Khi nào bắt đầu lễ rước ngọn lửa Olympic Nhật Bản?

© AP Photo / Jae C. HongNgọn lửa Olympic ở thành phố Fukushima, Nhật Bản.
Ngọn lửa Olympic ở thành phố Fukushima, Nhật Bản. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ban tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo đã công bố ngày bắt đầu lễ rước đuốc Olympic, Reuters đưa tin.

Cuộc chạy tiếp sức rước ngọn lửa Olympic sẽ bắt đầu tại trung tâm đào tạo cầu thủ bóng đá J-Village trước đây ở tỉnh Fukushima. Sau vụ tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1, nơi này được sử dụng cho nhu cầu của nhân viên khắc phục hậu quả thảm họa, sau đó, khi bức xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushma-1 và các vùng lãnh thổ lân cận giảm xuống, cơ sở này bắt đầu được sử dụng cho nhu cầu của cư dân địa phương.

Logo Olympic tại Tokyo  - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2021
Thế vận hội Olympic ở Tokyo có khả thi nếu hoãn thêm lần nữa?

Lễ rước đuốc bắt đầu vào ngày 25 tháng 3 tại địa điểm này sẽ tượng trưng cho sự phục hồi của tỉnh Fukushima và vùng đông bắc của đất nước, những nơi bị ảnh hưởng bởi trận động đất và sóng thần năm 2011.

An toàn là trên hết

Cần lưu ý rằng chính buổi lễ và phần đầu tiên của lễ rước đuốc sẽ được tổ chức mà không có khán giả do những hạn chế liên quan đến coronavirus.

"Ban tổ chức Thế vận hội cam kết đảm bảo an toàn trong quá trình rước đuốc Olympic bằng cách thực hiện các biện pháp đối phó ngăn chặn sự lây nhiễm bất kỳ nào giữa khán giả, người cầm đuốc, nhân viên và những thành viên tham gia rước đuốc khác, cũng như cư dân địa phương", - ban tổ chức cho biết trong thông báo.

Trong vòng 121 ngày, hành trình tiếp sức rước ngọn lửa Olympic sẽ chạy qua tất cả 47 tỉnh của Nhật Bản và kết thúc tại Tokyo, nơi Thế vận hội sẽ khai mạc vào ngày 23 tháng 7.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала