Nhật Bản khai mạc hành trình Rước đuốc Olympic

© REUTERS / KIM KYUNG-HOONThế vận hội Tokyo 2020
Thế vận hội Tokyo 2020  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.03.2021
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Hành trình Rước đuốc Olympic đã khai mạc tại Nhật Bản.

Buổi lễ diễn ra tại tỉnh Fukushima ở đông bắc Nhật Bản tại Trung tâm đào tạo bóng đá J-Village, nơi được chọn làm biểu tượng cho sự hồi sinh của đất nước sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng năm 2011 và tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1.

Lễ rước đuốc Olympic sẽ diễn ra trong 121 ngày trên tất cả 47 tỉnh thành của Nhật Bản và tập kết ở Tokyo, nơi Thế vận hội Olympic khai mạc vào ngày 23 tháng 7.

Ngọn lửa Olympic ở thành phố Fukushima, Nhật Bản. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2021
Khi nào bắt đầu lễ rước ngọn lửa Olympic Nhật Bản?

Vào ngày 20 tháng 3, được biết rằng Thế vận hội Olympic sẽ được tổ chức mà không có cổ động viên nước ngoài. Ban tổ chức quyết định áp dụng các hạn chế do đại dịch. Chính quyền Nhật Bản có kế hoạch đón tiếp 90.000 vận động viên, huấn luyện viên, nhà báo và đại diện nhà tài trợ nước ngoài.

Thế vận hội Tokyo lẽ ra được tổ chức từ ngày 24/7 đến ngày 9/8/2020. Nhưng do đại dịch coronavirus nên cuộc tranh tài đã bị hoãn lại một năm. Hiện nay cuộc thi sẽ được tổ chức từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 năm 2021. Đồng thời, tên gọi sự kiện Thế vận hội Tokyo 2020 được giữ nguyên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала