Kỷ lục mới về số ca nhiễm coronavirus được ghi nhận tại Thế vận hội Tokyo

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhĐiểm xét nghiệm PCR tại trung tâm báo chí chính của Thế vận hội Olympic lần thứ XXXII Tokyo 2020
Điểm xét nghiệm PCR tại trung tâm báo chí chính của Thế vận hội Olympic lần thứ XXXII Tokyo 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.08.2021
Đăng ký
Theo một báo cáo đăng trên trang web của ban tổ chức Tokyo 2020, trong 24 giờ qua, ít nhất 31 người có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus, đây là một kỷ lục mới.

Thống kê đáng buồn

Trong số các ca nhiễm mới lại có thêm một vận động viên của đội tuyển bơi đồng bộ quốc gia Hy Lạp.
Toàn cảnh các tòa nhà tại làng Olympic và Paralympic ở Tokyo - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.07.2021
Đại dịch COVID-19
Phát hiện trường hợp COVID-19 đầu tiên trong làng Olympic ở Tokyo
Số ca nhiễm coronavirus trong nhóm này đã lên tới sáu. Trước đó, ban tổ chức của Thế vận hội đã công nhận sự lây nhiễm hàng loạt ở đó là một ổ nhiễm trùng. Vào ngày 4 tháng 8, Thế vận hội cũng ghi nhận  gia tăng số các ca nhiễm - 29, nhiều hơn mười ca so với tuần trước của cuộc thi.
Tổng cộng, 353 người tham gia Thế vận hội đã bị nhiễm COVID-19. Trong suốt Thế vận hội và giai đoạn chuẩn bị, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 đã thực hiện gần 543 nghìn xét nghiệm về coronavirus.
Trước đó, Sputnik đã viết về những khó khăn mà ban tổ chức Thế vận hội Tokyo gặp phải do hạn chế về coronavirus.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала