Đô vật sumo Nhật Bản chết một tháng sau khi bị đánh vào đầu trong thi đấu

© REUTERS / Yuya Shino Đô vật sumo Nhật Bản
Đô vật sumo Nhật Bản  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.05.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Đô vật sumo Nhật Bản Mitsuki "Hibikiryu" Amano đã chết một cách thảm thương vì suy hô hấp cấp tính.

Lỗi nghiêm trọng

Theo The Guardian, hồi tháng 3, vận động viên 28 tuổi bị chấn thương đầu trong một lần tham gia giải đấu. Đô vật ngã gục trên võ đài và bị chấn động mạnh vào đầu. Truyền thông địa phương cho biết thêm Amano đã không được chăm sóc y tế trong vài phút, dẫn đến nhiều chỉ trích từ người hâm mộ. 

Vào tháng 5 năm 2020, một đô vật sumo có biệt danh là Shobushi cũng đã qua đời. Nguyên nhân của cái chết là suy đa tạng sau khi nhiễm coronavirus.

Đọc thêm: Các đô vật Sumo cứu người phụ nữ bị đuối nước

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала