VFF nói gì vụ hoãn trận Việt Nam – Malaysia, sang UEA đá vòng loại World Cup 2022?

© Sputnik / Alexander Vilf / Chuyển đến kho ảnhBóng đá
Bóng đá - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2021
Đăng ký
Liên doàn bóng đá Việt Nam VFF phản hồi về việc hoãn trận đấu giữa đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và Malaysia tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cũng như nhiều khả năng Việt Nam sẽ phải đá tập trung ở Abu Dhabi, UAE cùng Thái Lan, Indonesia, Malaysia vào tháng 6/2021.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có gửi văn bản lên Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xin hoãn tổ chức trận UAE- Malaysia ngày 25/3, và trận Malaysia – Việt Nam ngày 30/3 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và lệnh giãn cách xã hội của Chính phủ nước này.

Việt Nam sẽ phải đá vòng loại World Cup 2022 ở UAE?

Ngày 4/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có những phản hồi liên quan đến thông tin về các trận đấu vòng loại World Cup 2022 bị hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tình hình tại một số quốc gia thành viên.

Việc xây dựng sân vận động Al-Wakrah ở thành phố Doha, nơi sẽ diễn ra World Cup 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
FIFA World Cup 2022 sẽ diễn ra với đông đảo khán giả tại sân vận động

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trước đó đã đề cập đến việc cân nhắc để UAE đứng ra tổ chức các trận đấu còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á tại sân vận động Zayed Abu Dhabi, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất UAE vào hè này.

AFC lựa chọn Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất vì quốc gia này đáp ứng được các yếu tố như vận tải hàng không, cơ sở y tế đầy đủ, đồng thời, các đội bóng làm khách trên sân của UAE sẽ không cần phải cách ly dài ngày như tại Việt Nam hay Malaysia.

Có thông tin cho rằng, hiện Liên đoàn Bóng đá Châu Á hiện chỉ còn chờ ý kiến của phía Việt Nam để đưa ra quyết định cuối cùng. Các tuyển còn lại (Thái Lan, Malaysia, Indonesia) đều đã đồng ý với phương án trên của AFC.

Cụ thể, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) có văn bản đề nghị hoãn trận Thái Lan gặp Indonesia ngày 25/3 và tổ chức đá tập trung vào tháng 6/2021.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã có văn bản gửi AFC xin hoãn tổ chức trận chức trận Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất- Malaysia ngày 25/3, và trận Malaysia gặp Việt Nam ngày 30/3 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và lệnh giãn cách xã hội, hạn chế di chuyển của nước này.

Cũng như phía Thái Lan, Malaysia đề nghị chỉ tổ chức tập trung đá các trận còn lại của bảng G vào tháng 6 năm nay.

Theo lịch thi đấu được công bố trước đó, hôm 25/3, Malaysia sẽ làm khách ở Dubai, đối đầu với Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, ngày 30/3, sẽ tiếp Việt Nam trên sân nhà và gặp Thái Lan trong trận đấu lượt cuối vào tháng 6/2021. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh do coronavirus nên FAM phải thay đổi kế hoạch.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn bóng đá, Phó Chủ tịch FAT, ông Malaysia Mohd Yusoff Mahadi phát biểu trước truyền thông cho biết, trước đó, UAE đã chơi trên sân khách nhiều hơn. Dựa trên kịch bản mới nhất, ở 3 trong 4 trận còn lại, họ sẽ chơi với tư cách chủ nhà. Do đó, phía Malaysia cũng thống nhất rằng việc tổ chức đá tập trung vào tháng 6 nên chọn ở UAE.

VFF lên tiếng về việc hoãn trận Việt Nam gặp Malaysia và thi đấu tại UAE

Liên quan đến vấn đề này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có một số phản hồi. Theo đó, lãnh đạo VFF xác nhận trận đấu giữa đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bị hoãn vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Quang Hải (19-U23 Việt Nam) tạt bóng vào vòng cấm địa U 23 Jordan. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.03.2020
FIFA và AFC hoãn các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022

Nói về việc hoãn trận Việt Nam – Malaysia, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh cho biết, hiện Liên đoàn Bóng đá châu Á vẫn chưa có thông báo chính thức nhưng gần như chắc chắn trận đấu giữa đoàn quân của HLV Park Hang-seo và ông Tan Cheng Hoe sẽ phải hoãn lại.

“Chúng tôi chờ HLV Park Hang-seo trở lại Việt Nam để bàn bạc, lên kế hoạch nhằm đưa ra quyết định cho đội tuyển Việt Nam”, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết.

Về vấn đề phải sang Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất làm khách, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết hiện vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin chính thức nào từ Liên đoàn Bóng đá châu Á.

Ông Lê Hoài Anh nhấn mạnh, những thông tin liên quan, AFC sẽ xem xét và trả lời vào thời gian thích hợp.

“Đến sáng nay (4/2), vẫn chưa chưa có văn bản hồi đáp hay quyết định nào được đưa ra”, Tổng Thư ký VFF nêu rõ.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch VFF cũng cho biết hiện chưa có thông tin nào cụ thể, phải chờ AFC quyết định và công bố trong thời gian thích hợp.

Một lãnh đạo của VFF ngày 3/2 cũng cho rằng, nếu AFC quyết định tổ chức các trận đấu còn lại tập trung ở UAE cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vì chính Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã đề xuất ý tưởng thi đấu tập trung với AFC để kết thúc vòng loại thứ hai theo lịch trình dự kiến.

Trong giai đoạn hiện nay, UAE là địa điểm phù hợp nhất để đăng cai tổ chức thi đấu tập trung nhờ vào cơ sở vật chất, hệ thống y tế rất tốt, bảo đảm điều kiện thi đấu, sinh hoạt, tập luyện cho các quốc gia thành viên AFC khác.

Vị lãnh đạo VFF cũng cho biết đối với đề xuất thi đấu tập trung các trận còn lại ở bảng G tại UAF, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng sẽ có sự đồng thuận bởi cơ sở vật chất ở Abu Dhabi hoàn toàn đáp ứng, tuyển Việt Nam cũng đã có cơ hội trải nghiệm trong khuôn khổ vòng bảng Asian Cup năm 2019 khi mỗi đội đều được bố trí nơi ăn ở, tập luyện cao cấp.

Tuyển Việt Nam vẫn đang dẫn đầu bảng G, vòng loại World Cup 2022

Theo kết quả thi đấu tại bảng G, vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam hiện đang tạm dẫn đầu với 11 điểm sau 5 trận. Theo kế hoạch ban đầu, Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Malaysia hôm 30/3, gặp Indonesia ở sân nhà Mỹ Đình và lại sang UEA ở lượt cuối. Tuy nhiên, với những gì diễn ra hiện nay, kế hoạch này chắc chắn đã thay đổi.

Pha tranh chấp bóng bổng giữa cầu thủ hai đội.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.10.2019
Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam đánh bại Indonesia 3:1

Xếp thứ hai sau Việt Nam là Malaysia với 9 điểm, Thái Lan 8 điểm và UAE có 6 điểm (sau 4 lượt trận). Chỉ có Indonesia toàn thua, hiện chưa có điểm, đứng cuối bảng và chắc suất bị loại.

Đội tuyển đứng nhất bảng G hoặc nằm trong nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích cao nhất sẽ đi tiếp vào vòng loại thứ ba, đồng thời giành cơ hội dự Asian Cup 2023.

Tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam chưa bao giờ lọt vào đến vòng loại thứ ba World Cup, tuy nhiên, dưới thời HLV Park Hang-seo, mọi chuyện có thể sẽ hoàn toàn khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала