Hà Nội chính thức dừng tổ chức giải đua Công thức 1 năm 2021?

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhXe thể thao. Công thức 1 Giải thưởng lớn của Nga. Cuộc đua
Xe thể thao. Công thức 1 Giải thưởng lớn của Nga. Cuộc đua - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính quyền thành phố Hà Nội vừa có thông báo khẳng định chính thức dừng tổ chức giải đua xe Công thức 1 (Formula One - F1) năm 2021. Theo đó, Thường trực thành ủy Hà Nội nhất trí với chủ trương dừng tổ chức Giải đua xe Công thức 1 tại Hà Nội năm 2021.

Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND TP. Hà Nội đánh giá lại tính khả thi và định hướng tổ chức giải đua F1 tại Việt Nam trong các năm tiếp theo. Cùng với đó là đảm bảo đạt được sự đồng thuận của Tập đoàn Formula One về việc dừng tổ chức Giải đua năm 2021, tránh không để xảy ra tranh chấp pháp lý.

Về thông tin Hà Nội dừng tổ chức Giải đua xe Công thức 1 năm 2021

Văn phòng Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 09 – TB/TU ngày 3/11/2020 về Kết luận của Thường trực Thành ủy về chủ trương dừng tổ chức Giải đua xe Công thức 1 (Formula One - F1) tại Hà Nội năm 2021.

Formula 1 - Sputnik Việt Nam
Chính thức hủy chặng đua F1 Việt Nam: Quyết định ‘khó khăn’

Theo nội dung của Thông báo số 09, Thường trực Thành ủy Hà Nội họp ngày 2/11 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, đã nghe Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố báo cáo xin ý kiến chỉ đạo về việc dừng tổ chức Giải đua xe Công thức 1 tại thủ đô của Việt Nam vào năm sau.

Theo đó, sau khi nghe Ban cán sự Đảng UBND Thành phố Hà Nội trình bày Tờ trình số 592-TTr/BCSĐ, ngày 16/10/2020 và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Thường trực Thành ủy có ý kiến nhất trí liên quan đến các nội dung trong Tờ trình.

Cụ thể, dựa trên cơ sở báo cáo của Ban cán sự đảng UBND Thành phố về những khó khăn khách quan và tình hình thực tiễn, Thường trực Thành ủy Hà Nội nhất trí chủ trương đối với việc Ban cán sự đảng UBND Thành phố đề nghị dừng tổ chức Giải đua xe Công thức 1 tại Hà Nội năm 2021 theo như đề xuất của UBND TP. Hà Nội.

Dừng giải đua F1 tại Việt Nam: Tránh để xảy ra tranh chấp pháp lý

Đáng chú ý, trong Thông báo số 09 vừa qua, Thường trực Thành ủy Hà Nội đồng thời cũng giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát lại các căn cứ pháp lý, tổ chức đàm phán đảm bảo đạt được sự đồng thuận của Tập đoàn Formula One về việc dừng tổ chức Giải đua trong năm 2021.

Xe thể thao. Công thức 1 Giải thưởng lớn của Nga. Cuộc đua - Sputnik Việt Nam
Công thức 1 công bố lịch cuối cùng cho năm 2020: trong danh sách không có Việt Nam

Lãnh đạo TP. Hà Nội nhấn mạnh không để xảy ra tranh chấp pháp lý. Trên cơ sở đó thực hiện chủ trương trên theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và quy định của pháp luật.

“Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định”, - Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hà Nội cũng đồng thời yêu cầu đánh giá lại tính khả thi và định hướng tổ chức Giải đua các năm tiếp theo.

UBND TP. Hà Nội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm báo cáo kết quả với Thường trực Thành ủy trong Quý IV/2020.

Trước đó Công ty Vietnam Grand Prix cũng có công văn gửi UBND Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị dừng tổ chức giải đua năm 2021 vì đại dịch Covid-19 hiện vẫn còn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho việc tổ chức và tiến hành chặng đua.

Chặng đua F1 2020 ở Việt Nam bị hủy bỏ là điều đáng tiếc

Trước đó, như Sputnik Việt Nam đã thông tin, ngày 16/10, UBND Thành phố Hà Nội, Công ty TNHH Hiệp Hội Thể thao Xe động cơ (VMA) và Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix (VGPC) chính thức thông báo hủy chặng đua F1 2020 tại Việt Nam.

Toàn cảnh trường đua F1 tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
Chính thức hoãn chặng đua F1 tại Việt Nam

Ban Tổ chức khẳng định, mặc dù rất tiếc, nhưng sau nhiều cuộc thảo luận giữa Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA), công ty Formula One World Championship Ltd, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Hiệp hội Ôtô thể thao Việt Nam (VMA), Vietnam Grand Prix Corporation (VGPC) vẫn phải quyết định hủy bỏ Giải đua xe F1 2020 Grand Prix Việt Nam.

Trước đó, chặng Việt Nam cũng từng bị hoãn lần đầu vào tháng 3 năm nay, chung “số phận” với nhiều quốc gia khác trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn phức tạp.

UBND Thành phố Hà Nội, Công ty TNHH Hiệp Hội Thể thao Xe động cơ (VMA) và Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix (VGPC) khẳng định đây là một quyết định cực kỳ khó khăn nhưng cần thiết trong bối cảnh đại dịch do coronavirus gây ra vẫn đang tiếp tục hoành hành và diễn biến phức tạp trên toàn cầu.

“Chúng tôi không thể chào đón giải đua xe thể thao hấp dẫn và uy tín nhất hành tinh đến Việt Nam vào năm 2020 do đại dịch Covid-19. Đây là quyết định rất khó khăn đối với tất cả chúng ta nhưng cuối cùng đó là giải pháp duy nhất sau khi xem xét cẩn thận mọi tiêu chí an toàn cũng như hiệu quả trong điều kiện hiện tại”, Tổng Giám đốc Công ty Vietnam Grand Prix Corporation (VGPC) Lê Ngọc Chi lên tiếng về quyết định hủy chặng F1 Việt Nam 2020.
Giải đua F1  - Sputnik Việt Nam
Hà Nội: Không hoãn giải F1 tại Việt Nam

Tổng Giám đốc điều hành VGPC cũng gửi lời chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và thông cảm của người hâm mộ trong suốt thời gian qua.

Việc Giải đua ô tô Công thức 1 Việt Nam (Vietnam Grand Prix) vốn dự kiến được tổ chức lần đầu tiên trên trường đua đường phố Hà Nội bị hủy là điều hết sức đáng tiếc.

Việt Nam trở thành một trong tổng số 13 chặng đua Công thức 1 bị hủy do đại dịch Covid-19 trong giải đua năm 2020, bên cạnh Úc, Trung Quốc, Hà Lan, Monaco, Azerbaijan, Canada, Pháp, Singapore, Nhật, Mỹ, Mexico và Brazil.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала