HLV U23 Thái Lan: "Việt Nam là đối thủ mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn đánh bại"

© AP Photo / Lee Jin-manĐội tuyển bóng đá Olimpic của Việt Nam tại ASIAD
Đội tuyển bóng đá Olimpic của Việt Nam tại ASIAD - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau lời chúc mừng đến bóng đá Việt Nam với những thành tựu trong năm qua, HLV trưởng U23 Thái Lan rất háo hức được so tài cùng HLV Park Hang-seo, Trí Thức Trẻ cho hay.

Trước câu hỏi những thành công của bóng đá Việt Nam tác động thế nào đến sự chuẩn bị của Thái Lan cho giải đấu lần này, HLV trưởng U23 Thái Lan đã tỏ ra rất tôn trọng đối thủ:

Ein Fußball - Sputnik Việt Nam
HLV U23 Thái Lan: Chúng tôi tới Việt Nam để thử sức các đối thủ

"Chúc mừng bóng đá Việt Nam. Việt Nam là đối thủ mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn đánh bại. Chúng tôi phải cải thiện rất nhiều, dù có trong tay rất nhiều cầu thủ tài năng, để có thể đánh bại được Việt Nam.

Chúng tôi có sự tự tin. Chúng tôi dành sự kính trọng cho bóng đá Việt Nam, tuy nhiên chúng tôi sẽ thi đấu hết mình để đạt kết quả tốt trước U23 Việt Nam".

Đánh giá về các đối thủ cùng bảng, ông Alexandre Gama tỏ ra khá ngoại giao:

"Indonesia là những nhà vô địch U23 châu Á. Việt Nam là đối thủ cực kỳ đáng gờm. Chúng tôi cũng rất tôn trọng Brunei. Tất cả các trận đều quan trọng và nhiệm vụ của chúng tôi là đem đến đây thứ bóng đá tốt nhất mà mình có thể trình diễn".

U23 Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Không phải Thái Lan, đây mới là đối thủ đáng ngại nhất với U23 Việt Nam
Về phía mình, HLV U23 Indonesia — Indra Sjafri, đánh giá về sự vắng mặt của Xuân Trường và Công Phượng ở U23 Việt Nam lần này theo cách khá điềm tĩnh:

"Sự thiếu vắng của Xuân Trường và Công Phượng là sự thiếu vắng lớn của U23 Việt Nam, tuy nhiên sự tiến bộ của các quốc gia Đông Nam Á là rất lớn, Việt Nam vẫn có một đội tuyển rất mạnh, và tôi rất háo hức được cọ sát với họ. Tôi hi vọng được đối đầu với những đội tuyển với đội hình mạnh nhất, dù là Thái Lan hay Việt Nam. Những cuộc gặp gỡ này rất tốt cho bóng đá Đông Nam Á, góp phần đưa bóng đá khu vực đi lên".

Nói về chỉ tiêu ở vòng loại U23 châu Á lần này — dù đã chắc suất ở VCK, cũng như lựa chọn căng mình ra đấu hay tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ, HLV Alexandre Gama khẳng định:

"Chúng tôi luôn muốn thắng mọi trận đấu mà mình tham gia, và mục tiêu là ngôi đầu bảng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để đạt được ngôi vị cao nhất. Hiện tại, chúng tôi kết hợp giữa U22 và U23, chọn những người có phong độ tốt nhất, để tạo nên lối chơi tốt nhất, hiệu quả nhất, dù không có áp lực gì về mặt thành tích".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала