Tuyển Việt Nam thắng Indonesia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thưởng ngay 1 tỷ

© Ảnh : Hoàng Linh – Pv TTXVN tại UAECác cầu thủ Việt Nam cảm ơn người hâm mộ sau khi kết thúc trận đấu.
Các cầu thủ Việt Nam cảm ơn người hâm mộ sau khi kết thúc trận đấu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2021
Đăng ký
Sau khi đội tuyển bóng đá Việt Nam nhấn chìm Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 với 4 bàn thắng của Tiến Linh, Quang Hải, Công Phượng, Văn Thanh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định thưởng cho thầy trò HLV Park Hang-seo 1 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính có thư chúc mừng toàn thể đội tuyển Việt Nam, ban huấn luyện và cá nhân thầy Park Hang-seo. Lãnh đạo Chính phủ nêu rõ, tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước Indonesia là sự khẳng định ý chí, bản lĩnh, bản sắc dân tộc Việt Nam.

Kịch bản nào sẽ giúp đội tuyển Việt Nam đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 sau hai trận đấu gặp Malaysia (11/6) và trận ‘chung kết bảng G’ gặp UAE ngày 15/6 vốn được FIFA và người hâm mộ khu vực cực kỳ mong đợi?

Số người xem trực tiếp trận Việt Nam – Indonesia lập kỷ lục

Trận Việt Nam gặp Indonesia ngày 7/6 trên sân Al Maktoum lập kỷ lục người xem trên mạng Internet.

Quang Hải ăn mừng cùng đồng đội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2021
Việt Nam đè bẹp Indonesia 4:0: Đẳng cấp của thầy trò HLV Park Hang-seo

Cụ thể, theo Next Media cho biết, tổng lượt người xem trên 2 kênh truyền thông Next Sports trên YouTube là hơn 2 triệu lượt, với gần 15.000 lượt chia sẻ.

Trận đấu giữa Việt Nam – Indonesia cũng lọt top 1 trending trên YouTube và gần 15 triệu lượt xem trực tiếp trận đấu, dù chỉ giới hạn tại Việt Nam.

Mặc dù đây chưa phải là kỷ lục về lượng người xem đồng thời trên YouTube so với trận đấu Việt Nam và Curacao 2 năm trước (với hơn 1,87 triệu người xem đồng thời), nhưng nếu so sánh với con số 1.121.000 người xem Rap Việt hồi tháng 11/2020, số người xem trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp Indonesia đêm qua là 1.537.733 vẫn vượt qua khá xa.

© Ảnh : Hoàng Linh – Pv TTXVN tại UAECác cầu thủ Việt Nam cảm ơn người hâm mộ sau khi kết thúc trận đấu.
Tuyển Việt Nam thắng Indonesia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thưởng ngay 1 tỷ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2021
Các cầu thủ Việt Nam cảm ơn người hâm mộ sau khi kết thúc trận đấu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thưởng đội tuyển Việt Nam 1 tỷ đồng

Ngày 8/6, sau khi giành chiến thắng 4-0 trước tuyển Indonesia tại vòng loại thứ 2 WorldCup 2022, đội tuyển Việt Nam đã nhận được thư khen ngợi 1 phần thưởng 1 tỷ đồng do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tặng.

Theo đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng đội tuyển Việt Nam vì đã có trận đấu tuyệt vời sau gần 2 năm trở lại.

Đội tuyển Việt Nam khởi động trên sân Al Maktoum.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.06.2021
Vòng loại FIFA World Cup 2022: "Việt Nam quyết tâm thắng Indonesia"

Chủ tịch nước cũng bày tỏ thăm hỏi, động viên thầy trò HLV Park Hang Seo, chúc ông và đội tuyển tiếp tục đoàn kết, không chủ quan, chuẩn bị chu đáo, tự tin, quyết tâm đạt được thành tích tốt nhất trong các trận đấu tiếp theo.

Trong thư, Chủ tịch nước cũng bày tỏ khen ngợi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vì đã hỗ trợ tích cực, kỹ càng cho đội tuyển. Người đứng đầu Nhà nước đánh giá cao tài cầm quân của HLV Park Hang Seo, đồng thời mong muốn các cầu thủ sẽ phát huy tinh thần Việt Nam trong các trận đấu tiếp theo, đem về kết quả tốt nhất hướng đến Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chủ tịch nước cho rằng, chiến thắng này của đội tuyển Việt Nam lại càng thêm ý nghĩa trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực chống dịch Covid-19. Thành công của đội tuyển Việt Nam đã mang lại niềm vui, tự hào, cổ vũ tinh thần đoàn kết chống dịch của người dân cả nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng thưởng toàn đội 1 tỷ đồng. Đây là sự động viên khích lệ kịp thời, tiếp thêm nguồn năng lượng, sự quyết tâm cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước những trận đấu sắp tới.

Trước đó, ngay sau khi Vũ Văn Thanh ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 74 trận đấu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện chúc mừng, biểu dương toàn đội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tuyển Việt Nam đã thể hiện bản sắc, ý chí dân tộc

Trước chiến thắng của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 trước Indonesia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng toàn thể Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, Ban huấn luyện và cá nhân Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo.

Nêu rõ trong thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, nhân dân và người hâm mộ bóng đá cả nước rất vui mừng trước kết quả thi đấu tuyệt vời của Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022.

“Đội tuyển của chúng ta thi đấu xuất sắc, giành thắng lợi rất thuyết phục trước một đội bóng lớn trong khu vực, tiếp tục vị trí dẫn đầu bảng đấu, mang lại niềm vui, tự hào cho Tổ quốc, nhân dân và người hâm mộ cả nước”, người đứng đầu Chính phủ bày tỏ.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại UAE thăm đội tuyển Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.06.2021
Đại sứ Việt Nam tại UAE luôn sẵn sàng hỗ trợ Tuyển bóng đá
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay, chiến thắng này là kết quả của tinh thần đoàn kết, đấu pháp, chiến thuật hợp lý, trình độ kỹ thuật cá nhân, bản lĩnh, ý chí, nghị lực và tinh thần thể thao cao thượng, được hun đúc từ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và là ý chí vươn lên mạnh mẽ qua các thời kỳ của con người Việt Nam ở từng lĩnh vực.

Cùng với đó, kết quả này là thành quả của quá trình nỗ lực trong tập luyện, quyết tâm trong thi đấu của cả Đội tuyển dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp trên toàn thế giới.

“Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng bào ta ở trong nước, ở nước ngoài, tôi gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới toàn thể Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam, Ban huấn luyện và cá nhân Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Lãnh đạo Chính phủ cho biết, tại các trận đấu tiếp theo còn nhiều khó khăn, thách thức, người hâm mộ cũng như nhân dân cả nước mong muốn Đội tuyển không chủ quan, say sưa với thắng lợi, tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, phát huy thành tích đã đạt được và niềm tin chiến thắng vì màu cờ, sắc áo của quốc gia, dân tộc, quyết tâm thi đấu đạt kết quả cao nhất, đáp lại niềm tin và tình yêu của đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài.

“Chúc toàn thể Đội tuyển mạnh khỏe, thành công và chiến thắng”, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam gửi lời chúc đến toàn thể đội tuyển, ban huấn luyện.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng tuyển Việt Nam thắng Indonesia 4-0

Sau chiến thắng tưng bừng của đội tuyển Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã gửi lời chúc mừng.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội biểu dương Đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu tuyệt vời, làm nức lòng người hâm mộ cả nước.

“Chiến thắng này càng thêm ý nghĩa trong bối cảnh cả nước đang kiên cường chống dịch Covid-19 và thầy trò HLV Park Hang-seo đã mang lại niềm vui, niềm tự hào, cổ vũ tinh thần chống dịch của nhân dân cả nước”, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

HLV Park Hang-seo cho biết mục tiêu của trận đấu này là sự chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2021
HLV Park: 'Chúng tôi sẽ không đắm chìm trong chiến thắng'
Có thể nói, thời gian qua, để chuẩn bị cho thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục chinh phục tấm vé tiến đến vòng chung kết World Cup 2022, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Đội tuyển Việt Nam đã được tạo mọi điều kiện tốt nhất.

Tất cả cầu thủ, thành viên Ban huấn luyện, nhân viên phục vụ… đều đã được tiêm vaccine Covid-19. Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cũng phối hợp với VFF lo công tác tiền trạm, hậu cần cho đội tuyển.

Ở xứ người, cộng đồng người Việt ở Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất cũng nhiệt liệt đón chào, động viên các cầu thủ ngay khi tới UAE. Đội tuyển còn được dành hẳn một chuyên cơ riêng để di chuyển từ Việt Nam sang UAE và ngược lại.

Cần nhấn mạnh rằng, sự quan quan tâm và tình cảm của các cấp lãnh đạo, người hâm mộ là nguồn động lực lớn lao với thầy trò HLV Park Hang-seo trong những trận đấu còn lại để Việt Nam tìm kiếm cơ hội tạo nên điều lịch ở ở World Cup 2022.

Sau trận gặp Indonesia, FIFA nói về cuộc đua song mã Việt Nam - UAE

Trang chủ của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) nhận định hiện tại, cục diện bảng G chỉ còn là cuộc đua giữa Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Trong đó, mọi tâm điểm chú ý đều dồn vào trận tranh tài ngày 15/6 giữa thầy trò HLV Park Hang-seo và UAE.

Ngày 8/6, trang Twitter FIFA World Cup đăng tải kết quả 2 trận đấu ở bảng G giữa Việt Nam – Indonesia với kết quả thắng 4-0 nghiêng về phía các cầu thủ áo đỏ, UAE 3-1 Thái Lan, kèm theo lời nhận định, rằng, hiện tại, mọi người đều háo hức chờ trận đấu giữa UAE với Việt Nam ngày 15/6.

“Việt Nam (14 điểm) đang giữ vị trí dẫn đầu, hơn 2 điểm trước UAE (12), sau khi họ vượt qua Indonesia 4-0. Đây là một cuộc đua song mã, sẽ chứng kiến người chiến thắng trong trận đấu diễn ra vào ngày 15/6 tại Dubai”, FIFA nhận định.

Theo Liên đoàn Bóng đá thế giới,  đội tuyển Việt Nam được khích lệ bởi thành tích phòng ngự tuyệt vời với 5 trận giữ sạch lưới trong sáu trận vòng loại gần nhất  trong khi UAE đang có phong độ ghi bàn rất cao. Cụ thể, các học trò của HLV Bert van Marwijk ghi được 17 bàn sau 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Các bình luận trên dòng tweet của FIFA World Cup, rất nhiều người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới tỏ ra ấn tượng với bóng đá Việt Nam và gửi lời chúc thầy trò HLV Park và mong các cầu thủ áo đỏ có thể sẽ góp mặt ở Qatar mùa hè 2022.

Khi nào tuyển bóng đá Việt Nam sẽ chắc suất đi tiếp?

Cùng với chiến thắng đẹp 4-0 của Việt Nam trước Indonesia, ‘bóp nghẹt’ thế trận của thầy trò HLV Shin Tae-yong để giành trọn ba điểm quý giá trong trận đấu tối qua ngày 7/6, Việt Nam vẫn giữ chắc chắn ngôi vị đầu bảng G, với 14 điểm, cao hơn 2 điểm so với UAE.

Tuyển UAE đã đánh bại tuyển Thái Lan trong trận đấu cùng giờ với màn tranh tài giữa Việt Nam – Indonesia với tỷ số 3-1.

Kịch bản nào giúp thầy trò HLV Park Hang-seo đi tiếp sau hai trận đấu còn lại (đã thi đấu 6 trận) với Malaysia và UAE căn cứ theo thế trận hiện tại ở bảng G?

Đội tuyển Bóng đá Việt Nam đến UAE, tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2021
Tuyển bóng đá Việt Nam đã có mặt tại Dubai, HLV Park lo lắng trước tình hình dịch Covid-19

Nếu thầy trò ông Park có thể hạ Malaysia ngày 11/6 tới đây, tuyển Việt Nam sẽ có 17 điểm. Cùng thời điểm này, rất có thể UAE cũng sẽ hạ Indonesia để tiếp tục giành ngôi đầu bảng G với Việt Nam.

Trong trường hợp UAE thắng Indonesia trong trận đấu ngày 11/6, cục diện bảng G sẽ như sau: Việt Nam (17 điểm, 7 trận), UAE (15 điểm – 7 trận), Thái Lan (9 điểm – 7 trận), Indonesia (1 điểm – 7 trận).

Như vậy, gần như, hai vị trí đầu bảng chắc chắn thuộc về ĐT Việt Nam và UAE. Thế mới nói, FIFA đang mong chờ “trận chung kết” bảng G, phân định ngôi đầu bảng ở loạt trận cuối 15/6 giữa Việt Nam và UAE.

Trong trận đấu ngày 15/6, trận cuối cùng, nếu không để thua UAE (tức thắng hoặc hòa) Việt Nam giành ngôi đầu bảng và giành quyền vào vòng loại thứ 3 với tư cách đội đầu bảng G.

Còn trong tình huống ngược lại, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bị mất đi ngôi vị đầu bảng và xuống vị trí nhì bảng với 17 điểm.

Xếp nhì bảng, cơ hội đi tiếp với tuyển Việt Nam vẫn còn. Theo đó, thầy trò ông Park cần đứng tối thiểu thứ 5 trong 8 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để giành vé vào vòng loại thứ 3, World Cup 2022.

Theo quy định, 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ cùng 8 đội đầu bảng đi tiếp. Hiện nay, do đội chủ nhà World Cup 2022 là Qatar chắc chắn đứng nhất bảng, suất còn lại được nhường cho đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 5.

Kịch bản kế tiếp, khó khăn hơn, nhưng không phải là không có hy vọng vào sâu vòng loại thứ ba. Cụ thể, khi xét thành tích với các đội nhì bảng còn lại, tuyển Việt Nam cần trừ 6 điểm giành được trong 2 trận gặp đội cuối bảng Indonesia (do Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã quyết định bỏ giải), tuyển Việt Nam chỉ còn 11 điểm.

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan về bầu cử trên trục đường Tràng An, thành phố Ninh Bình. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2021
Tuyển bóng đá Việt Nam sẽ đi bầu cử như thế nào?

Đối với trường hợp này, nếu các đội nhì bảng giành được số điểm tối đa ở những trận còn lại, thứ tự sẽ là Lebanon (16 điểm), Trung Quốc (13 điểm), Jordan (13 điểm), Uzbekistan (12 điểm), Iran (12 điểm), Oman (12 điểm), Việt Nam (11 điểm) và Tajikistan (7 điểm).

Mặc dù vậy, thực tế, để tất cả các đội nhì bảng có thể giành điểm tối đa là không dễ. Ngoại trừ, Tajikistan, các đội nhì bảng khác như Lebanon, Trung Quốc, Jordan, Iran, Oman hay Uzbekistan đều phải gặp đội đầu bảng của mình ở những lượt trận còn lại. Do vậy, nếu tuyển Việt Nam giành 3 điểm trước Malaysia nhưng thất bại trước UAE, cơ hội đi tiếp của thầy trò Park Hang-seo vẫn còn

Các trường hợp còn lại như, nếu thất bại trước tuyển Malaysia hoặc chỉ có một trận hòa, tuyển Việt Nam có nguy cơ bị UAE chiếm lấy ngôi đầu. Điều này dẫn đến việc thầy trò HLV Park buộc phải giành chiến thắng trước UAE để đi tiếp. Nếu không làm được điều này, tuyển Việt Nam gần như bị loại khỏi vòng loại World Cup 2022.

Kế hoạch trước mắt của thầy trò HLV Park Hang-seo chắc chắn là phải giành chiến thắng trước tuyển Malaysia – chơi trận nào, chắc trận đó, cầm chắc cơ hội đi tiếp, không chủ quan “ngủ quên trên chiến thắng”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала