HLV Park Hang-seo yêu cầu đặc biệt để tuyển Việt Nam làm nên lịch sử ở vòng loại World Cup

© AFP 2023 / Nhac NguyenHLV Park Hang Seo.
HLV Park Hang Seo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2021
Đăng ký
Nhà cầm quân người Hàn Quốc, huấn luyện viên trưởng tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, ông Park Hang-seo có yêu cầu đặc biệt nhằm giúp đội tuyển Việt Nam có thời gian chuẩn bị tốt nhất để làm nên kỳ tích lịch sử ở các trận còn lại của vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cũng vừa bất ngờ lên tiếng về hợp đồng của HLV Park Hang Seo sau khi xuất hiện tin đồn ông Park có thể đảm nhận vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo yêu cầu gì với VFF trước vòng loại World Cup 2022?

Ngày 24/2, loạt tin tức bóng đá liên quan đến đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo liên quan đến quá trình chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại World Cup 2022 được truyền thông đưa tin rầm rộ.

Đồ trang trí cho ngày Tết trên khu phố cổ Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2021
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Tết huấn luyện viên Park Hang-seo tại khu cách ly

Theo đó, HLV Park Hang-seo vừa có một số yêu cầu đặc biệt đối với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF nhằm chuẩn bị tốt nhất cho đợt tập trung, huấn luyện của các cầu thủ, hướng đến đạt được một trong những mục tiêu quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong năm 2020 là giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo lịch thi đấu bóng đá mới nhất mà Liên đoàn bóng đá châu Á sửa đổi, thông qua, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung đá ba trận còn lại thuộc vòng loại thứ hai khu vực châu Á, World Cup 2022 vào tháng 6/2021.

Về lịch thi đấu vòng loại World Cup 22, AFC cho biết, Việt Nam sẽ gặp Indonesia vào ngày 7/6, gặp Malaysia ngày 11/6 và UAE ngày 15/6.

Để chuẩn bị cho ba trận đấu khó khăn và đặc biệt quan trọng này, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã yêu cầu VFF cho phép tập trung đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam 3 tuần trước khi chính thức bước vào vòng loại thứ hai khu vực châu Á.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam lên tiếng cho biết, VFF sẽ “tạo điều kiện hết mức” để giúp thầy trò HLV Park Hang Seo hoàn thành nhiệm vụ lớn lao này.

Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, VFF hiện đang xây dựng các phương án tối ưu nhất về lịch thi đấu các giải chuyên nghiệp nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho các trận đấu còn lại tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Lãnh đạo VFF cũng xác nhận yêu cầu của HLV Park Hang-seo đối với Liên đoàn là toàn đội tuyển Việt Nam sẽ có khoảng 3 tuần để tập trung, tập luyện trước khi bước vào ba trận đấu còn lại tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 sắp tới.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát tại Việt Nam, hiện có hai phương án được đưa ra đối với các trận đấu trở lại của giải bóng đá chuyên nghiệp V-League 2021 là từ ngày 13/3 hoặc có thể sau đó khoảng một tuần vào ngày 19/3 tùy vào tình hình dịch.

Вьетнамский футболист Нгуен Куанг Хай и футболист из Таиланда Чанатхип Сонгкрасин во время квалификационного футбольного матча ЧМ-2022 между Вьетнамом и Таиландом - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.02.2021
Vì sao Việt Nam không đăng cai vòng loại World Cup?

VFF cho hay, mặt thuận lợi là việc xếp lịch thi đấu trong tháng 3 sẽ được linh hoạt hơn nhờ được sử dụng toàn bộ khung thời gian thi đấu FIFA do lịch thi đấu trong tháng 3 của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 được các đội tuyển cùng bảng G thống nhất dời sang thi đấu tập trung tại một địa điểm vào tháng 6/2021 tới đây.

Cũng theo lãnh đạo VFF, trong cả hai phương án được xem xét thì thời gian kết thúc V-League 2021 dự kiến đều là ngày 19/9. Do đó, mật độ thi đấu sẽ dày hơn, từ 4 đến 5 ngày một trận.

Như vậy, căn cứ theo lịch trình này, nếu không gì thay đổi, đến 21/4 - thời điểm CLB Viettel thi đấu AFC Champions League, giai đoạn 1 của giải V-League 2021 dự kiến cũng sẽ được tổ chức đến vòng thứ 10, trên tổng số 13 vòng đấu.

Theo truyền thông, dự kiến trong tháng 3/2021, HLV Park Hang Seo sẽ có cuộc họp với VFF để thảo luận cụ thể về kế hoạch tập trung của đội tuyển Việt Nam cho vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6.

Đồng thời cũng không loại trừ khả năng, đội tuyển Việt Nam sẽ được tạo điều kiện di chuyển sớm tới địa điểm đăng cai để làm quen với điều kiện thi đấu.

Đội tuyển Việt Nam và thế trận bảng G vòng loại World Cup 2022

Tính đến thời điểm này, tuyển Việt Nam hiện đang tạm dẫn đầu bảng G với 11 điểm, có lợi thế hơn đội xếp nhì Malaysia 2 điểm. Thái Lan (8 điểm) hiện tạm đứng thứ ba với 8 điểm. UAE (có 6 điểm) tạm đứng thứ tư nhưng thi đấu ít hơn một trận. Indonesia cầm chắc suất bị loại khi đứng chót bảng với 0 điểm sau các lượt trận.

Việc xây dựng sân vận động Al-Wakrah ở thành phố Doha, nơi sẽ diễn ra World Cup 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
FIFA World Cup 2022 sẽ diễn ra với đông đảo khán giả tại sân vận động

Theo cục diện tại bảng G hiện tại, Việt Nam được cho là có lợi thế khi gặp Indonesia trong trận đầu tiên (7/6/2021) ở sân trung lập.

Trận lượt đi, thầy trò HLV Park Hang-seo dễ dàng kiếm ba điểm với chiến thắng 3:1. Tuy nhiên, trong trận đấu sắp tới, Việt Nam cũng không nên chủ quan, nhất là hiện đang thiếu vắng hai trụ cột là Trọng Hoàng và Đình Trọng.

Nếu có được ba điểm trước Indonesia, Việt Nam sẽ có lợi thế rõ rệt trong trận đối đầu với Malaysia ngày 11/6. Cả hai đội đều coi trận này là “chung kết” sớm của bảng đấu và chìa khóa cho tấm vé đi tiếp. Trong trận lượt đi, Việt Nam đã thắng Malaysia với tỷ số tối thiểu 1:0, nhưng thế trận khá cân bằng, do đó, thầy trò HLV Park Hang-seo không thể chủ quan trước đối thủ quá hiểu tuyển Việt Nam này.

Nếu thắng Malaysia, có tổng cộng 17 điểm, Việt Nam sáng cửa đi tiếp, đồng thời, trận gặp UAE ở lượt cuối hôm 15/6/2021 cũng sẽ không còn quá áp lực. Tuy nhiên, nếu để thua hoặc hòa Malaysia, Việt Nam sẽ buộc phải thắng UAE vì quốc gia này cũnng đặt mục tiêu giành 12 điểm tuyệt đối cho 4 trận đấu cuối.

Về lý thuyết, Việt Nam hiện có một số lợi thế nhất định, tuy nhiên, vì đây đã là các trận đấu cuối mang tính quyết định nên mỗi quốc gia đều quyết tâm giành thắng lợi để tranh vé đi tiếp, do đó, thầy trò HLV Park Hang-seo phải chuẩn bị thật tốt tại các lượt trận còn lại vòng loại World Cup 2022.

Lãnh đạo VFF lên tiếng về hợp đồng với HLV Park Hang Seo

Liên quan đến tin đồn về việc HLV Park Hang Seo được “nhắm” cho chiếc ghế Huấn luyện viên trưởng của Đội tuyển Hàn Quốc, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh đã bất ngờ có những phản hồi về hợp đồng của nhà cầm quân người Hàn Quốc với VFF.

Chia sẻ với báo giới, ông Lê Hoài Anh cho biết, hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và HLV Park Hang-seo được ký vào tháng 11/2019, khi mà dịch Covid-19 chưa ảnh hưởng đến tình hình thế giới cũng như hoạt động bóng đá trong nước và toàn cầu.

Quang Hải (19-U23 Việt Nam) tạt bóng vào vòng cấm địa U 23 Jordan. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.03.2020
FIFA và AFC hoãn các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022

Tuy nhiên, trong năm 2020, ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến cho các giải đấu quốc tế có sự tham dự của đội tuyển Việt Nam phải chuyển sang năm 2021.

Đồng thời, lịch thi đấu và hình thức tổ chức các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 cũng có sự điều chỉnh theo diễn biến của dịch bệnh.

“Đây là điều bất khả kháng và nằm ngoài dự tính. Hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và HLV Park Hang Seo có giá trị đến 31/1/2022, sẽ được tự động gia hạn thêm một năm nữa, nếu không bên nào có ý kiến khác”, lãnh đạo VFF khẳng định, xóa tan tin đồn ông Park sẽ quay trở lại lãnh đạo tuyển quốc gia Hàn Quốc.

Ông Lê Hoài Anh cũng nhấn mạnh, khi hai bên thống nhất thì toàn bộ điều khoản trong hợp đồng được ký kết trước đó sẽ được giữ nguyên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала