Lần đầu tiên sau 64 năm, lễ trao giải thưởng Quả bóng vàng bị hủy

© AP Photo / Christophe EnaLuka Modric
Luka Modric - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tạp chí France Football thông báo trên trang web của mình rằng lễ trao giải Quả bóng vàng vào cuối năm 2020 đã bị hủy.

Lần đầu tiên sau 64 năm, kể từ khi thành lập năm 1956, lễ trao giải thưởng sẽ không được diễn ra. Các nhà tổ chức cảm thấy rằng do đại dịch nên không thể đạt được sự công bằng, mà đây là yếu tố cần thiết để nhận giải thưởng. Tạp chí nói thêm rằng họ không muốn chọn một người chiến thắng trong hoàn cảnh đặc biệt do khủng hoảng.

Cầu thủ Sergio Ramos của Real Madrid trong lễ mừng chiến thắng sau trận Real Madrid-Villarreal, Madrid - Sputnik Việt Nam
Messi: Chúng tôi thua vì sai lầm của mình chứ không phải vì thành công của Real Madrid
"Không thể đánh giá các cầu thủ như nhau, xét tới tình hình rằng mùa giải đã kết thúc đột ngột với một số cầu thủ", - thông cáo nói.

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2019

Lễ trao giải Quả bóng vàng lần gần đây nhất diễn ra vào ngày 2 tháng 12 năm 2019. Tiền đạo Lionel Messi của câu lạc bộ Barcelona đã giành giải thưởng lần thứ sáu và vượt qua tiền đạo Cristiano Ronaldo của Juventus, người 5 lần được bầu chọn là cầu thủ bóng đá hay nhất hành tinh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала