HLV UAE thừa nhận tuyển Việt Nam mạnh nhất bảng G

© Ảnh : Trọng Đạt - TTXVNHLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam Park Hang-seo cùng thủ môn Đặng Văn Lâm và HLV trưởng đội tuyển quốc gia UAE Bert van Marwijk cùng cầu thủ Ahmed Khalil trong buổi họp báo trước trận đấu.
HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam Park Hang-seo cùng thủ môn Đặng Văn Lâm và HLV trưởng đội tuyển quốc gia UAE Bert van Marwijk cùng cầu thủ Ahmed Khalil trong buổi họp báo trước trận đấu. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
HLV Bert van Marwijk của UAE đánh giá cao đội tuyển Việt Nam và khẳng định Thầy trò HLV Park Hang-seo mạnh nhất bảng G nhưng cũng khẳng định, tuyển UAE sẽ giành kết quả tốt nhất trên sân Mỹ Đình trong trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

HLV UAE: Việt Nam mạnh nhất bảng G, nhưng UEA sẽ không thua

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Việt Nam và UAE trong khuôn khổ bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình ngày 14.11 tới, HLV Bert van Marwijk tiết lộ ông cùng ban huấn luyện đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ- đội tuyển Việt Nam.

“Chúng tôi mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu về mọi khía cạnh của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, tôi sẽ không tiết lộ chi tiết. Tôi không sợ UAE sẽ thua Việt Nam. UAE tôn trọng mọi đối thủ và chuẩn bị tốt nhất cho mỗi trận đấu. Tôi cho rằng Việt Nam là đội mạnh nhất tại bảng G”, HLV trưởng tuyển UAE khẳng định.

Việt Nam hiện là đội cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp với tuyển Tây Á. UAE là đội bóng hạt giống ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, hiện đội bóng của HLV người Hà Lan mới chỉ có hai trận thắng trước Malaysia (2:1) và Indonesia (5:0). UAE bị Thái Lan đánh bại 1:2 và mất lợi thế dẫn đầu vào tay người Thái.

Đặng Văn Lâm - Sputnik Việt Nam
VFF can thiệp, Đặng Văn Lâm tập trung với đội tuyển Việt Nam

Giải thích vì sao đội tuyển UAE chỉ có 2 ngày rèn quân tại Thái Lan trước khi sang Việt Nam tối 12.11, HLV Bert van Marwijk cho biết:

“Chúng tôi có nhiều sự chuẩn bị trên đất Thái Lan. Khí hậu của Thái Lan tương tự Việt Nam. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận gặp tuyển Việt Nam. Tôi chưa có nhiều thông tin về ông Park nên không muốn bình luận nhiều. Tôi có theo dõi các trận đấu của tuyển Việt Nam và ấn tượng trước lối chơi đa dạng của đội tuyển này. Tôi và ban huấn luyện đã phân tích rất kỹ lưỡng để đề ra đấu pháp hợp lý cho trận đấu ngày mai”, nhà cầm quân người Hà Lan khẳng định.

Đáng chú ý, trong lần nhất nhất gặp nhau tại Hà Nội, trong khuôn khổ vòng bảng giải vô địch châu Á Asian Cup 2007, UAE thua Việt Nam 0-2 cũng trên sân Mỹ Đình.

Bình luận về “kỷ niệm buồn” này, ông Van Marwijk chỉ nói:

“Những gì diễn ra trong quá khứ thì đã thuộc về quá khứ. Điều tôi và các học trò nghĩ đến lúc này chỉ là làm thế nào để chơi tốt nhất, đạt kết quả tốt nhất ngày mai. Tôi không tiện tiết lộ UAE sẽ chơi như thế nào, nhưng chúng tôi sẽ chơi theo cách đặc trưng nhất của đội. Tôi tin chúng ta sẽ thưởng thức một trận cầu thú vị ngày mai”, HLV cho hay.

So với các lượt trận trước, HLV Van Marwijk sẽ không có ba trụ cột, trong đó có tiền đạo Ali Mabkhout vì thẻ phạt. Đây là tin không vui đối với UAE, vì Mabkhout được coi là là chân sút tốt nhất lịch sử đội tuyển quốc gia vùng Vịnh này, và góp tới 6/8 bàn họ đang có qua ba trận đã đấu tại bảng G.

© Ảnh : Trọng Đạt - TTXVNTrong ảnh: HLV trưởng đội tuyển quốc gia UAE, ông Bert van Marwijk (ngoài cùng, bên trái) cùng cầu thủ Ahmed Khalil (giữa) tham dự buổi họp báo. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
HLV UAE thừa nhận tuyển Việt Nam mạnh nhất bảng G - Sputnik Việt Nam
Trong ảnh: HLV trưởng đội tuyển quốc gia UAE, ông Bert van Marwijk (ngoài cùng, bên trái) cùng cầu thủ Ahmed Khalil (giữa) tham dự buổi họp báo. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Tuy nhiên, ông Van Marwijk tỏ ra rất bình thản về vấn đề này:

“Việc các cầu thủ đôi khi phải nghỉ vì chấn thương hay thẻ phạt là điều bất khả kháng. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị tốt nhất với những gì mình có”, HLV trưởng UAE khẳng định.

Phát biểu trên trang chủ FIFA.com, Ahmed Khalil, tiền đạo hàng đầu của UAE thể hiện sự quyết tâm giành chiến thắng ngay trên chính sân Mỹ Đình và khẳng định: “Không được phép thua Việt Nam”.

“Bảng đấu của chúng tôi rất khó khăn. Mọi đội trong bảng đều đã đánh rơi điểm, và điều quan trọng nhất bây giờ là chúng tôi không được thua thêm. Tôi nghĩ lịch thi đấu ủng hộ UAE bởi ba trong số năm trận còn lại chúng tôi sẽ chơi trên sân nhà, nơi có sự ủng hộ cuồng nhiệt của CĐV. Giành quyền vào vòng loại kế tiếp là mục tiêu trước mắt, nhưng giành vé tới Qatar năm 2022 mới là mục tiêu chính của UAE”, Khalil tuyên bố.

HLV Park Hang-seo: Việt Nam có tâm thế giành chiến thắng

“Đối với tôi, dù chơi trên sân khách hay sân nhà thì tôi đều muốn chiến thắng và tất nhiên sẽ có áp lực thôi. Còn việc tái ký hợp đồng giữa tôi và VFF nhẽ ra vào 1/1 sang năm cơ nên nó không ảnh hưởng đến trận đấu này đâu”, HLV Park Hang Seo bắt đầu buổi họp báo trước trận đấu với UAE khi được hỏi đây là đối thủ đầu tiên của ông sau khi tái ký hợp đồng với VFF và điều đó có khiến ông chịu nhiều áp lực trước sự chờ đợi mong mỏi của CĐV Việt Nam.

Đánh giá về đối thủ, HLV Park Hang Seo cho biết:

“UAE có 2 trận thắng và 1 trận thua nên chính trận đấu này với ĐT Việt Nam sẽ là trận đấu quyết định với họ. Tôi xin nói thêm, HLV UAE là HLV khá nổi tiếng người Hà Lan. Năm 2010 ông ấy là Á quân World Cup, và sau đó đã dẫn dắt khá nhiều đội bóng nổi tiếng. Hiện tại, ông ấy đã ở Trung Đông 2 năm nên hiểu đặc tính cầu thủ Trung Đông”.

Thành bại của trận đấu tối nay có thể tác động tới kế hoạch chuẩn bị 2 năm tới của HLV Park Hang-seo - Sputnik Việt Nam
Park Hang Seo hứa tuyển Việt Nam đánh bại UAE lẫn Thái Lan
Theo phân tích của HLV Park và ban huấn luyện tuyển Việt Nam, triết lý bóng đá của Van Marwijk là chú trọng phòng ngự, ưu tiên sự an toàn rồi mới hướng đến tấn công. Chính vì vậy, ông ấy thường bố trí nhiều tiền vệ.

“Đó là HLV biết phân tích kỹ đối thủ rồi nhắm vào những điểm yếu để tấn công. Tôi dự đoán, sẽ có thời điểm UAE chơi tất tay với Việt Nam. Họ không thể tấn công dồn dập suốt 90 phút, nhưng sẽ có thời điểm nào đó, chẳng hạn như cuối hiệp một, sẽ tất tay để hướng đến thắng. Chúng tôi đã phân tích, và lên phương án đối phó với tình huống đó nếu xảy ra”, thầy Park cho biết.

Bình luận về trận thua của UAE trước Thái Lan, HLV Park Hang Seo thẳng thắn:

“Bóng đá là một môn thể thao có nhiều biến số nên có nhiều kết quả sẽ xảy ra, UAE thua Thái không có gì đặc biệt. Việc này cũng không ảnh hưởng đến Việt Nam, gặp UAE hay đội nào đi chăng nữa chúng tôi cũng cố gắng giành chiến thắng bằng cách tiếp cận trận đấu với cách trí tuệ nhất”.

Về tình hình của ĐT Việt Nam trước trận đấu với ĐT UAE vào tối 14.11, HLV Park khẳng định tình hình sức khỏe tâm lý của cả đội đến nay rất tốt, riêng có trường hợp của Hùng Dũng gặp chấn thương gối và tay nhưng không ảnh hưởng đến việc thi đấu.

“Về Công Phượng và Văn Hậu từ châu Âu trở về, tôi thấy Văn Hậu cười nhiều, nói cũng nhiều lắm. Tôi nghĩ như thế rất tốt, họ đang hòa nhập nhanh. Vấn đề tôi lo lắng nhất là thích ứng lệch múi giờ nhưng hai cầu thủ này hôm qua đã ngủ được 8 tiếng rồi nên tôi nghĩ không có vấn đề gì. Sức khỏe cả hai đều tốt nhưng vấn đề phong độ và cảm giác chơi bóng tôi sẽ đưa ra quyết định sau buổi tập tối nay”, thầy Park bổ sung thêm.

Trả lời phóng viên về lời khen mà HLV UAE dành cho tuyển Việt Nam “mạnh nhất bảng G”, HLV Park chia sẻ:

“Cảm ơn đánh giá cao dành cho Việt Nam, nhưng chúng tôi không chủ quan đâu. Tôi nghĩ Bert van Marwijk là con người có nhiều tính toán. Do đã thua Thái Lan nên trận này họ sẽ chơi tất tay, quyết thắng bằng mọi giá. Họ sẽ không có sự phục vụ của ba cầu thủ từng đá chính trận trước. Điều đó cho thấy họ sẽ có nhiều thay đổi, và đang chuẩn bị kỹ lưỡng để quyết thắng Việt Nam”.

HLV Park chốt danh sách 23 cầu thủ đấu UAE và Thái Lan

Cũng trong ngày 13.11, HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách 23 cầu thủ sẽ góp mặt tại 2 trận đấu với UAE ngày 14.11 và Thái Lan ngày 19.11 tới, theo đó, Lê Văn Đại và Trọng Hùng đã bị loại.

HLV Park Hang-seo nói chuyện với tiền đạo Công Phượng. - Sputnik Việt Nam
Danh sách tập trung mới nhất của đội tuyển Việt Nam

Quyết định này của nhà cầm quân người Hàn Quốc là dễ hiểu khi Văn Đại hiếm khi được triệu tập trong khi Trọng Hùng vốn là cầu thủ U22, mới được bổ sung cho tuyển Việt Nam hôm 10.11.

Như vậy, lực lượng của tuyển Việt Nam gần như không thay đổi so với trận gặp trước Indonesia vào tháng 10 vừa qua. Hiện Việt Nam đang thiếu sự phục vụ của Lương Xuân Trường, Trần Đình Trọng và Phan Văn Đức.

Trận đấu giữa Việt Nam và UAE sẽ diễn ra lúc 20h ngày 14.11 trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала