Thế vận hội Tokyo vừa chuyển thời hạn tổ chức có thể bị hủy bỏ?

© AP Photo / Jae C. HongNgười phụ nữ Nhật và con trai trên nền cảnh vòng tròn biểu tượng thế vận hội ở Tokyo
Người phụ nữ Nhật và con trai trên nền cảnh vòng tròn biểu tượng thế vận hội ở Tokyo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thế vận hội Mùa hè 2020 tại Tokyo, được lên lịch lại vào năm 2021, sẽ bị hủy nếu đại dịch coronavirus không được kiểm soát vào năm tới, Yoshiro Mori, chủ tịch ủy ban tổ chức Tokyo-2020 cho biết.

Dịch chuyển lịch thi đấu đến năm 2021

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và ban tổ chức Thế vận hội Tokyo vào cuối tháng 3 đã tuyên bố hoãn Thế vận hội mùa hè đến năm 2021 do coronavirus. Các trận thi đấu được tổ chức từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 năm 2021. Theo Mori, việc tiếp tục hoãn tổ chức Thế vận hội là không thể. 

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế  Thomas Bach - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch IOC: Các cuộc thi đấu ở Tokyo sẽ là lễ kỷ niệm chiến thắng coronavirus

"Trong trường hợp này, Thế vận hội sẽ bị hủy bỏ. Trước đây, Thế vận hội đã bị hủy chỉ vì chiến tranh, nhưng lần này chúng ta đang chiến đấu với một kẻ thù vô hình, Nikkan Sports dẫn lời ông Mori. Nếu Thế vận hội được tổ chức sau khi thế giới đánh bại virus, thì khi đó các cuộc thi sẽ có giá trị gấp nhiều lần so với Thế vận hội Olympic trước".

Các trường hợp hủy bỏ Thế vận hội trong lịch sử

Thế vận hội Tokyo là Thế vận hội đầu tiên bị hoãn lại. Trước đây, Thế vận hội 1916 ở Berlin, Thế vận hội 1940 ở Tokyo và Thế vận hội 1944 ở London đã không diễn ra do chiến tranh. Năm 1972, cuộc thi tại Thế vận hội Olympic ở Munich đã bị đình chỉ do cuộc tấn công khủng bố, nhưng sau đó sự kiện thể thao đã tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала