Thế vận hội Tokyo: Đội tuyển Hàn Quốc sẽ kiểm tra đồ ăn vì e ngại phóng xạ

© REUTERS / Kai PfaffenbachNghỉ trưa tại Trung tâm Báo chí Olympic ở Tokyo
Nghỉ trưa tại Trung tâm Báo chí Olympic ở Tokyo - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2021
Đăng ký
Đội tuyển Olympic của Hàn Quốc tại Thế vận hội Tokyo sẽ chuẩn bị đồ ăn dành riêng cho các vận động viên của mình, tách biệt với các đội khác. Cũng có kế hoạch kiểm tra tất cả các vật dụng và món ăn về thành phần phóng xạ.

An toàn thực phẩm tại Thế vận hội

Đó là tin đưa của Reuters dẫn nguồn từ đại diện chính thức của đội tuyển Hàn Quốc.

Ngư dân dỡ cá từ một chiếc thuyền tại một trung tâm chế biến ở Soma, tỉnh Fukushima, Nhật Bản, 2019. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.04.2021
Các cửa hàng Hàn Quốc từ chối bán hải sản Nhật Bản

Đội Hàn Quốc lo ngại rằng hậu quả của vụ tai nạn năm 2011 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima có thể ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm. Được biết, đại diện của đội đã đặt chỗ trước tại khách sạn gần Làng Olympic để nấu và giao thức ăn đóng trong hộp cho các vận động viên của đội mình.

«Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra sơ bộ về hàm lượng cesium trong thực phẩm kim chi mà chúng tôi mang sang từ nhà. Chúng tôi cũng đang phân tích các thành phần khác, bao gồm cả thực phẩm Nhật Bản», - đội tuyển Hàn Quốc cho biết.

Thế vận hội Olympic ở Tokyo

Lễ khai mạc Đại hội thể thao toàn thế giới sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 23 tháng 7. Tại các đấu trường thể thao, có 339 bộ huy chương dành cho các cuộc tranh tài, đây là con số kỷ lục trong toàn bộ lịch sử Thế vận hội Olympic. Đại đa số các cuộc thi (724 trong tổng số 750) sẽ diễn ra không có khán giả.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала