Bóng đá Việt Nam đã đủ sức vô địch AFF Cup 2018?

© Ảnh : Hoàng Linh - TTXVN Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Văn Toàn (8).
Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Văn Toàn (8). - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau thành công liên tiếp tại giải U23 châu Á 2018 và ASIAD 2018, vị thế của bóng đá Việt Nam đã tăng lên đáng kể. Thế nhưng, AFF Cup 2018 là câu chuyện hoàn toàn khác, khó khăn hơn rất nhiều, theo Báo Giao thông.

Mục tiêu vô địch có vừa sức?

Tính đến thời điểm này, bóng đá Việt Nam tạm có thể coi là thành công. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam về nhì giải U23 châu Á 2018 và Olympic Việt Nam về thứ tư tại ASIAD 2018. Ở cả hai giải đấu này, thày trò HLV Park đều cho thấy lối chơi mạch lạc, có ý đồ, hiệu quả cùng tinh thần chiến đấu ngoan cường. Chính bởi vậy, người hâm mộ đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào AFF Cup 2018 diễn ra vào tháng 11 tới.

Huấn luyện viên Park Hang-seo - Sputnik Việt Nam
Bóng đá Việt Nam và nguy cơ để mất HLV Park Hang-seo

Xét về mặt lý thuyết, AFF Cup chỉ là giải đấu cấp khu vực còn ASIAD hay giải U23 châu Á mang tầm châu lục. Tuy nhiên, hai giải đấu từ đầu năm của bóng đá Việt Nam chỉ ở độ tuổi U23 còn AFF Cup là sân chơi cho đội tuyển quốc gia. Bản thân HLV Park Hang-seo cũng cho rằng, không thể khẳng định chơi tốt ở giải U23 châu Á hay ASIAD thì sẽ chơi tốt tại AFF Cup 2018 bởi tính chất khác nhau, độ tuổi cũng khác nhau.

Thực tế, e ngại của HLV Park Hang-seo hoàn toàn có cơ sở bởi trình độ bóng đá của các quốc gia Đông Nam Á không quá chênh lệch nhiều. Ngoài Thái Lan, Indonesia, Malaysia, hay Myanmar cũng đều là đối thủ khó xơi. Bên cạnh đó, khác với những giải trẻ, AFF Cup luôn là đấu trường mọi đội bóng đều đặt quyết tâm, chuẩn bị kỹ càng.

Cầu thủ Quang Hải ăn mừng sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Báo Trung Quốc nói gì về tuyển bóng đá Việt Nam?
Bình luận viên Quang Huy khẳng định, bóng đá trẻ Việt Nam đã tiệm cận rất gần trình độ châu lục nhưng đội tuyển quốc gia thì chưa. Thế nên mục tiêu thiết thực nhất với tuyển Việt Nam là vào chung kết:

"10 năm qua kể từ sau chức vô địch năm 2008 chúng ta chưa thể tiến đến trận đấu cuối cùng. Trong hoàn cảnh như thế, vào được chung kết đã là thành công với bóng đá Việt Nam. Quan điểm của tôi vẫn là tính toán từng bước nên cứ vào chung kết đã rồi mới nghĩ đến chức vô địch".

Trong khi đó, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh lại có cách nhìn nhận vấn đề hoàn toàn khác: "Với khí thế hiện tại, bóng đá Việt Nam cần phải đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2018. Tôi nghĩ lứa cầu thủ hiện tại đủ sức gánh vác trách nhiệm này, đem vinh quanh về cho Tổ quốc".

Kết hợp sức trẻ và kinh nghiệm

Ban huấn luyện đội tuyển Olympic Việt Nam hát quốc ca. - Sputnik Việt Nam
U23 Việt Nam: Quên Asiad đi, AFF Cup mới... căng
Sau giải U23 châu Á 2018, nhiều người kêu gọi HLV Park Hang-seo trao cơ hội lên tuyển cho các cầu thủ U23. Màn trình diễn tại ASIAD 2018 một lần nữa cho thấy sự trưởng thành của nhiều cái tên như: Quang Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Đình Trọng, Văn Đức… Tuy vậy, bình luận viên Quang Huy cho rằng, đội tuyển quốc gia là bộ mặt của cả nền bóng đá, việc chọn ai phải qua sàng lọc thật kỹ càng, nhằm đảm bảo có con người tốt nhất ở mỗi vị trí.

"Về cơ bản, nhiều vị trí của lứa U23 Việt Nam đủ sức cáng đáng trách nhiệm ở đội tuyển. Tôi hy vọng sẽ có khoảng 5-6 cầu thủ U23 đứng trong đội hình tham dự AFF Cup 2018. Nhưng xen kẽ vẫn phải là các cầu thủ kinh nghiệm làm điểm tựa cho đàn em. Đơn cử như hàng thủ nên có Đặng Văn Lâm đứng trong khung gỗ. Tiến Dũng bắt tốt nhưng xét về sự ổn định và toàn diện thì không bằng Văn Lâm", ông Huy phân tích thêm.

Đội tuyển bóng đá Olimpic của Việt Nam tại ASIAD - Sputnik Việt Nam
U23 Việt Nam: Thành công hay thất bại?
Ngược lại, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh lại cho rằng, lứa cầu thủ U23 nên trở thành nòng cốt của đội tuyển, có tập hợp thêm vài cầu thủ xuất sắc giàu kinh nghiệm. Lý do ông Vinh đưa ra là các cầu thủ U23 có nhiều lợi thế hơn:

"Các em sở hữu nền tảng thể lực tốt hơn. Cứ nhìn Olympic Việt Nam thi đấu tại ASIAD 2018 thì rõ, Anh Đức, Văn Quyết đuối sức hẳn so với đàn em. Lứa U23 đã chơi cùng nhau một thời gian dài, dễ gắn kết để vận hành chiến thuật. Quan trọng hơn cả, lứa này các em đã được bồi đắp sự tự tin. Đội tuyển quốc gia vài năm qua thua nhiều hơn thắng nên hẳn sự tự tin cũng không cao. Còn lứa U23 liên tiếp có hai giải đấu xuất sắc, chơi sòng phẳng với những đội bóng lớn mà không sợ hãi, điều này rất cần thiết bởi sẽ giúp tâm lý thi đấu ổn định. Ngoài ba cầu thủ trên 23 vừa chinh chiến cùng Olympic Việt Nam, HLV Park Hang-seo nên lựa chọn thêm một vài cái tên nhưng nòng cốt vẫn phải là lứa U23", ông Vinh cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала