Bê bối bóng đá: Đa số người hâm mộ Tây Ban Nha không đồng ý về thành phần dự vòng chung kết EURO 2020

© AFP 2023 / Gabriel BouysHuấn luyện viên trưởng đội tuyển Tây Ban Nha Luis Enrique.
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tây Ban Nha Luis Enrique. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2021
Đăng ký
Ấn bản AS (Tây Ban Nha) tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến độc giả về thành phần đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha dự vòng chung kết EURO 2020 sắp tới.

72% người được hỏi không đồng tình với sự lựa chọn của huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Luis Enrique.

Người hâm mộ Tây Ban Nha chỉ trích quyết định không rõ ràng của ban huấn luyện đội tuyển quốc gia khi bỏ rơi các cầu thủ Real Madrid - lần đầu tiên trong lịch sử, không có một cầu thủ nào của đội bóng này tham dự một giải đấu quốc tế lớn. Cũng rất ngạc nhiên khi Enrique đã không tận dụng cơ hội để chọn 26 cầu thủ, mà chỉ giới hạn ở 24 người.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha ăn mừng chiến thắng trong trận chung kết Cúp quốc gia Ý. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.05.2021
Ronaldo tham gia đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha tại UEFA EURO 2020

Ban đầu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha Luis Enrique, đã đưa trung vệ Sergio Ramos - đội trưởng Real Madrid vào danh sách đăng ký sơ bộ cho Euro 2020.

Các bác sĩ tuyên bố cầu thủ này không có chống chỉ định về y tế khi thi đấu tại UEFA EURO 2020, và sau cuộc nói chuyện giữa các bác sĩ của hai đội, các bác sĩ Real Madrid chấp thuận khả năng Ramos chơi cho đội tuyển quốc gia, nhưng trong cuối cùng tên anh không có trong danh sách.

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020 sẽ được tổ chức tại 11 thành phố của châu Âu (Amsterdam, Baku, Budapest, Bucharest, Glasgow, Copenhagen, London, Munich, Rome, St. Petersburg, Seville) từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021.

Giải bóng đá, được tổ chức bốn năm một lần giữa các đội tuyển quốc gia thành viên UEFA, ban đầu dự kiến diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020, nhưng đã bị hoãn lại một năm do đại dịch coronavirus COVID-19.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала