Không đủ năm ngón tay vẫn chơi quần vợt giỏi trong Giải Australian Open

© REUTERS / Thomas PeterGiải quần vợt Úc Mở rộng
Giải quần vợt Úc Mở rộng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cô gái Anh Francesca Jones 20 tuổi, người bị các bác sĩ cấm chơi quần vợt do không may mắc bệnh di truyền hiếm gặp, bây giờ lần đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu sẽ là cây vợt chính sáng giá của giải “Grand Slam”.

Trong vòng chung kết của Giải Australian Open, Jones đánh bại đối thủ Trung Quốc Lu Jia Jing (6:0, 6:1) trong hai set và tiến đến trận đấu chính của giải. 

Thời kỳ mới

“Tôi rất vui vì đã vượt qua vòng loại và nóng lòng chờ dịp chơi tại Australian Open… Tôi chưa bao giờ từng đến đó và tôi tin sẽ là trải nghiệm tuyệt vời. Thật đỉnh. Như trong chương trình X Factor, khi bạn chuyển sang chặng tiếp theo, cảm giác là như vậy đấy”, - cô gái hào hứng nói trong cuộc phỏng vấn sau khi giành chiến thắng.

Đặc điểm bẩm sinh

Sở dĩ giới truyền thông chú mục vào chiến thắng của cô gái, người chỉ chiếm vị trí khiêm tốn thứ 241 trong bảng xếp hạng của WTA, là bởi đặc điểm bẩm sinh của cơ thể cô. Francesca sinh ra với hội chứng loạn sản ngoại bì, là chứng rối loạn di truyền hiếm gặp gây ra các vấn đề về sự phát triển của tay và chân. Nữ VĐV quần vợt có bốn ngón tay trên mỗi bàn tay và bàn chân trái, ba ngón ở chân tay bên phải. 

Khi nhà thể thao là cô bé 8 tuổi, các bác sĩ bảo hãy “quên” môn quần vợt đi, nhưng Francesca vẫn phấn đấu và ở lại với thể thao chuyên nghiệp. Trước đây, cô gái đã từng thử sức tại Wimbledon trẻ, và bây giờ, lần đầu tiên trong sự nghiệp, cô sẽ chơi tại giải “Grand Slam” dành cho người trưởng thành.

Đọc thêm: Cha mẹ tay vợt Stefanos Tsitsipas trả lời phỏng vấn Sputnik về cái giá  thành công của con trai

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала