Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic diễn ra tại Tokyo

© REUTERS / Kim Kyung-HoonLễ khai mạc Thế vận hội ở Tokyo, Nhật bản
Lễ khai mạc Thế vận hội ở Tokyo, Nhật bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.07.2021
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic mùa hè lần thứ XXXII đã bắt đầu tại Tokyo.

Lễ khai mạc được tổ chức không có khán giả. Trước đó, giám đốc trung tâm điều hành ban tổ chức "Tokyo 2020" Hidemasa Nakamura vào thứ Sáu cho biết chỉ có khoảng 950 người, bao gồm các quan chức và nhà báo, sẽ có mặt tại đấu trường.

Các vận động viên từ 205 quốc gia, cũng như đội tuyển Olympic của những người tị nạn, sẽ tham gia lễ khai mạc. Đội tuyển quốc gia Nga, do lệnh trừng phạt CAS, sẽ thi đấu tại Tokyo không có quốc kỳ và quốc ca, nhưng theo biểu tượng và tên của Ủy ban Olympic Nga.

Chế độ khẩn cấp

Các tình huống khẩn cấp được áp dụng cho đến ngày 22 tháng 8, tức là trong toàn bộ thời gian diễn ra Thế vận hội (23 tháng 7 - 8 tháng 8), sẽ kết thúc một ngày trước Thế vận hội Paralympic (24 tháng 8 - 5 tháng 9). Quyết định áp dụng tình trạng khẩn cấp làm dịch bệnh ở Tokyo gia tăng ổn định trong những tuần gần đây. Thủ đô Nhật Bản đạt được mức kỷ lục về số trường hợp nhiễm mới trong 6 tháng
gần đây.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach Lễ khai mạc Thế vận hội ở Tokyo, Nhật bản
Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic diễn ra tại Tokyo - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.07.2021
Lễ khai mạc Thế vận hội ở Tokyo, Nhật bản

Thế vận hội Tokyo

Thế vận hội lần này trở thành cuộc thi đấu lớn nhất về số lượng các loại môn thi - 33 môn và 339 hạng mục. Dự kiến có khoảng 19 000 vận động viên tham gia còn số người tháp tùng sẽ giảm xuống đến 41 000. Đã thông qua quyết định rằng Thế vận hội sẽ thi đấu trong điều kiện không có khán giả từ nước ngoài, cũng như khán giả Nhật tại các đấu trường ở Tokyo, cũng như ở các tỉnh Kanagawa, Chiba,
Saitama, Fukushima và Hokkaido.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала