Việt Nam- Malaysia: HLV Park Hang-seo tuyên chiến với ông Tan Cheng Hoe

© Ảnh : Kiên Lê/ Thể thao 24/7HLV Park Hang Seo từ chối trả lời về 2 cầu thủ cuối cùng bị loại trong danh sách.
HLV Park Hang Seo từ chối trả lời về 2 cầu thủ cuối cùng bị loại trong danh sách.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việt Nam và Malaysia sẽ có trận quyết đấu trên sân vận động Mỹ Đình trong khuôn khổ bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á ngày mai. HLV Tan Cheng Hoe lên tiếng khẳng định sẽ đánh bại các cầu thủ của HLV Park Hang-seo.

HLV Tan Cheng Hoe: Việt Nam rất mạnh, nhưng Malaysia sẽ thắng

Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận tuyển Việt Nam có phong độ rất tuyệt vời, nhưng Malaysia sẽ giành kết quả tốt nhất trong lần đối đầu ngày mai tại sân vận động Mỹ Đình.

Mở đầu cuộc họp báo, HLV tuyển Malaysia tỏ ra rất vui khi được trở lại Việt Nam.

“Chúng tôi không ngừng tập luyện, nâng cao thể lực, chiến thuật, chuẩn bị thật tốt cho trận đấu ngày mai. Tuyển Việt Nam sau trận chung kết AFF Cup 2018 đã cải thiện nhiều về đội hình, chiến thuật, thể lực. Họ đã đạt nhiều thành công trong thời gian qua. Khi được chạm trán Việt Nam, đối thủ có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà, có sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ. Các CĐV rất chờ đợi một kết quả tốt nhất. Vì thế Malaysia phải chuẩn bị hết mình, đầy đủ, sẵn sàng đối đầu với Việt Nam có phong độ tuyệt vời. Chúng tôi hướng tới một kết quả đẹp, lối chơi đẹp, cống hiến”, HLV trưởng đội tuyển Malaysia khẳng định.

Pha sút bóng của trung vệ Bùi Tiến Dũng. - Sputnik Việt Nam
Tình hình 3 ngày trước trận Việt Nam - Malaysia gây ra lo lắng

Phóng viên đặt câu hỏi liệu việc Malaysia gọi rất nhiều cầu thủ nhập tịch lên tuyển có phải là vũ khí bí mật cho trận đấu gặp Việt Nam hay không, ông Tan Cheng Hoe cho biết, tất cả các cầu thủ gốc châu Phi nhập tịch của tuyển Malaysia đều đang có thể lực và phong độ tốt nhất. Đây là một trong những sự chuẩn bị của đội tuyển quốc gia nước này cho trận đấu ngày mai với các cầu thủ Việt Nam nhằm đạt kết quả tốt nhất ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Giải thích lý do vì sao lựa chọn đội Sri Lanka làm đối thủ thi đấu giao hữu nhằm chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe lý giải:

“Cũng như các HLV khác, tôi mong muốn tổ chức một trận đấu làm nóng để các cầu thủ có tinh thần cũng như phong độ và sự chuẩn bị tốt nhất trước mỗi trận đấu quan trọng. Chiến thắng 6-0 trước Sri Lanka sẽ giúp các cầu thủ Malaysia tự tin hơn khi đối đầu đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình tối mai”.

Chiến lược gia dẫn dắt đội tuyển Malaysia thể hiện thái độ lạc quan khi một lần nữa trở lại sân Mỹ Đình dù các cầu thủ của ông đã từng bại trận trước đoàn quân HLV Park Hang-seo.

Vị HLV sinh năm 1961 phát biểu: “Trong lịch sử dẫn dắt ĐTQG Malaysia, chúng tôi từng để thua 3 bàn cũng như nhận thất bại ở Mỹ Đình, tuy nhiên, trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Tôi luôn lạc quan, tự tin mỗi khi đối đầu với ĐT Việt Nam ở đâty. Tôi xin nhắc lại trong bóng đá không thể nói trước được điều gì”.

Ông Tan cho rằng, dù tuyển Việt Nam hiện tại đang thiếu vắng sự phục vụ của Đình Trọng, Văn Quyết, nhưng ông không quan tâm đến vấn đề này. Bởi nó chẳng mang lại lợi thế cho bản thân HLV Tan cũng như học trò mình.

Bên cạnh đó, ông Tan Cheng Hoe cũng tiết lộ ở thời điểm hiện tại Malaysia có nhiều cầu thủ chất lượng, những cây săn bàn tốt. Bản thân ông luôn động viên, tạo động lực cho các cầu thủ cống hiến khi thi đấu trong màu cờ sắc áo của đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, nhận định về trận đấu với tuyển Việt Nam, đội trưởng tuyển Malaysia Syafiq Ahmad phát biểu:

“Thật vui khi trở lại Hà Nội. Chúng tôi đã quen với việc thi đâu ở Mỹ Đình tại AFF Cup 2018, nên có kinh nghiệm. Từng cầu thủ đều rất tự tin, nhưng chúng tôi cũng vẫn phải cải thiện nhiều thứ. Việt Nam đang có phong độ tốt nhất. tôi rất mong đợi trận đấu ngày mai và mong có kết quả tốt ra về”.

HLV Park Hang-seo tuyên bố gây bất ngờ đối với tuyển Malaysia

Tham dự buổi họp báo trước trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia sáng nay (9/10), HLV Park Hang-seo không tiết lộ 2 tên hai cầu thủ bị loại bởi ông cũng chưa thông báo cho chính bản thân những cầu thủ này. Hiện tại đội tuyển Việt Nam có 25 cầu thủ, danh sách đăng ký tham dự trận đấu là 23 người. Hai cầu thủ bị loại vẫn sang Indonesia cùng đội để dự phòng cho trận đấu ngày 15.10.

Các tuyển thủ Việt Nam chạy nhẹ làm nóng trước buổi tập.  - Sputnik Việt Nam
Tuyển Việt Nam đang bị đe dọa?

Phát biểu về sự chuẩn bị của Công Phượng và Văn Hậu cho trận đấu ngày mai trên sân Mỹ Đình, HLV Park Hang-seo thông tin:

“Với trường hợp của Văn Hậu và Công Phượng, các bạn tập trung muộn hơn so với các cầu thủ khác. Công Phượng thi đấu ở nước ngoài cũng chưa có cơ hội nhiều lắm, tuy nhiên bạn ấy vẫn tham gia tập luyện đầy đủ. Sức khoẻ và thể lực của Công Phượng vẫn tốt. Tuy nhiên khó khăn của Phượng đó là chênh lệch múi giờ. Tóm lại cậu ấy không gặp chấn thương, nhưng do không được thi đấu nên không biết cảm giác bóng thế nào. Với Văn Hậu, cậu ấy không gặp chấn thương gì cả. Trước ngày về Việt Nam, Văn Hậu cũng có thi đấu ở đội hạng dưới hơn. Văn Hậu dù bay chuyến bay khá dài nhưng có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Tôi nghĩ là cậu ấy cũng có sự mệt mỏi. Chiều nay chúng tôi sẽ có thêm 1 buổi tập trước khi chốt đội hình”.

Nhận xét về tình hình đối thủ Malaysia ở thời điểm hiện tại so với AFF Cup 2018, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam cho biết:

“Về đội Malaysia, so với năm 2018, họ có những sự khác biệt, họ có thêm cầu thủ nhập tịch. Thứ hai là khi chúng tôi phân tích trận đấu, tuyến tiền vệ của Malaysia đã chơi an toàn hơn. Họ đã mạnh hơn. Đối với cầu thủ số 20, anh ta có khả năng xâm nhập vòng cấm rất tốt. Khả năng hoà nhập khá tốt. Lưu ý nữa là ở hành lang cánh phải, khả năng các cầu thủ Malaysia sẽ tấn công mạnh ở đây và sử dụng những đường tạt bóng. Đây là miếng đánh mang về khả năng thành công khá cao của họ”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đồng thời khẳng định, bản thân ông không quan tâm đến thành tích trong 3 lần đối đầu với tuyển Malaysia lắm vì tất cả đã là quá khứ rồi.

“Tôi không thể nói giành chiến thắng bao nhiêu %, nhưng tôi muốn thắng trận ngày mai”, HLV Park Hang-seo khẳng định.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng thông tin về việc, liệu các cầu thủ Hà Nội có sẵn sàng thể lực cho trận đấu ngày mai hay không:

“Các cầu thủ Hà Nội tuy thi đấu nhiều nhưng khi lên tuyển cũng được BHL quan tâm đến dinh dưỡng, các bác sỹ cũng đưa ra thực đơn đầy đủ. Quan trọng nhất theo tôi là tinh thần, mọi chuyện đều có thể vượt qua nếu có tinh thần tốt nhất”. Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng cũng chia sẻ rằng với anh và các đồng đội, tiếng kèn Vuvuzela trên sân có thể khiến các cầu thủ cảm thấy chói tai. Đôi khi họ muốn trao đổi trên sân nhưng gặp nhiều khó khăn vì quá ồn ào.

Tiền vệ Hà Nội còn nhận định về một cầu thủ gốc Australia bên phía Malaysia có lối chơi khá toàn diện. Đại diện cho các cầu thủ áo đỏ, Đỗ Hùng Dũng cho rằng các cầu thủ nhập tịch bên phía Malaysia sẽ gây khó khăn nhất định cho tuyển Việt Nam, nhưng HLV Park đã có chiến thuật giúp các cầu thủ tự tin trong thi đấu.

“Với Tuấn Anh, trận đấu Thái Lan là lần đầu tiên tôi chơi với Tuấn Anh, chúng tôi chưa thi đấu ăn ý lắm. HLV Park Hang Seo đã trao đổi cả với tôi và Đức Huy, Huy Hùng sao cho các tiền vệ có sự chuẩn bị tốt nhất”, đội trưởng tuyển Việt Nam chia sẻ.

Sẽ có bất ngờ trong trận Việt Nam-Malaysia?

Đây là lần thứ ba đội tuyển Malaysia tới Việt Nam trong hai năm qua. Cả hai lần làm khách trước đây, các cầu thủ Hổ Mã Lai đều không thể giành chiến thắng. Trong lần làm khách trên sân Mỹ Đình lần này, dù thận trọng, nhưng phải thừa nhận quyết tâm giành chiến thắng của HLV Tan Cheng Hoe và các cầu thủ Malaysia là rất lớn.

Qua những trận đấu thời gian gần đây, có thể thấy Malaysia đang tiến bộ rất nhiều với lối chơi tấn công đậm nét so với AFF Cup 2018. So với lần chạm trán gần nhất, HLV Tan đã thay gần nữa đội hình. Điều này có thể gây khó khăn cho HLV Park và tuyển Việt Nam trong việc tìm hiểu đối thủ.

Triết lý bóng đá và chiến thuật mà HLV Tan Cheng Hoe đang sử dụng cho lối chơi của các cầu thủ Malaysia chính là cầm bóng và kiểm soát trận đấu thật tốt. Giới truyền thông nước này gọi phong cách này là “Cheng Hoe-ball” đang được phát huy và cho thấy hiệu quả rõ rệt qua các trận đấu gần đây nhất.

Chiến thuật của ông Tan Cheng Hoe giúp các cầu thủ Malaysia chơi tấn công tốc độ và hiệu quả. Minh chứng rõ ràng nhất cho sự tiến bộ của Hổ Mã Lai chính là 5 trận thắng, thua hai trận, ghi tới 24 bàn trong 7 trận (kể cả các lượt giao hữu) tính từ sau AFF Cup 2018.  Gần đây nhất, Malaysia thắng Sri Lanka tới 6 bàn không gỡ trong trận giao hữu.

Điểm nổi bật trong lối chơi của các cầu thủ Malaysia chính là sức mạnh khó lường của các cầu thủ nhập tịch như Mathew Davies (gốc Úc), Corbin Ong (gốc Anh) và Mohamadiu Sumareh (gốc Gambia). Toàn bộ các cầu thủ này đều có thể hình tốt và vô cùng nhanh về tốc độ. Trong những trận gặp UAE hay Indonesia vừa qua, sức ảnh hưởng của các cầu thủ nhập tịch lên toàn đội Malaysia là rất lớn với những pha bóng tốc độ ở hai biên, mở ra nhiều tình huống nguy hiểm cho khung thành đối phương.

tuyển Việt Nam chống lại Thái Lan - Sputnik Việt Nam
Lịch sử đối đầu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Thái Lan

Điểm yếu nhất của thầy trò Tan Cheng Hoe chính là khâu phòng ngự. Họ có cặp hậu vệ to khỏe nhưng lại vụng về và xoay sở rất chậm chạp. Hàng hậu vệ chính là nơi mà các cầu thủ Việt Nam cần tận dụng sơ hở để khai thác và ghi bàn.

Phát biểu trong buổi họp báo hôm nay, HLV Park tuyên bố sẽ mang đến bất ngờ cho Hổ Mã Lai dù đối thủ khẳng định đã hiểu rất rõ Việt Nam, “thuộc như lòng bàn tay” lối chơi của các cầu thủ cũng như chiến thuật mà nhà cầm quân Hàn Quốc áp dụng.

Về phong độ hiện tại của các cầu thủ Việt Nam, người hâm mộ không cần quá lo lắng.

Ở hàng hậu vệ, bộ ba Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng hay Duy Mạnh vẫn luôn tạo được sự tin cậy cùng với khả năng làm chủ cầu môn xuất sắc của Đặng Văn Lâm. HLV Park từng sử dụng cặp tiền vệ ở giữa sân Đức Huy- Huy Hùng và cả hai cầu thủ này đều chứng tỏ được sự hiệu quả ở khu vực giữa sân. Trên hàng công, Quang Hải chắc chắn vẫn được HLV Park tin tưởng. Bên cạnh đó, còn có sự trở lại của Anh Đức, Tiến Linh, Văn Toàn hay Công Phượng. Cầu thủ gốc Nghệ An Công Phượng chính là cái tên mà phía Malaysia tỏ ra rất dè chừng. Tiền đạo này chính là người ghi nhiều bàn thắng nhất vào lưới các cầu thủ của HLV Tan Cheng Hoe.

Cục diện bảng G hiện tại căng như dây đàn. Sau hai lượt trận đầu tiên, hai tuyển quốc gia hạt giống số một của bảng đấu là UAE và Việt Nam mới chỉ thi đấu một lượt. Thế nhưng, việc Thái Lan đang tạm dẫn đầu với 4 điểm, UAE và Malaysia hiện đang có 3 điểm chắc chắn đang tạo sức ép không nhỏ cho thầy trò ông Park Hang-seo chỉ với 1 điểm có được trước Thái Lan phải nỗ lực nhiều hơn nữa để không sẩy chân trong những lượt trận tiếp theo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала