Những lời cuối cùng của Maradona trước khi qua đời

© REUTERS / Agustin MarcarianDiego Maradona
Diego Maradona - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - "Tôi không được khỏe", cầu thủ bóng đá người Argentina Diego Maradona đã nói như vậy vài phút trước khi qua đời, kênh truyền hình TN đưa tin.

Maradona, 60 tuổi, đã nói câu này trong bữa sáng, khi ông cảm thấy người khó chịu. Sau đó ông về phòng nằm nghỉ. Người nhà của ông ngay lập tức gọi xe cấp cứu, và chỉ trong phút chốc đã có sáu đội cấp cứu đến nơi.

Khi các bác sĩ đến nhà thì Maradona không còn thở được nữa, các bác sĩ cũng không thể cứu ông qua khỏi.

Vẽ trợ lý cầu thủ bóng đá Argentina Diego Maradona trước lễ bốc thăm FIFA World Cup 2018 - Sputnik Việt Nam
Huyền thoại bóng đá Diego Maradona qua đời ở tuổi 60

Maradona ở tại nhà của ông ở thành phố Tigre, gần Buenos Aires. Ông dưỡng bệnh ở đây sau ca phẫu thuật hồi đầu tháng 11 do phát hiện có cục máu đông trong não. Ca phẫu thuật được cho là thành công.

Một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá

Maradona được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá. Ông là nhà vô địch thế giới năm 1986, ở cấp độ câu lạc bộ ông từng chơi cho một số đội, trong đó có Boca Juniors (Argentina), Barcelona (Tây Ban Nha), Napoli (Ý).

Cho đến gần đây, Maradona là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ bóng đá Gimnasia của Argentina. Ông cũng từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia của đất nước mình.

Argentina đã tuyên bố quốc tang ba ngày để tưởng nhớ Maradona.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала