Hé lộ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn trực thăng của Kobe Bryant

© AP Photo / Mark J. TerrillKobe Bryant
Kobe Bryant - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Hoa Kỳ (NTSB) đã xác định nguyên nhân của vụ tai nạn trực thăng khiến quán quân 5 lần vô địch NBA Kobe Bryant thiệt mạng, AP đưa tin.

Chiếc trực thăng chở Bryant, 41 tuổi và cô con gái 13 tuổi, Gianna đã bị rơi vào ngày 26 tháng 1 năm 2020 tại Calabasas, California. Có chín người trên chiếc trực thăng bị rơi, tất cả đều thiệt mạng.

Mất phương hướng không gian

Tin lưu ý rằng phi công của chiếc trực thăng, Ara Zobayan, bay xuyên qua các đám mây, điều này rõ ràng vi phạm các tiêu chuẩn liên bang và có khả năng anh bị mất phương hướng ngay trước khi trực thăng gặp nạn. Chủ tịch NTSB Robert Sumwalt cho biết, Zobayan bay theo các quy tắc bay trực quan, điều đó có nghĩa là anh ta cần biết mình đang đi theo hướng nào.

Kobe Bryant. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2020
Công ty trực thăng từ chối chịu trách nhiệm về cái chết của Kobe Bryant

Trước đó, ủy ban cho biết việc kiểm tra động cơ và cánh quạt của chiếc trực thăng không cho thấy dấu hiệu nào của "sự cố cơ học thảm khốc".

Bryant, người đã kết thúc sự nghiệp thể thao vào năm 2016, chơi cho Lakers ở NBA trong 20 mùa giải và 5 lần trở thành nhà vô địch, chơi 18 trận All-Star, được bầu chọn là Cầu thủ giá trị nhất (MVP) của mùa giải thường và được hai lần vinh danh là Cầu thủ có giá trị nhất trong của The Final Series - off. Với tư cách là cầu thủ của đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ, Byant đã chiến thắng tại Thế vận hội Olympic năm 2008 và 2012.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала