AFC ra án phạt sao U.23 Thái Lan đánh nguội Đình Trọng

© Ảnh : Trọng Đạt - TTXVNCác học trò HLV Park Hang Seo đã chơi rất tốt và chiến thắng xứng đáng.
Các học trò HLV Park Hang Seo đã chơi rất tốt và chiến thắng xứng đáng.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tuyển U.23 Thái Lan vừa nhận tin không vui sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức ban hành án phạt treo giò 2 trận đối với tiền đạo tài năng Supachai Jaided khi bị truất quyền thi đấu do hành vi chơi xấu trung vệ Đình Trọng của U.23 VN, trong trận thua thảm 0-4 ở vòng loại Giải vô địch U.23 châu Á 2020 vừa qua, Thanh Niên đưa tin.

Theo thông tin từ AFC ngày 18.4, tổ chức này đã gửi thư tới Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) thông báo về án phạt cấm thi đấu 2 trận đối với chân sút 20 tuổi của CLB Buriram United sau khi bị thẻ đỏ trực tiếp trong trận thua đậm U.23 VN với tỷ số 0-4 diễn ra vào ngày 26.3 thuộc khuôn khổ bảng K vòng loại Giải vô địch U.23 châu Á năm 2020.

Phút 17, Hà Đức Chinh (18) thoát xuống rất nhanh bên cánh trái, đón đường chuyền thông minh của Đoàn Văn Hậu (5) vào giữa 2 hậu vệ đối phương và “xâu kim” thủ môn Thái Lan, ghi bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Buộc người Thái phải cúi đầu im lặng: "Bóng đá Việt Nam là vua Đông Nam Á!"

Theo AFC, Supachai - người từng được ví là “thần đồng” và là niềm hy vọng của bóng đá Thái Lan trong tương lai, đã bị truất quyền thi đấu ở phút 57 sau một pha đánh nguội đối với trung vệ Đình Trọng của tuyển U.23 VN vì thất vọng chứng kiến đội nhà bị dẫn 0-2. Bản thân FAT cũng bị phạt số tiền 1.000 USD.

Án phạt trên đồng nghĩa với việc đội chủ nhà U.23 Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của Supachai trong 2 trận mở màn vòng bảng Giải vô địch U.23 châu Á năm tới diễn ra từ ngày 8 - 26.1.2020. Đây sẽ là một tổn thất rất nặng nề cho đoàn quân của HLV Alexandre da Gama Lima khi U.23 Thái Lan đang đặt quyết tâm cao trong việc giành 1 trong 3 chiếc vé dự Olympic 2020 (đội vô địch, á quân và hạng 3).

Với lợi thế sân nhà, giải đấu này cũng được FAT đặt nhiều kỳ vọng để giúp bóng đá Thái Lan lấy lại vị thế ở Đông Nam Á trước sự thăng tiến nhanh của VN, dù trong đội hình tuyển U.23 hầu như không có tài năng nào quá kiệt xuất.

Lễ bốc thăm VCK Giải vô địch U.23 châu Á năm 2020 sẽ được AFC ấn định trong thời gian tới, trong đó 16 đội tham dự sẽ được chia thành 4 bảng, mỗi bảng 4 đội. Với tư cách á quân, tuyển U.23 VN được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng đương kim vô địch U.23 Uzbekistan, U.23 Qatar và chủ nhà U.23 Thái Lan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала