Người Thái: ‘Việt Nam giờ chơi bóng như Ngoại Hạng Anh’

© Ảnh : Trọng Đạt - TTXVNChiến thắng thuyết phục 4 - 0 trước U23 Thái Lan đã thắp lên niềm hy vọng cho người hâm mộ cả nước về một lứa cầu thủ kế cận tài năng.
Chiến thắng thuyết phục 4 - 0 trước U23 Thái Lan đã thắp lên niềm hy vọng cho người hâm mộ cả nước về một lứa cầu thủ kế cận tài năng.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau những chiến thắng liên tiếp của U23 và U19 Việt Nam trước các tuyển trẻ Thái Lan, người hâm mộ bóng đá xứ chùa Vàng đã có cái nhìn khác về bóng đá Việt Nam, Đời sống và Pháp luật VN dẫn bình luận khẳng định.

Ít ngày sau khi U23 Việt Nam thắng đậm U23 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á, U19 Việt Nam tiếp tục quật ngã người Thái để lên ngôi vô địch U19 quốc tế một cách thuyết phục.

Phút 17, Hà Đức Chinh (18) thoát xuống rất nhanh bên cánh trái, đón đường chuyền thông minh của Đoàn Văn Hậu (5) vào giữa 2 hậu vệ đối phương và “xâu kim” thủ môn Thái Lan, ghi bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Buộc người Thái phải cúi đầu im lặng: "Bóng đá Việt Nam là vua Đông Nam Á!"

Thắng lợi này tiếp tục sát muối vào nỗi đau của người Thái, khi mà trước đó, họ luôn tự hào mình là Vua của bóng đá Đông Nam Á và là đối thủ kỵ rơ của bóng đá Việt Nam trong suốt nhiều năm qua.

"Bóng đá Việt Nam vượt qua chúng ta thật rồi, cứ nhìn cái cách U23 và U19 của Việt Nam “hành” các đội tuyển của chúng ta thì biết. Họ thi đấu như thế Ngoại Hạng Anh vậy, ngôi vua Đông Nam Á giờ là của họ”, bạn Worrachit nhận định.

“Sao phải lo lắng thế người anh em, mới chỉ là U23 và U19 thôi mà. Họ đã có tiến bộ và chúng ta cần những bài học để tiến bộ nhiều hơn, phải không nào, chắc gì tuyển quốc gia họ đã vượt qua được mình, hãy chờ tới King’s Cup tới rồi mới biết ai xuât sắc hơn”, bạn chanatis bày tỏ quan điểm.

“Bạn vẫn nghĩ chúng ta là Vua à, giờ chẳng còn Vua nào cả, bóng đá Đông Nam Á giờ không còn khoảng cách như trước đây, Malaysia, Myanamr và Indonesia cũng rất mạnh, còn Campuchia và Lào thì đang tiến bộ từng ngày”, bạn spores nói.

Báo Thái: Thái Lan đã thua toàn diện trước Việt Nam
Sau 2 thất bại liên tiếp của đội nhà đặc biệt trận thua ở chung kết giải U19 Quốc tế, truyền thông Thái Lan tỏ rõ sự tiếc nuối nhưng thẳng thắn thừa nhận, Voi chiến lép vế hoàn toàn trước Việt Nam.

Triệu Việt Hưng (số 7) cố gắng ngăn cản pha đi bóng của cầu thủ U23 Thái Lan.  - Sputnik Việt Nam
Báo Trung Quốc lo cho đội nhà khi thấy U23 Việt Nam đè bẹp người Thái

“U19 của Thái Lan đã nhận thất bại đau đớn trước U19 Việt Nam. Trong vòng vài ngày, các đội trẻ của Thái Lan đã thua toàn diện trước Việt Nam. Hiếm khi trong lịch sử bóng đá nước nhà trải qua tình cảnh như vậy. Một dấu hiệu cho thấy chúng ta thua kém đối thủ”, tờ Sport M Thai bình luận.

“Sau khi bị thủng lưới, U19 Thái Lan đã tấn công dồn dập nhưng bất lực trước khung thành của U19 Việt Nam. Chung cuộc, U19 Thái Lan thất thủ với tỷ số 0-1. Với những gì đã thể hiện, U19 Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng và chức vô địch”, tờ Matichon  đánh giá.

“U19 Thái Lan đã không thể báo thù cho các đàn anh khi để thua 0-1 trước U19 Việt Nam ở giải U19 Quốc tế. Thật tiếc vì chúng ta liên tiếp thất bại trước đối thủ”, tờ Thairath viết.

Tương tự Matichon, Thairath và Sport M Thai, hàng loạt tờ báo Thái Lan là Siam Sport, Fox Sport và Goal phiên bản tiếng Thái đều đánh giá cao U19 Việt Nam đồng thời cho rằng đội bóng của HLV Guillaume Graechen xứng đáng giành chức vô địch giải U19 Quốc tế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала