Cựu lãnh đạo của đội đua Ferrari trở thành tài xế lái xe cứu thương

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhCác kỹ thuật viên của đội "Ferrari" chuẩn bị xe đua vô địch thế giới "Grand Prix of Russia" trong cuộc thi "Công thức-1".
Các kỹ thuật viên của đội Ferrari chuẩn bị xe đua vô địch thế giới Grand Prix of Russia trong cuộc thi Công thức-1. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cựu trưởng nhóm đua xe Công thức 1 của Ferrari, Maurizio Arrivabene, đã trở thành một người lái xe cứu thương để giúp các dịch vụ y tế của Ý. Tờ Euro Weekly News ngày 21 tháng 4 dẫn một nguồn tin từ Công thức 1 cho hay.

Theo người đối thoại của ấn phẩm, Maurizio không nói cho ai biết rằng mình đang giúp đỡ các nhân viên y tế

Tin lưu ý rằng, kể từ khi dịch bệnh bắt đầu xảy ra ở Ý, giám đốc bộ phận đua xe thể thao Pirelli, Mario Isola, đã làm việc như một tình nguyện viên trong các dịch vụ y tế của Milan. 

Tình hình coronavirus ở Ý

Theo dữ liệu của cổng thông tin Worldometer, vào ngày 22 tháng 4, Ý đã ghi nhận 183.957 ca nhiễm coronavirus, 24.648 bệnh nhân đã chết và 51.600 người đã được chữa khỏi.

Trước đó vào ngày 20 tháng 4, Đài quan sát sức khỏe quốc gia Ý đã báo cáo rằng dịch coronavirus tại quốc gia này có thể kết thúc vào cuối tháng 6.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала