ động viên Trịnh Ngọc Thảo, giá như HLV Park Hang-seo tung Công Phượng vào sân, mọi chuyện có thể đã khác. "Công Phượng không rõ có bị chấn thương hay không được chơi phút nào vì lý do chiến thuật. Nhưng tôi thấy hơi tiếc bởi ở cuối trận, hàng thủ đội bạn đã tỏ ra thấm mệt và xoay trở chậm chạp. Lúc đó mà có Công Phượng để khuấy đảo thì tốt biết mấy". Tuy nhiên, cổ động viên Trịnh Ngọc Thảo cũng cho rằng: "Olympic Việt Nam đã làm tất cả những gì có thể. Các cầu thủ đã chơi một trận đấu tốt ở một giải đấu đáng nhớ. Họ không có HCĐ, nhưng lọt vào bán kết cũng đã là thành tích rất đáng tự hào".

Cổ động viên Phạm Quang Huy cho biết:

"Tiếc thì tiếc  thật nhưng cũng cần nhìn nhận là khả năng dứt điểm của các cầu thủ ở trận này không tốt. Olympic UAE phòng ngự số đông, tuy nhiên họ không hề mạnh, cả trong tranh chấp lẫn phán đoán tình huống. Nhưng có vẻ như các cầu thủ của ta không có được trạng thái sung sức cần thiết để ghi được hơn 1 bàn thắng".

Cho rằng các cầu thủ Olympic Việt Nam không thể thắng do kém may mắn, cổ động viên Trần Duy Linh nhận định:

"Tất cả chúng ta đều tiếc nhưng không có gì phải buồn. Bởi qua giải đấu này, vị thế của bóng đá Việt Nam đã được khẳng định. Với nòng cốt này, bổ sung thêm một số cầu thủ giỏi ở độ tuổi trên 23 mà bóng đá Việt Nam đang có, vậy là ta đã có một lực lượng đủ mạnh để chinh phục ngôi quán quân AFF Cup 2018".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала