Báo Trung Quốc lo cho đội nhà khi thấy U23 Việt Nam đè bẹp người Thái

© Ảnh : Trọng Đạt - TTXVNTriệu Việt Hưng (số 7) cố gắng ngăn cản pha đi bóng của cầu thủ U23 Thái Lan.
Triệu Việt Hưng (số 7) cố gắng ngăn cản pha đi bóng của cầu thủ U23 Thái Lan.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chứng kiến chiến thắng 4-0 của tuyển U23 Việt Nam trước Thái Lan hôm 26/3, báo chí Trung Quốc tỏ ra e dè cho số phận nền bóng đá nước nhà, Zing dẫn truyền thông cho biết.

Tuyển Trung Quốc thua Thái Lan 0-1 tại cúp Tứ hùng 2019. Trước đó, đội U19 của họ cũng bị Thái Lan đánh bại với tỉ số 1-2 tại giải U19 quốc tế tại Việt Nam. Ở trận đấu cuối cùng của vòng loại U23 châu Á 2020, tuyển U23 Trung Quốc hòa Malaysia, còn U23 Việt Nam nhấn chìm Thái Lan với tỷ số 4-0.

Phút 17, Hà Đức Chinh (18) thoát xuống rất nhanh bên cánh trái, đón đường chuyền thông minh của Đoàn Văn Hậu (5) vào giữa 2 hậu vệ đối phương và “xâu kim” thủ môn Thái Lan, ghi bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Buộc người Thái phải cúi đầu im lặng: "Bóng đá Việt Nam là vua Đông Nam Á!"

Nhìn từ thực tế đó, bình luận viên Liu Siyuan của đài truyền hình CCTV thốt lên: “Có thể thấy cả đội tuyển quốc gia và tuyển Olympic của chúng ta không không tốt bằng Việt Nam. Bóng đá châu Á đã có sự thay đổi lớn”.

Bình luận viên này cũng lo lắng cho số phận tuyển U23 Trung Quốc của HLV Guus Hiddink. Cuộc chiến giành vé dự Olympic Tokyo 2020 hứa hẹn rất khốc liệt bởi có nhiều đội mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Việt Nam và cả chủ nhà Thái Lan, tuy nhiên chỉ có 3 suất đến Nhật Bản.

Vì vậy, khả năng tuyển Trung Quốc bị loại là rất cao.

Trước thành công của tuyển Việt Nam ở giải U23 châu Á 2018 trên đất Thường Châu và Asian Cup 2019, tờ Sina nhận định bóng đá Việt Nam đạt được thành tích ấn tượng như vậy là nhờ có quá trình đào tạo trẻ bài bản trong thời gian dài và chính sách phát triển hợp lý.

© Ảnh : Trọng Đạt - TTXVNQuang Hải (số 19) liên tiếp nhận được sự "chăm sóc nhiệt tình" của các hậu vệ U23 Thái Lan, trong đó có pha phạm lỗi của T.Kannarin (số 12) buộc trọng tài phải rút thẻ vàng cho cầu thủ này.
Báo Trung Quốc lo cho đội nhà khi thấy U23 Việt Nam đè bẹp người Thái - Sputnik Việt Nam
Quang Hải (số 19) liên tiếp nhận được sự "chăm sóc nhiệt tình" của các hậu vệ U23 Thái Lan, trong đó có pha phạm lỗi của T.Kannarin (số 12) buộc trọng tài phải rút thẻ vàng cho cầu thủ này.
Pha dứt điểm bằng đầu của tiền đạo Hoàng Đức (số 14). - Sputnik Việt Nam
Hủy diệt Thái Lan, U23 Việt Nam xuất sắc đoạt vé dự VCK U23 châu Á

Trong khi đó, rất ít các cầu thủ Trung Quốc được hưởng lợi từ chính sách phát triển cầu thủ trẻ của Liên đoàn bóng đá nước này.

Hôm qua, tuyển U23 Trung Quốc sau trận hòa 2-2 trước Malaysia cũng giành được quyền vào chơi ở VCK U23 châu Á ở Thái Lan với tư cách là đội đứng đầu bảng J. Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Guus Hiddink cho biết kết quả có được trước Malaysia là công bằng cho cả hai đội.

Dù vậy, để cải thiện khả năng cạnh tranh tấm vé đến Olympic khi thời gian chuẩn bị chỉ còn 8 tháng, chiến lược gia người Hà Lan mong muốn Liên đoàn bóng đá Trung Quốc và các câu lạc bộ nước này tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ có cơ hội ra sân nhiều hơn để họ có cơ hội cọ xát và tích lũy kinh nghiệm.

Thời gian qua, LĐBĐ Trung Quốc ra nhiều quy định yêu cầu các CLB phải sử dụng các cầu thủ trong độ tuổi U23 của nước này tại giải Chinese Super League. Song, cách làm trên theo nhiều chuyên gia chỉ mang tính đối phó, và không đem tới nhiều tín hiệu tích cực.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала