HLV Park Hang-seo chốt danh sách U23 Việt Nam sang Thái Lan

© Ảnh : Quang ThịnhNhưng xem điều HLV Park Hang Seo hài lòng nhất là tinh thần, các ca chấn thương ở U23 Việt Nam đã bình phục hoàn toàn để hướng đến VCK U23 châu Á 2020
Nhưng xem điều HLV Park Hang Seo hài lòng nhất là tinh thần, các ca chấn thương ở U23 Việt Nam đã bình phục hoàn toàn để hướng đến VCK U23 châu Á 2020 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
HLV Park Hang-seo đã chính thức loại 3 cầu thủ để chốt danh sách 25 tuyển thủ U23 Việt Nam sang Thái Lan vào ngày 1/1/2020.

Thầy Park sẽ gạch thêm 2 cái tên trước cuộc đối đầu với UAE

Ngày 29/12, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã công bố danh sách rút gọn U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Theo đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã quyết định loại đầu tiên là trung vệ Đặng Văn Tới (Hà Nội FC), hậu vệ Dụng Quang Nho (HAGL) và Nguyễn Hùng Thiện Đức (Bình Dương).

Huấn luyện viên Park Hang-seo trao đổi với các trợ lý tại buổi tập. - Sputnik Việt Nam
Bóng đá Việt Nam 2020: Nhiệm vụ nặng nề của HLV Park Hang-seo

Dù đã nằm trong danh sách loại, nhưng ba cầu thủ trên vẫn sẽ tiếp tục tập luyện cùng U23 Việt Nam cho đến ngày đội lên đường sang Thái Lan. Trước khi lên tham dự VCK U23 Châu Á vào ngày 1/1/2020, U23 Việt Nam dự kiến sẽ còn 4 buổi tập tại TP. HCM.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có trận giao hữu kín với U23 Bahrain vào ngày 3/1 tại Bangkok. Trước trận mở màn giải đấu, HLV Park Hang-seo sẽ loại tiếp hai cái tên, chốt danh sách 23 tuyển thủ dự VCK U23 châu Á 2020.

Tại sân vận động Chang Arena (Buriram), Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lần lượt chạm trán với các đối thủ vào 17h15 ngày 10/1 trước UAE; 20h15 ngày 13/1 trước Jordan và 20h15 ngày 16/1 trước Triều Tiên. Mục tiêu của U23 Việt Nam là nằm trong top 3 đội manh nhất giành vé tham dự Olympic.

 HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam Park Hang-seo trả lời các câu hỏi của giới truyền thông trong buổi họp báo. - Sputnik Việt Nam
HLV Park Hang-seo tiết lộ lý do tại sao không ai mặc áo số 10 trong tuyển U22 Việt Nam

Hiện, tất cả các cầu thủ đều đang đạt thể trạng tốt. Các cầu thủ chấn thương gồm: Quang Hải, Đình Trọng, Trọng Hùng, Thanh Thịnh đang hồi phục chấn thương tốt, thậm chí Quang Hải và Trọng Hùng đã ra sân tối 28/12.

Danh sách 25 tuyển thủ U23 Việt Nam sang Thái Lan

Danh sách 25 tuyển thủ U23 Việt Nam sang Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020 gồm:

-       Thủ môn (3): Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (TP.HCM), Y Êli Niê (Đắk Lắk);

-       Hậu vệ (8): Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội), Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng), Hồ Tấn Tài (Bình Dương), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam);

-       Tiền vệ (10): Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Bùi Tiến Dụng (Đà Nẵng), Trần Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng, Trần Bảo Toàn (HAGL), Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hữu Thắng (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa);

-       Tiền đạo (4): Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng (Viettel).

Danh sách này được đánh giá không bất ngờ khi HLV Park Hang-seo giữ lại bộ khung đã từng giúp đội tuyển U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 2019. Tuy nhiên, tại giải U23 châu Á sắp tới, U23 Việt Nam sẽ không có sự tham gia của Văn Hậu.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi thư ngỏ đến đội bóng Heereveen (Hà Lan) đề nghị đội bóng này để Văn Hậu trở về khoác áo U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020. Tuy nhiên, phía Heerenveen đã từ chối nhả cầu thủ người Thái Bình bởi giải U23 châu Á không nằm trong biên bản thỏa thuận ban đầu giữa họ với Hà Nội FC.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала