Bóng đá Việt Nam 2020: Nhiệm vụ nặng nề của HLV Park Hang-seo

© Ảnh : Tiến Lực - TTXVNHuấn luyện viên Park Hang-seo trao đổi với các trợ lý tại buổi tập.
Huấn luyện viên Park Hang-seo trao đổi với các trợ lý tại buổi tập. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhiệm vụ nặng nề của HLV Park Hang-seo năm 2019 chính là đưa U23 Việt Nam vào chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan, vào vòng loại thứ ba World Cup 2022, hướng đến Olympic Tokyo 2020.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện muốn thầy trò HLV Park Hang-seo vào chung kết U23 châu Á

Ngày 26.12, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai công tác năm 2020 của Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã có những phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh những thành công xuất sắc mà đoàn Thể thao Việt Nam đạt được trong 1 năm qua, đặc biệt là ở SEA Games 30 tại Philippines. Tinh thần “vì màu cờ, sắc áo” của từng vận động viên là hết sức đáng khen ngợi.

“Lần đầu tiên các môn Olympic chúng ta đã vượt qua Thái Lan, đó là dấu mốc vô cùng tự hào. Kỳ SEA Games này chúng ta hơn Thái Lan cả về số lượng huy chương và chất lượng VĐV. Chúng ta nên lưu ý thời khắc vô cùng quan trọng của thể thao Việt Nam đó là SEA Games 2017. Thất bại của bóng đá nam đó chính là cột mốc chuyển sang một thời kỳ mới. Đó là bài học giúp cho chúng ta có những năm 2018 – 2019 vô cùng thành công”, cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) dẫn lời Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết.

Phát biểu tại sự kiện, riêng về môn bóng đá, đồng chí Bộ trưởng cho rằng, tấm huy chương vàng SEA Games 2019 mà thầy trò HLV Park Hang-seo giành được là vô cùng quý giá, làm nức lòng người hâm mộ. Cùng với đó, đội bóng đá nữ cũng đã bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games lần thứ 6. Đó là niềm hạnh phúc, sung sướng thật sự.

Đoàn Văn Hậu ăn mừng bàn thắng thứ 3 vào lưới đội Indonesia.  - Sputnik Việt Nam
Lo cho U23 Việt Nam, Heerenveen từ chối, Văn Hậu không thể dự U23 châu Á 2020

Ngoài ra, Bộ trưởng đánh giá cao sự công bằng, khách quan trong lối làm việc của HLV Park Hang-seo, theo ông, đó là một trong những lý do giúp Việt Nam giành được HCV bóng đá nam tại SEA Games 30 lần này.

“Thể thao không nên ảo tưởng, thành công hôm nay nếu không biết cách duy trì, vun đắp và thậm chí “cải tổ” những thứ chưa làm được thì khó đảm bảo thành công đó một cách lâu dài. Tôi lấy ví dụ cách dùng người rất công bằng, khách quan của HLV Park Hang-seo. Không thiên vị ai cả. Không tốt thì không dùng, cho dù đó là ai. Điều này làm nên thắng lợi cho thể thao Việt Nam, sử dụng người tài năng nhất ở thời điểm hiện tại, tài năng trong quá khứ chỉ mang tính tham khảo”, Bộ trưởng Thiện khẳng định.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện lấy ví dụ đến trường hợp của Thủ môn Bùi Tiến Dũng, mà theo ông, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã không không nhìn vào tài năng quá khứ, vì sơ sẩy HLV nhìn thấy không ổn là không dùng.

“Mấy huấn luyện viên dám làm việc ấy? Cầu thủ tài năng nhưng nếu linh cảm của huấn luyện viên thấy có vấn đề chuyên môn, tâm lý thì không dùng”, Bộ trưởng lý giải.

Tiếp tục đề cập đến vấn đề giáo dục trong thể thao, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, chúng ta phải phát huy những việc mà chúng ta làm tốt, đặc biệt là giáo dục đạo đức phong cách cho VĐV, giáo dục ý thức tự hào vì màu cờ sắc áo của Việt Nam.

“Phải lấy những tấm gương của bóng đá nam, bóng đá nữ, dù chân đã băng bó, máu chảy, chuột rút nhưng vẫn quyết tâm thi đấu, rồi các VĐV điền kinh, bơi lội tại SEA Games 30 vừa qua để dạy những thế hệ VĐV sau này”, ông Nguyễn Ngọc Thiện nói.

Vị tư lệnh ngành Văn hóa Thể dục và Thể thao cũng đánh giá, chưa bao giờ thể thao Việt Nam được như vậy. Điều này cho thấy, trong 2 năm vừa qua, thể thao Việt Nam được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần, đó chính là sự động viên cao nhất.

Thủ tướng gặp mặt VĐV, HLV đạt thành tích cao tại SEA Games 30 - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng gặp mặt VĐV, HLV đạt thành tích cao tại SEA Games 30

Liên quan đến những công việc sắp tới, Bộ trưởng đề nghị cần tập trung cho các giải đấu trong năm 2020.

Bộ trưởng giao nhiệm vụ, đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam cần cố gắng đạt thành tích cao nhất. Đồng thời, bóng đá nam cũng phải nỗ lực hết mình tại Vòng loại World Cup, chúng ta có cơ hội nhưng không thể chủ quan.

“Năm 2020, đội U.23 Việt Nam chuẩn bị khơi mào tại vòng chung kết giải U.23 châu Á tại Thái Lan. Câu chuyện đặt ra ở đây là phải đạt mục tiêu như thế nào. Năm 2018, đội U.23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã giành ngôi á quân. Vậy câu hỏi là năm trước á quân thì năm 2020 không thể nào đạt thấp hơn? Nói vậy là hơi gượng ép. Chúng ta phải nói đạt thành tích tốt nhất. Ví dụ như tôi nói trước khi đoàn thể thao Việt Nam đi SEA Games 30, tôi cũng nói bóng đá là phải cố gắng hết sức đạt thành tích cao nhất. Nên giải U.23 châu Á lần này, nên nói đội U.23 cố gắng cao nhất đạt thành tích tốt nhất”, Bộ trưởng Thiện nêu rõ.

Đối với vòng loại World Cup 2022, cơ hội cho đội tuyển Việt Nam đi tiếp vào vòng 3 khu vực châu Á là khả dĩ, tuy nhiên, không được quyền chủ quan. Theo vị tư lệnh, “quả bóng tròn, đội nào cũng quyết tâm cả nên không nói được gì”, tuy nhiên theo Bộ trưởng, Việt Nam phải cố gắng hết sức giành thành tích tốt nhất, đồng thời phải đặt kế hoạch cao nhất là đi sâu hơn nữa.

“Còn AFF Cup vào cuối năm 2020. Chúng ta vô địch lần 2 phải cố gắng giữ được. AFF Cup thì không thể thấp hơn. Không thể đặt xuống mà chỉ đặt lên. Chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm”, ông Thiện tiếp tục giao nhiệm vụ.

Tiếp đến là công tác chuẩn bị cho Olympic tại Tokyo 2020, chúng ta phải cố gắng giữ được thành tích của Olympic Rio 2016.

 “Olympic sắp đến, chính vì vây, ngành thể dục thể thao cần lên một kế hoạch chi tiết, tổng thể”, Bộ trưởng đề nghị.

Lễ bế mạc SEA Games 30  - Sputnik Việt Nam
Kỳ SEA Games thành công nhất lịch sử: Thể thao Việt Nam đã vượt Thái Lan
Đặc biệt là SEA Games 31 tới đây do Việt Nam đăng cai tổ chức, Bộ trưởng Thiện đề nghị tập trung cao công tác chuẩn bị giải đấu.

“Phải cho các quốc gia trong khu vực thấy Việt Nam mạnh ở các bộ môn Olympic. SEA Games sắp tới phải để các nước thấy được đó là một kỳ Đại hội thể thao đoàn kết, hữu nghị chứ không phải của riêng chủ nhà. Chúng ta không nặng nề chuyện thành tích mà quan trọng nhất là các chiến thắng của Việt Nam phải để đối thủ tâm phục khẩu phục”, lãnh đạo Bộ VH-TT&DL nhấn mạnh.

Theo đó, riêng ở bộ môn bóng đá nam, trong năm 2020 sắp tới, bóng đá Việt Nam sẽ hướng đến mục tiêu ở Vòng chung kết U23 Châu Á, Vòng loại World Cup 2022, AFF Cup và đây cũng là những nhiệm vụ được Tổng cục Thể dục Thể thao định hướng trong báo cáo năm sau. Thầy trò HLV Park Hang-seo lại còn đó nhiều nỗi lo, với những nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực tuyệt vời từ tập thể Ban huấn luyện đến cá nhân từng cầu thủ.

Phó Chủ tịch VFF: Bóng đá Việt Nam phải tiến xa hơn nữa

Việt Nam hiện là những vị vua không thể tranh cãi của bóng đá khu vực Đông Nam Á, đoàn quân áo đỏ đã bổ sung tấm HC vàng danh giá ở SEA Games 2019 vào danh hiệu vô địch AFF Cup 2018.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng khi dẫn trước với tỉ số cách biệt ngay trên sân khách Indonesia. - Sputnik Việt Nam
Bóng đá Việt Nam có nhiều cơ hội để giành nhiều giải thưởng tại AFF Awards

Kết quả của các đội tuyển quốc gia ở nhiều cấp độ góp phần tăng cường thúc đẩy sự quan tâm của người hâm mộ, các cơ quan ban ngành đối với bóng đá, theo từng trận đấu và tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam sẽ quyết tâm tiến bước gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong tương lai, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF ông Trần Quốc Tuấn đã có bài trả lời phỏng vấn trên trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Đánh giá về  việc bóng đá Việt Nam chứng kiến ​​sự phát triển vượt bậc trong vài năm qua - từ Giải vô địch U23 châu Á 2018 tại Thường Châu Trung Quốc đến AFF Cup 2018, tiếp theo là màn trình diễn tuyệt vời tại AFC Asian Cup 2019 cũng như giành huy chương vàng SEA Games 2019, ông Trần Quốc Tuấn lý giải nguyên nhân sâu xa của những thành công này là công tác đầu tư và đào tạo, sự tiếp nối những khởi sắc của bóng đá Việt từ hai năm trước đó, 2016 và 2017.

Tiêu biểu là sự kiện U16 quốc gia lần đầu tiên sau 16 năm lọt vào tứ kết giải vô địch U16 châu Á 2016, đội tuyển futsal Việt Nam tham dự vòng chung kể FIFA futsal World Cup Colombia 2016 và U19 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2017.

Những kết quả này có thể được coi là mang tính kế thừa và là thành quả của cả một quá trình tích lũy và chuẩn bị kỹ lưỡng. Trần Quốc Tuấn cho rằng, bên cạnh định hướng, đầu tư và giải pháp chiến lược của VFF, có thể nói rằng sự đóng góp của Câu lạc bộ, trung tâm đào tạo bóng đá trẻ và Hiệp hội thành viên trực thuộc đều đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển và thành công của các đội tuyển quốc gia.

“Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Liên đoàn bóng đá châu Á về sự hỗ trợ và giúp đỡ vô giá thông qua hàng loạt dự án giáo dục và phát triển nguồn nhân lực cũng như tổ chức các cuộc thi chuyên nghiệp và chất lượng cao, tạo cơ hội cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam được tiếp xúc, giao lưu cọ xát nhiều hơn với ở đấu trường quốc tế với những đội bóng đẳng cấp cao trong khu vực”, Phó Chủ tịch VFF nhấn mạnh.

Nói về kế hoạch phát triển tương lai bền vững cho nền bóng đá Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn cho biết, điều đầu tiên cần làm là tiếp tục xây dựng và cải thiện các câu lạc bộ và những cuộc thi chuyên nghiệp, cũng như huy động các nguồn lực khác nhau với mục đích đảm bảo nguồn tài chính ổn định cho các trung tâm đào tạo huấn luyện và thi đấu tại các giải đấu lớn.

“Ngoài ra, chúng tôi cũng tiếp tục mở rộng quan hệ quốc tế để nhận được sự hỗ trợ từ những quốc gia có nền bóng đá phát triển. Ở thời điểm này, chúng tôi cũng nỗ lực để tổ chức các giải đấu của AFC để có thể cải thiện chất lượng của lứa cầu thủ hiện nay. Chúng tôi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chính phủ, với mục đích giúp các câu lạc bộ trong nước với các nước phát triển để mở học viện đào tạo bóng đá, để có thể học hỏi được việc đào tạo bóng chuyên nghiệp”, Phó Chủ tịch VFF cho biết.

Nói về việc đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu tại Giải vô địch AFC U23 lần thứ ba liên tiếp, Phó Chủ tịch VFF cho hay, việc Việt Nam lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á 2018 vẫn là cột mốc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam. Màn trình diễn xuất sắc của U23 Việt Nam ở giải đấu ấy đã tạo ra bầu không khí hạnh phúc cho những người hâm mộ cả nước. Hình ảnh họ ăn mừng với lá quốc kỳ và hô vang chiến thắng đã được thấy trên nhiều quốc gia. Chính thành công của đội U23 Việt Nam đã tạo cảm hứng cho bóng đá Việt Nam phát triển.

HLV Park Hang-seo - Sputnik Việt Nam
Bóng đá Việt Nam: Thầy Park là vị thần may mắn?

Về ý nghĩa to lớn nếu Việt Nam giành vé dự Olympic, ông Trần Quốc Tuấn khẳng định, cần nền tảng phát triển vững chắc cho đội tuyển quốc gia thông qua việc phát triển và cải thiện các giải đấu.

“Tôi nghĩ rằng những thành tựu lớn luôn mang lại động lực lớn cho bóng đá phát triển. Đồng thời đây cũng là dịp để giáo dục hiệu quả lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra toàn thế giới”, Phó Chủ tịch VFF nhấn mạnh.

Nhận định về vai trò của HLV Park đối với thành công của bóng đá Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn cho biết, không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo rất quan trọng. Đây chính là chìa khóa thành công.

Ở cấp đội tuyển quốc gia, HLV Park Hang Seo đã thành công khi hoàn thành nhiệm vụ, và ông ấy đầy trách nhiệm với tư cách HLV trưởng. Đó là lý do VFF gia hạn hợp đồng với thầy Park.

“Chúng tôi luôn tạo điều kiện để HLV Park Hang Seo có thể hoàn thành trách nhiệm với đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, chúng tôi sẽ xây dựng lộ trình và giải pháp phát triển cho đội tuyển quốc gia, đặc biệt là mục tiêu giành vé dự World Cup 2026. Thành công của HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam trong 2 năm qua cho thấy bóng đá Việt Nam có thể làm nên những điều kỳ diệu. Chúng tôi có niềm tin mạnh mẽ vào điều đó”, ông Tuấn khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала