Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nói về việc bắt chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa

© Ảnh : Bảo Minh/Báo Xây DựngÔng Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Ông Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết việc công an bắt giữ ông Lê Văn Nam, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá, nguyên phó giám đốc Sở VH-TT-DL, là điều đáng tiếc, công an đang làm và sẽ có thông tin trả lời báo chí sau, báo Người lao động dẫn lời cho hay.

Sáng nay 1-7, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của địa phương này. Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, chủ trì cuộc họp báo.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải chủ trì buổi làm việc. - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch VFF bác thông tin ông Cấn Văn Nghĩa từ chức do vấn đề hợp đồng với HLV Park Hang-seo

Tại cuộc họp này, nhiều vấn đề nóng xảy ra trên địa bàn được phóng viên báo, đài quan tâm như lùm xùm việc tặng danh hiệu "Vì sự phát triển Thanh Hóa" cho 1 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường; việc xử lý sai phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai của nguyên bí thư và nguyên chủ tịch UBND huyện Quảng Xương (đã chuyển vị trí công tác khác),...

Cuộc họp cũng đề cập đến việc bắt giữ ông Lê Văn Nam, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, nguyên giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Thanh Hóa, nguyên giám đốc Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu thể dục thể thao (HL-TĐTDTT) Thanh Hóa và 2 thuộc cấp, để điều tra liên quan đến sai phạm về tài chính.

Đại tá Đào Đức Minh, Phó Giám đốc Công tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan công an đã tiến hành bắt tạm giam những người này ngày hôm qua 30-6. "Quá trình điều tra, kết quả thế nào, đến đâu chúng tôi sẽ thông báo khi có kết quả"- đại tá Minh thông tin.

HLV Park Hang-seo và bầu Đức - Sputnik Việt Nam
Bầu Đức: "Không lo được lương cho ông Park, VFF quá kém!"

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết đây là việc rất đáng tiếc, bây giờ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật, tuy nhiên hiện công an đang làm, sau này có xử lý thì thông tin cho báo chí sau.

Trước đó, như đã thông tin, sáng 30-6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa, đã thực hiện bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Nam (SN 1959), chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, nguyên phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa kiêm giám đốc Trung tâm HL-TĐTDTT, tỉnh Thanh Hóa; ông Phạm Hồng Minh (SN 1974), phó giám đốc trung tâm và ông Hoàng Trung Thắng, trưởng bộ môn đấu kiếm, HL-TĐTDTT tỉnh Thanh Hóa.

3 lãnh đạo trên bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", gây thất thoát ngân sách của nhà nước.

Tỷ phú Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FLC - Sputnik Việt Nam
"Nếu tối nay các cầu thủ Thanh Hóa trên ĐTVN chơi không tốt, ông Quyết sẽ phải ân hận"

Trước đó, nhiều cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa nhận đơn thư của công dân tố cáo những sai phạm diễn ra trong thời gian dài ở Trung tâm HL-TĐTDTT tỉnh Thanh Hóa. Trên cương vị là giám đốc, ông Nam đã có nhiều sai phạm như: Ăn chặn tiền công, tiền chế độ tập luyện, khai khống số lượng vận động viên… để rút tiền ngân sách nhà nước.

Ngoài vi phạm tài chính giống ông Nam, ông Phạm Hồng Minh còn bị tố cáo đưa 2 con của mình vào danh sách đi tập luyện đội hình cấp tỉnh để hưởng chế độ tập luyện, chế độ ăn nghỉ. Mặc dù con đầu của ông Minh đang theo học đại học, con thứ hai đang học bậc trung học cơ sở.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала