Thể thao Việt Nam dự định lọt vào tốp 3 tại SEA Games 30

© Ảnh : Trọng Đạt - TTXVNÔng Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 phất cao lá quốc kỳ Việt Nam trong Lễ xuất quân
Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 phất cao lá quốc kỳ Việt Nam trong Lễ xuất quân - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trưởng đoàn Trần Đức Phấn khẳng định thể thao Việt Nam đặt mục tiêu đoạt 65 HCV, lọt vào tốp 3 tại SEA Games 30.

Sẽ có nhiều người thắc mắc với 65 HCV trong mục tiêu thì “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam (TTVN) sẽ được khai thác ở những môn, nội dung nào.

Tham dự đại hội thể thao lớn nhất khu vực, TTVN đem đến Philippines lực lượng đông đảo với 856 thành viên, bao gồm 568 VĐV tranh tài tổng cộng 43/56 môn. Trong số này có hai môn TTVN đặt làm trọng tâm để gặt hái HCV.

SVĐ Rizal Memorial - một trong 3 sân tổ chức bóng đá nam SEA Games 30. - Sputnik Việt Nam
Nhận tin mới về SEA Games: thầy Park Hang Seo gặp khó khăn

Điền kinh: Đương kim số một khu vực hạ chỉ tiêu

Hai năm trước, tại Malaysia, điền kinh Việt Nam từng gây chấn động khu vực khi soán ngôi cường quốc của Thái Lan, vươn lên thống trị ngôi vị số một khu vực với 17 HCV, 11 HCB, 6 HCĐ. Trong đó phải kể đến “kỳ tích” 3 HCV của “tân nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh ở các cự ly 100, 200, 4 x 100 m tiếp sức và phá kỷ lục SEA Games. Tương tự là 3 HCV 400 m, 400 m vượt rào, 4 x 400 m tiếp sức của Nguyễn Thị Huyền.

Tuy nhiên, ở kỳ đại hội lần này, điền kinh Việt Nam đã chuyển trọng tâm đầu từ các cự ly 400 m và 400 m vượt rào nữ sang mũi nhọn Quách Thị Lan, VĐV người Thanh Hóa vừa được trao tặng vô địch châu Á 2017, Asiad 2018 do các đối thủ Ấn Độ, Bahrain dính doping. Cùng với đó, Lê Tú Chinh khó lòng bảo vệ thành tích hai năm trước bởi chủ nhà Philippines đang sở hữu nhiều nữ VĐV nhập tịch đến từ Mỹ để cạnh tranh với Tú Chinh ở các cự ly tốc độ.

Tại SEA Games 30, điền kinh Việt Nam có 46 VĐV tham dự. Ban đầu đặt chỉ tiêu đoạt 15 HCV nhưng giờ chót hạ xuống còn 13, do phong độ của VĐV cũng như sự đầu tư lớn đến từ các đối thủ. Ngoài các ĐKVĐ như Dương Thị Việt Anh (nhảy cao), Dương Văn Thái (800 m), Nguyễn Thị Oanh (1.500 m), Nguyễn Văn Lai (5.000 m), Trần Thị Yến Hoa (100 m rào)…, sự trở lại của “chị em đi bộ” Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thành Ngưng sẽ góp phần giúp điền kinh Việt Nam đạt, thậm chí vượt chỉ tiêu 13 HCV.

© Ảnh : Tiến Tuấn/ZingÁnh Viên hài lòng với phong độ của mình trong ngày 25/8.
Thể thao Việt Nam dự định lọt vào tốp 3 tại SEA Games 30 - Sputnik Việt Nam
Ánh Viên hài lòng với phong độ của mình trong ngày 25/8.

Kình ngư Ánh Viên “gánh team” bơi lội

Trong số chỉ tiêu giành 11-14 HCV của bơi lội Việt Nam, một mình nữ kình ngư số một Nguyễn Thị Ánh Viên có nhiệm vụ “gánh team”, dự kiến Viên sẽ đem về tám chức vô địch cho đoàn TTVN.

Theo tiết lộ của lãnh đạo bộ môn bơi, Ánh Viên sẽ đăng ký sơ bộ 12 nội dung thi đấu tại NCC Aquatic Center (tại New Clark City, Philippines), địa điểm tranh tài môn bơi SEA Games 30 nhưng số lượng sẽ được tùy chỉnh phụ thuộc vào phong độ của kình ngư người Cần Thơ.

Điểm lại hai năm trước tại Malaysia, Ánh Viên từng giành 8 HCV, phá ba kỷ lục SEA Games các cự ly 100 m, 200 m ngửa và 200 m tự do nữ. Tiếp đến Ánh Viên cán đích vị trí thứ hai, giành HCB các cự ly 100 m tự do và 200 m ếch nhưng bấy nhiêu cũng đủ giúp Ánh Viên vượt qua nhà vô địch Olympic Joseph Schooling (Singapore), đoạt danh hiệu VĐV xuất sắc nhất SEA Games 29.

Đội trưởng Nguyễn Quang Hải đã có một trận đấu xuất sắc, xứng đáng với vai trò nhạc trưởng của U23 Việt Nam. ọng  - Sputnik Việt Nam
Việt Nam khiếu nại việc bị xếp vào nhóm hạt giống thấp nhất ở SEA Games 2019
Sau thành công này, phong độ của Ánh Viên có chững lại, thậm chí giảm sút tại các đấu trường châu lục và thế giới nhưng theo chia sẻ của trưởng đoàn Trần Đức Phấn, Ánh Viên đủ sức đạt chỉ tiêu 8 HCV bên cạnh các tài năng Nguyễn Huy Hoàng (ĐKVĐ Olympic trẻ, sở trường 800 m
và 1.500 m tự do), Nguyễn Hữu Kim Sơn (400 m hỗn hợp nam), Lê Thị Mỹ Thảo (200 m bướm), Phạm Thanh Bảo hay Lê Nguyễn Paul.

Ngoài hai môn mũi nhọn điền kinh và bơi lội, TTVN cũng kỳ vọng vào các môn thể dục dụng cụ (mục tiêu 3 HCV) nhờ vào ĐKVĐ Lê Thanh Tùng, đua xe đạp có Nguyễn Thị Thật (2 HCV), đấu kiếm, karate (3-4 HCV), bắn súng, judo, cử tạ (1-2 HCV)… nhằm đạt chỉ tiêu đã đăng ký.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала