Sasi Kumar: 'Tuyển Việt Nam mang diện mạo hoàn toàn mới'

© Divulgação / AdidasQuả bóng cách mạng của WC-2018
Quả bóng cách mạng của WC-2018 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhìn vào thành công của tuyển Việt Nam gần đây, người hùng của tuyển Singapore hơn hai thập niên trước Sasi Kumar có chút chạnh lòng, theo zing.

Hẹn gặp ở một khách sạn tại Singapore, phóng viên Zing.vn có cuộc trò chuyện rất cởi mở với cựu thành viên đội tuyển quốc gia Singapore về bóng đá Đông Nam Á. Sasi Kumar kể rất nhiều, thậm chí phát âm rất rõ tên của hai tài năng trẻ Công Phượng và Quang Hải của tuyển Việt Nam.

Sasi Kumar, cựu hậu vệ dùng lưng ghi bàn giúp tuyển Singapore hạ Việt Nam 1-0 ở chung kết Tiger Cup 1998, nhận xét đội bóng của ông Park Hang-seo đã qua mặt Thái Lan để trở thành đội tuyển số 1 của Đông Nam Á. Và bây giờ, "Những ngôi sao vàng" có quyền mơ đến World Cup.

"Tôi ghen tị với tuyển Việt Nam"

- Ông đánh giá thế nào về tuyển Việt Nam lúc này?

— Đội tuyển của các bạn rất mạnh, chơi thứ bóng đá hiệu quả, đồng thời có nhiều cầu thủ chất lượng. Với nền tảng đó, họ xứng đáng giành được thành tựu cao quý thời gian qua.

Tôi cũng nhận thấy tuyển Việt Nam có một HLV giỏi, người đã thành công trong việc truyền tải cảm hứng cho cầu thủ. Ông ấy rất hiểu học trò, giúp họ trở thành một thể thống nhất.

Triết lý của HLV cũng rất rõ ràng. Quan trọng hơn, những cầu thủ dưới trướng ông Park Hang-seo rất thấu hiểu những gì nhà cầm quân người Hàn Quốc truyền tải. Khi ông Park Hang-seo lên đội hình, các cầu thủ nhận biết rất rõ nhà cầm quân này muốn làm gì. Hai bên cũng hoàn toàn hiểu ý nhau.

© Ảnh : ploTruyền thông Thái sốt ruột với sự trưởng thành của bóng đá Việt Nam ở cấp độ các đội tuyển.
Truyền thông Thái sốt ruột với sự trưởng thành của bóng đá Việt Nam ở cấp độ các đội tuyển.  - Sputnik Việt Nam
Truyền thông Thái sốt ruột với sự trưởng thành của bóng đá Việt Nam ở cấp độ các đội tuyển.

Một điểm nữa, tuyển Việt Nam bây giờ sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc, biết cách tỏa sáng trong những giây phút quyết định. Khi có những con người như vậy, đội tuyển của các bạn đã là những nhà vô địch rồi

Tôi thực sự ghen tị với tuyển Việt Nam. Ghen tị ở đây không phải là tính đố kị hay mang nghĩa tiêu cực.

Tôi luôn coi Việt Nam là đội tuyển yêu thích thứ hai của mình, sau Singapore. Tôi ghen tị vì đội tuyển của các bạn quá xuất sắc, là hình mẫu để Singapore phải noi theo. Bằng chứng là tuyển Việt Nam thời gian qua đã chơi tốt ở Đông Nam Á và Asian Cup.

- So với lúc chạm trán tuyển Việt Nam trước đây, ông thấy tuyển Việt Nam bây giờ có gì khác?

— Họ rất khác về mặt con người lẫn kỹ thuật. Tuyển Việt Nam bây giờ mang diện mạo hoàn toàn mới. Họ chơi thứ bóng đá hiện đại. Ngày xưa, tuyển Việt Nam có xu hướng trông chờ vào những cá nhân tỏa sáng. Còn lúc này, cả đội chơi rất đoàn kết. Cùng nhau nỗ lực để giành lấy vinh quang.

Đó chưa kể trong đội hình còn có nhiều tài năng xuất sắc, với kỹ thuật cá nhân tốt. Những người có thể tạo ra sự đột biến. Bên cạnh đó, kỷ luật của tuyển Việt Nam tốt hơn quá khứ. Trước đây, tôi nhận ra tuyển Việt Nam thường mắc sai lầm trong phòng ngự. Còn giờ, điểm yếu đó không còn nữa.

Tôi cho rằng đây là thành quả sau nhiều năm đầu tư vào công tác đào tạo trẻ, ở đó các học viện đã dạy rất tốt cho cầu thủ. Mà trong bóng đá, điều này rất quan trọng. Càng được dạy dỗ kỹ lưỡng, cầu thủ sẽ được có hành trang tốt để bước vào sân chơi chuyên nghiệp.

Tuyển Việt Nam đang đá rất có bản sắc

- Ông đánh giá thế nào về cơ hội dự World Cup của tuyển Việt Nam khi FIFA tang số đội lên 48?

— Dĩ nhiên rồi. Nếu các cầu thủ trẻ cứ tiếp tục tiến bộ, đồng thời có được sự ổn định về mặt lối chơi, giấc mơ dự World Cup không hề quá xa vời với tuyển Việt Nam.

© Ảnh : Facebook/Nguyễn Công PhượngCông Phượng
Công Phượng - Sputnik Việt Nam
Công Phượng

Với các quốc gia Đông Nam Á, trừ Thái Lan, đội tuyển chơi bóng theo kiểu "bóng đá Thái", thì khi một HLV ngoại đến, họ sẽ đem theo triết lý bóng đá khác nhau. Ví dụ, nếu người chỉ đạo là dân Anh, đội bóng ấy sẽ đá kiểu Anh. Điều này khiến đội tuyển đó không có bản sắc nhất định.

Nhưng qua những gì tôi thấy, Việt Nam bây giờ là đội duy nhất đã xây dựng được bản sắc riêng. Nếu Việt Nam tiếp tục phát triển bóng đá trẻ, duy trì sự ổn định ở các cấp độ đội tuyển, điều thực sự rất quan trọng, thành công sẽ tới.

Ngoài ra, giải vô địch quốc gia cũng phải cải thiện để mạnh hơn. Gần đây, tôi biết vài cầu thủ xuất sắc của các bạn đã xuất ngoại, như sang Thái Lan và Hàn Quốc. Điều này giúp ích rất nhiều cho đội tuyển quốc gia.

Nếu có ít nhất 15 đến 20 cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài, còn tại giải trong nước, những cầu thủ triển vọng được dịp cọ xát nhiều, tôi tin tuyển Việt Nam sẽ sớm trở thành cường quốc bóng đá thực sự trong khu vực.

- Gần đây, chúng tôi đã có ba cầu thủ xuất ngoại, nổi bật là Công Phượng, người sang Incheon United. Ông nghĩ thế nào về điều này?

— Tôi không có gì ngạc nhiên khi Công Phượng đến Incheon United bởi không chỉ riêng anh ta, mà còn nhiều cầu thủ khác đã thi đấu rất tốt tại AFF Cup và Asian Cup. Xuất ngoại là điều tốt cho họ.

- Vì sao ông ấn tượng với Công Phượng?

Tôi nghĩ cầu thủ mang áo số 10 của tuyển Việt Nam sở hữu nhiều kỹ năng tốt. Cậu ấy có thể đi bóng, pressing và là cầu thủ giúp chuyển đổi trạng thái của trận đấu rất tốt. Đó là một quân bài thực sự sáng tạo, có thể tạo ra nhiều khoảng trống cho đồng đội.

Một cầu thủ như vậy đang rất được nhiều đội bóng mong muốn trên thế giới.

- Theo ông, Việt Nam có nên gia hạn với HLV Park Hang-seo?

Tôi nghĩ bóng đá Việt Nam may mắn khi có HLV Park Hang-seo và ngược lại, ông ấy cũng may mắn khi được làm việc tại Việt Nam. Nền bóng đá Việt Nam đang phát triển và có tiềm lực ở châu Á. Từ những gì tôi quan sát, tôi khá thích cách làm việc của HLV Park Hang-seo.

© Ảnh : Ngọc Linh/Thanh NiênHLV Park Hang-seo bước vào phòng họp với nụ cười rất tươi và tự hào về những gì các cầu thủ Việt Nam đã làm được trước đội mạnh như Iraq
HLV Park Hang-seo bước vào phòng họp với nụ cười rất tươi và tự hào về những gì các cầu thủ Việt Nam đã làm được trước đội mạnh như Iraq - Sputnik Việt Nam
HLV Park Hang-seo bước vào phòng họp với nụ cười rất tươi và tự hào về những gì các cầu thủ Việt Nam đã làm được trước đội mạnh như Iraq

Tôi nghĩ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nên ký hợp đồng dài hạn với HLV Park Hang-seo, vì không phải HLV nước ngoài nào cũng am hiểu nền bóng đá Việt Nam một cách nhanh chóng và thành công như vậy.

HLV Park Hang-seo là người am hiểu văn hóa Việt Nam, biết chính xác những gì mình làm vì vậy một bản hợp đồng dài hơi là điều hợp lý.

- Ông đánh giá khá cao chuyên môn của cầu thủ Việt Nam. Vậy họ có đủ giỏi để sang những nền bóng đá lớn, như châu Âu?

— Thật sự mà nói, tôi không nghĩ các cầu thủ Việt Nam có thể nhảy vọt chóng vánh sang chơi bóng ở những CLB thuộc Premier League hay La Liga. Họ phải đi từng bước một, như gia nhập một đội bóng ở hạng nhì, thi đấu cho đội dự bị của châu Âu để tích lũy kinh nghiệm.

Hãy nhìn bài học từ những cầu thủ Nhật Bản hay Hàn Quốc sẽ rõ. Những tài năng ở các quốc gia ấy thường chọn chơi ở cho CLB hạng thấp của châu Âu, coi đó như bước đệm để phát triển.

Nhờ làm theo điều đó, chúng ta mới thấy được Hidetoshi Nakata thi đấu cho AS Roma. Rồi sau này, ngày càng nhiều cầu thủ Nhật Bản được sang Anh thi đấu, hay những quốc gia khác. Trong bóng đá, chúng tôi gọi đó là tiến trình phát triển của cầu thủ.

Để sang những nền bóng đá lớn cần một quá trình dài hại, có chiến lược rõ ràng. Dù vậy, Việt Nam cũng nên ủng hộ và khuyến khích các cầu thủ mạnh dạn xuất ngoại.

Bóng đá Thái Lan sẽ trở lại

- Giờ hãy nói về bóng đá Singapore, ông nghĩ sao về đội tuyển của mình?

— Nền bóng đá Singapore có vấn đề trong phương pháp huấn luyện. Ngoài ra, mối quan hệ của HLV với cầu thủ cũng chưa tìm được tiếng nó chung. Đó chưa kể kỹ thuật của các thành viên trong đội tuyển cũng không tốt.

Về đội tuyển quốc gia Singapore, tôi thật sự thất vọng khi họ không vào được bán kết AFF Cup. Dù theo quan điểm cá nhân, tôi nghĩ họ đang cố gắng chuyển đổi, chơi một thứ bóng đá hiện đại hơn so với trước đây, tuy nhiên vấn đề cấu trúc thượng tầng, khả năng lãnh đạo của nền bóng đá đang là một vấn đề lớn.

Đây không phải là một vấn đề gì mới, nhưng nó đang cản trở nền bóng đá chúng tôi.

- Ông có bất ngờ khi thấy tuyển Thái Lan sa sút gần đây?

— Tuyển Thái Lan có vấn đề với đội ngũ huấn luyện, ngôn ngữ cơ thể của HLV với cầu thủ không tốt. Những yếu tố đó, cộng với sức ép từ truyền thông khiến tuyển Thái Lan thi đấu chệch choạc, và dẫn đến việc HLV (Milovan Rajevac) bị sa thải. Tuy nhiên, câu chuyện đó đã trở thành quá khứ.

Tôi vẫn nghĩ họ vẫn là một nền bóng đá mạnh. Quá trình phát triển cầu thủ, phát triển bóng đá của họ vẫn rất tốt. Những kết quả của đội tuyển quốc gia Thái Lan trong thời gian qua không phản ánh hết toàn bộ nền bóng đá tốt của họ.

Cách phát triển cầu thủ trẻ, cách làm bóng đá của người Thái vẫn đang tốt. Họ có một giải đấu phát triển (Thai.League), nơi rất nhiều cầu thủ tài năng chơi bóng. Tôi nghĩ họ sẽ trở lại sớm thôi.

- Xin cám ơn ông về cuộc chia sẻ này!

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала