"Quang Hải là cầu thủ xuất chúng của tuyển Việt Nam"

© Trọng Đạt - TTXVNQuang Hải (số 19), tác giả của bàn thắng thứ 2, có khởi đầu thành công khi được đá ở vị trí tiền vệ cánh phải sở trường
Quang Hải (số 19), tác giả của bàn thắng thứ 2, có khởi đầu thành công khi được đá ở vị trí tiền vệ cánh phải sở trường - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Số 10 của tuyển Malaysia, Shahrel Fikri đã hết lời ca ngợi Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Anh Đức trước thềm trận lượt đi chung kết AFF Cup 2018, theo Tiền Phong.

"Malaysia cần cảnh giác với Nguyễn Anh Đức. Tôi nghĩ đó là tiền đạo xuất sắc nhất của tuyển Việt Nam hiện tại", Shahrel Fikri chia sẻ trên NST trong cuộc phỏng vấn chớp nhoáng sáng nay.

"Việt Nam có hàng tấn công rất nguy hiểm. Đặc biệt, số 19 của họ (Nguyễn Quang Hải) cũng là một cầu thủ xuất chúng".

Pha băng vào dứt điểm nhưng không kịp bóng của Anh Đức (số 11) sau đường căng ngang từ cách trái của đồng đội. - Sputnik Việt Nam
HLV Lê Thụy Hải dự đoán bất ngờ về trận chung kết Malaysia và Việt Nam
Shahrel Fikri năm nay 24 tuổi, là một trong những ngôi sao lớn nhất bóng đá Malaysia. Sau khi tỏa sáng trong màu áo PKNP ở giải vô địch quốc gia Malaysia, tiền đạo này đã chuyển đến Thái Lan thi đấu cho Nakhon Ratchasima trong năm 2018.

Tại AFF Cup 2018, Shahrel Fikri được mặc áo số 10 và nhận kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ Malaysia. Tuy vậy, anh thất bại trong việc gây ấn tượng với HLV Tan Cheng Hoe và chỉ được đá chính đúng 1 trận ở vòng bảng, gặp tuyển Việt Nam. Ở 2 trận bán kết với Thái Lan, Shahrel Fikri đều ngồi dự bị.

Chính vì thế, Shahrel Fikri rất quyết tâm "khai hỏa" ở trận chung kết khi tái ngộ tuyển Việt Nam. Anh nói thêm:

"Tôi muốn ghi bàn thắng đầu tiên ở AFF Cup 2018 trong trận chung kết. Đó sẽ là điều rất tuyệt vời, nhưng tôi cần được ra sân trước đã".    

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала