Việt Nam suýt thua U22 Philippines: HLV Quốc Tuấn lên tiếng sau màn "chết hụt"

© Ảnh : Trọng Hiếu/Thể Thao 247HLV Nguyễn Quốc Tuấn
HLV Nguyễn Quốc Tuấn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có những phát biểu đáng chú ý sau màn "chết hụt" của U22 Việt Nam ở trận ra quân tại giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019, VnExpress, Bongdanet dẫn lời cho biết.

Được đánh giá cao hơn đối thủ, U22 Việt Nam tự tin triển khai thế trận pressing ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, suốt hiệp 1, không một lần Phan Thanh Hậu và đồng đội đưa được bóng vào lưới U22 Philippines.

Các cầu thủ cám ơn CĐV Việt Nam tại sân Al Maktoum. - Sputnik Việt Nam
FIFA ca ngợi tuyển Việt Nam nổi bật nhất tại Asian Cup 2019

Bước sang hiệp 2, U22 Philippines bất ngờ mở tỷ số từ một pha sút phạt ở phút 51. Những phút sau đó, U22 Việt Nam tiếp tục tỏ ra bế tắc trong khâu ghi bàn. Chỉ đến khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn tung Danh Trung và Minh Bình vào sân, thế trận tấn công của U22 Việt Nam mới sáng sủa hơn. Hai cầu thủ này cũng chính là tác giả của hai bàn thắng giúp đội bóng áo đỏ lội ngược dòng ở các phút 74 và 78.

Thắng chung cuộc 2-1, U22 Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng A giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019 sau lượt trận đầu tiên với 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại +1. Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn thừa nhận sự mất tập trung của hàng thủ ở bàn thua phút 51 và khẳng định sẽ nỗ lực để cải thiện điều này.

Nói về hai pha lập công của Danh Trung và Minh Bình, ông Tuấn thừa nhận việc thay người và các bàn thắng đến với U22 Việt Nam có phần may mắn. Bởi nếu 2 cầu thủ này đá chính từ đầu chưa chắc đã hay được như khi thay vào trong hiệp 2.

"Chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng lại nhận bàn thua trước từ sự mất tập trung của hàng phòng ngự", HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ sau trận đấu. "Sắp tới, tôi sẽ có những sự điều chỉnh nhân sự để phù hợp với từng trận đấu". Việc thay hai cầu thủ này vào sân và đều cùng ghi bàn có chút may mắn, nhưng tất cả đã nằm trong tính toán của tôi. Ban huấn luyện đã dự tính trước phương án này", HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói. "Nếu hai cầu thủ này vào sân từ đầu, chưa chắc họ đã có thể chơi tốt như khi vào sân từ ghế dự bị", VnExpress dẫn lời ông Tuấn cho biết:

Các tuyển thủ cảm ơn CĐV đã cổ vũ cho đội bóng. - Sputnik Việt Nam
"Tuyển Việt Nam chơi ấn tượng nhất Asian Cup 2019!"
Bên cạnh lối đá co cụm của đối phương, mặt sân nhân tạo cũng là thử thách lớn với các cầu thủ Việt Nam.

"Mặt sân cỏ nhân tạo cùng thời tiết quá nóng khiến cầu thủ chúng tôi mất thể lực, ảnh hưởng chuyên môn. Chúng tôi sẽ có những điều chỉnh để các cầu thủ có thể thích nghi và chơi tốt hơn", cựu HLV của HAGL cho biết.

Trận đấu tiếp theo, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Đông Timor vào lúc 18h30 ngày 19/2.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала