Báo Trung Quốc ngại phải đối đầu tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

© Ảnh : Nguyễn Minh Tiến - TTXVNTiền đạo Văn Toàn (9) tìm cách vượt qua 2 hậu vệ Elson Quincy Hooi (18) và Michael Madionis Mateo Maria (6) của Curacao.
Tiền đạo Văn Toàn (9) tìm cách vượt qua 2 hậu vệ Elson Quincy Hooi (18) và Michael Madionis Mateo Maria (6) của Curacao.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lao Động dẫn truyền thông Trung Quốc chỉ ra những đội ở nhóm hạt giống số 2 như tuyển Việt Nam, Uzbekistan, Iraq và Syria hoàn toàn có thể gây trở ngại cho đội nhà tại vòng loại World Cup 2022.

Sau loạt trận FIFA day tháng 6, đã xác định 40 đội lọt vào vòng loại thứ hai World Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo được xếp vào nhóm hạt giống số 2, sau thành tích tốt tại giải đấu King's Cup 2019.

Trong khi đó, đội tuyển (ĐT) Trung Quốc giữ nguyên vị trí số 8 Châu Á trên bảng xếp hạng FIFA sau hai chiến thắng trước đối thủ dưới cơ Philippines và Tajikistan. Thành tích kể trên giúp đội bóng xứ tỉ dân lọt vào nhóm hạt giống số 1 tại vòng loại World Cup 2022.

Dù vậy, ĐT Trung Quốc được xem như "miếng mồi ngon" trong số 8 đội bóng ở nhóm 1. Truyền thông Thái Lan, Việt Nam hay một số đội tuyển ở nhóm dưới đều không giấu giếm tham vọng muốn cùng bảng với ĐT Trung Quốc.

Trên thực tế, đoàn quân của HLV Marcello Lippi vừa bị người hâm mộ ĐT Trung Quốc chỉ trích khi tránh né các đội bóng mạnh tại lượt trận FIFA day vừa qua.

CĐV của "Những chú rồng" cho rằng đội nhà không dám tham dự King's Cup 2019, nơi có những đội bóng mạnh như Thái Lan, Việt Nam hay Ấn Độ vì sợ bị tụt hạng.

© Ảnh : Nguyễn Minh Tiến - TTXVNCổ động viên Việt Nam và cổ động viên Thái Lan trước giờ bóng lăn.
Báo Trung Quốc ngại phải đối đầu tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 - Sputnik Việt Nam
Cổ động viên Việt Nam và cổ động viên Thái Lan trước giờ bóng lăn.
HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo tại buổi họp báo sau khi kết thúc trận đấu. - Sputnik Việt Nam
HLV Park Hang Seo chỉ ra hai điều giúp bóng đá Việt Nam dự World Cup

Theo tờ Sina, đội bóng có biệt danh "Những chú rồng" là cái tên yếu nhất trong 8 đội nhóm 1, gồm Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Saudi Arabia, UAE và Qatar. Đánh giá về lượt trận giao hữu của Trung Quốc, tờ báo nổi tiếng bày tỏ sự quan ngại: "Các cổ động viên vẫn chưa thấy cơ hội để tham dự World Cup. Cả Philippines và Tajikistan đều nằm ngoài Top 100 thế giới".

"Chúng ta thi đấu trên sân nhà, đối đầu với ĐT Philippines gồm nhiều cựu binh ngoài 30 tuổi, trong khi đội hình của Tajikistan hầu hết là cầu thủ trẻ. Trước đối thủ như vậy, ĐTQG vẫn không cho thấy những mảng miếng chiến thuật hay ưu thế rõ ràng. Cái tên sáng giá nhất là tiền vệ Hao Junmin”, tờ Sina nhận xét.

Ngoài việc chỉ ra vấn đề ở ĐT Trung Quốc, tờ báo hàng đầu của đất nước tỉ dân cũng "hiến kế" cho đội nhà tăng sức mạnh.

“Trong 8 hạt giống ở nhóm 1 Châu Á, không phải ngẫu nhiên mà tuyển Trung Quốc là lựa chọn yêu thích của các đội nhóm dưới tại vòng loại World Cup". 

Thủ môn Văn Lâm chào cảm ơn CĐV Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội tham dự World Cup 2022 nếu FIFA nâng số đội tham dự

"Nếu chỉ dựa vào sức mạnh hiện tại, chúng ta khó có thể thực hiện hóa giấc mơ tham dự World Cup. Chỉ có sử dụng cầu thủ nhập tịch mới có thể giúp ĐT Trung Quốc thi đấu khởi sắc và vượt qua vòng loại", tác giả viết.

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đang cho phép các cầu thủ nước ngoài nhập tịch để thi đấu cho ĐTQG. Mới nhất, Li Ke (Nico Yennaris) - cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Arsenal vừa nhập tịch và ra mắt ĐT Trung Quốc. Ngoài ra, cầu thủ gốc Brazil - Elkeson hứa hẹn cũng sớm được nhập tịch và ra mắt đội tuyển.

Mặc dù tránh được những đội bóng mạnh ở nhóm 1, nhưng tờ Sina vẫn bày tỏ quan ngại khi Trung Quốc nhiều khả năng phải so tài những đội hạt giống số 2 rất mạnh như Uzbekistan, Iraq, Syria và Việt Nam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала