Thế vận hội Olympic có bị đe dọa bởi coronavirus?

© REUTERS / Eric Gaillard Ủy ban Olympic Quốc tế
Ủy ban Olympic Quốc tế - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Phương án hủy tiến hành Thế vận hội Mùa hè 2020 vì coronavirus chưa bao giờ được bàn đến, - đó là tuyên bố của các nhà tổ chức lễ hội thể thao lớn của hành tinh - Thế vận hội Tokyo 2020.

Ảnh hưởng nguy hại của virus với thể thao 

«Chúng tôi chưa bao giờ thảo luận về việc hủy bỏ cuộc thi đấu này. Ban tổ chức Thế vân hội Tokyo 2020 tiếp tục hợp tác với IOC và các cơ cấu hữu quan và sẽ xem xét bất kỳ biện pháp đối phó có thể cần đến», - hãng AP trích dẫn tuyên bố từ Ban tổ chức Thế vận hội 2020.
Olympic - Sputnik Việt Nam
Những thành phố nào đang quan tâm đến việc tổ chức Thế vận hội mùa đông?

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, chính quyền Trung Quốc đã thông báo với Tổ chức Y tế Thế giới về đợt bùng phát bệnh viêm phổi cấp tính mới lạ ở thành phố Vũ Hán, trung tâm của đất nước. Các chuyên gia đã xác minh tác nhân gây bệnh - đó là coronavirus 2019-nCoV.

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Ủy ban Y tế Nhà nước Trung Quốc, tổng số bệnh nhân ở Trung Quốc bị viêm phổi cấp do chủng coronavirus mới đã lên tới 9.692 người, trong đó 213 người tử vong. Bên ngoài Trung Hoa đại lục ghi nhận các trường hợp lây  nhiễm ở Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Việt Nam, Singapore, Nepal, Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Australia và Đức.

Thế vận hội Olympic mùa hè sẽ diễn ra tại Tokyo từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8 năm 2020.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала