Đặng Văn Lâm chấn thương, Trung Quốc dốc toàn lực quyết thắng Việt Nam

© Ảnh : Thành Đạt - TTXVNThủ môn Đặng Văn Lâm bắt chính ở trận đấu này
Thủ môn Đặng Văn Lâm bắt chính ở trận đấu này - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2021
Đăng ký
Đặng Văn Lâm gặp chấn thương. HLV Park Hang-seo ngay lập tức có điều chỉnh danh sách tuyển Việt Nam ngay trước trận gặp đội Trung Quốc bằng cách gọi bổ sung Nguyên Mạnh.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác nhận về việc ông Park Hang-seo triệu tập Đình Trọng, Thành Chung lên tuyển trước các trận gặp Trung Quốc, Oman ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.
Đội trưởng tuyển bóng đá Trung Quốc Ngô Hy khẳng định toàn đội đang dốc toàn lực tập luyện, quyết tâm chiến thắng Việt Nam giành vé đi World Cup 2022 tại Qatar.

Đặng Văn Lâm chấn thương, HLV Park Hang-seo bổ sung thủ môn Nguyên Mạnh

Chiều 15/9, HLV Park Hang-seo đã quyết định bổ sung thủ môn Trần Nguyên Mạnh của CLB Viettel.
Lựa chọn được đưa ra sau khi ông Park nghe tin Đặng Văn Lâm gặp chấn thương ở CLB Cerezo Osaka.
Trước đó, việc thủ thành Đặng Văn Lâm gặp chấn thương đã có từ 14/9. Tuy vậy, ban huấn luyện vẫn tiếp tục chờ kết quả khám chữa của cầu thủ mang hai dòng máu Việt-Nga trước khi có thông báo chính thức.
Đặng Văn Lâm cũng không được đăng ký cho trận đấu chiều 15/9 giữa Cerezo Osaka và Pohang Steelers của Hàn Quốc trong khuôn khổ vòng knock-out AFC Champions League.
© AFP 2023 / Giuseppe CacaceĐặng Văn Lâm
Đặng Văn Lâm - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Đặng Văn Lâm
Chấn thương của Đặng Văn Lâm xảy ra đúng vào thời điểm nhiều người hy vọng anh sẽ có cơ hội cạnh tranh suất bắt chính tại CLB của Nhật Bản.
Trước diễn biến mới này, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã bổ sung thêm thủ môn Trần Nguyên Mạnh.
Với quyết định này, quân số thủ môn tập luyện tại trung tâm đào tạo trẻ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hiện là 4 người. Trong đó, 3 người còn lại là Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Văn Toản.

VFF nói về việc HLV Park Hang-seo gọi Thành Chung, Đình Trọng

Cùng ngày, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, việc thầy Park triệu tập Trần Đình Trọng và Thành Chung trước trận đấu với Trung Quốc và Oman tại Vòng loại cuối World Cup 2022 là để tiện cho điều trị chấn thương.
“Khi lên tuyển, Đình Trọng và Thành Chung sẽ được bác sĩ Choi Ju-young và bộ phận y tế đội tuyển Việt Nam kiểm tra, đánh giá tình hình chấn thương để tiện cho điều trị”, theo một quan chức VFF.
Trước đó, cả hai cầu thủ này đều gặp chấn thương sau 2 trận Việt Nam gặp Ả Rập và Australia. Trong đó, trường hợp của Đình Trọng đáng lo ngại do anh đã bị chấn thương dai dẳng, kéo dài.
© Ảnh : Thành Đạt - TTXVN Hoàng Đức và Thành Chung phải rất vất vả theo kèm cầu thủ số 23 Rogic của đội bạn
Hoàng Đức và Thành Chung phải rất vất vả theo kèm cầu thủ số 23 Rogic của đội bạn - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Hoàng Đức và Thành Chung phải rất vất vả theo kèm cầu thủ số 23 Rogic của đội bạn
Ngày mai 16/9, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại tập luyện tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với Trung Quốc tại UAE.
Đội cũng đã được nghỉ ngơi một tuần lễ trước đó. Các cầu thủ ở Hà Nội được về nhà thăm gia đình còn cầu thủ các nơi khác tiếp tục ở lại Hà Nội, hạn chế đi lại để phòng dịch Covid-19.
Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Australia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.09.2021
VFF phàn nàn về trọng tài, FIFA bất ngờ khen Việt Nam
Sau ngày 30/9, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang UAE để chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc và Oman. Hiện Việt Nam và Trung Quốc đang đứng cuối bảng sau 2 vòng đầu tiên với 0 điểm.
Trong danh sách cầu thủ chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc, Oman được VFF công bố mới đây, có 32 cầu thủ mà phần lớn là những gương mặt quen thuộc như Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải, Ngọc Hải…
Trong đó, có 4 cầu thủ sẽ tập luyện cùng đội U22 chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022 là Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh và Nguyễn Thanh Bình.
Cầu thủ U22 Việt Nam duy nhất tập cùng các đàn anh là thủ thành Nguyễn Văn Toản thuộc biên chế Hải Phòng FC.
Dự kiến đội tuyển Việt Nam sẽ tập buổi đầu tiên vào 16h30 ngày 16/9. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ tập 2 tuần ở Hà Nội trước khi lên đường đến quốc gia Tây Á sớm 7-10 ngày.

Tuyển Trung Quốc dốc toàn lực quyết thắng Việt Nam

Truyền thông Trung Quốc cho biết, đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc Ngô Hy tuyên bố, toàn đội cần tập trung chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.
Trung Quốc đã có buổi tập đầu tiên trên đất UAE tối 13/9 sau 3 ngày nghỉ ngơi. Nhận định về trận gặp Việt Nam sắp tới, đội trưởng Ngô Hy nêu rõ, toàn đội sẽ cố gắng hết mình, hàng ngày tập luyện, thực hiện các bài tập thông thường, với một số yêu cầu cụ thể của ban huấn luyện.
“Đây là những điều quan trọng nhất trước khi chúng tôi gặp tuyển Việt Nam”, đội trưởng tuyển Trung Quốc cho biết.
Theo anh, không cần phải nói nhiều trước trận đấu, vì cách tốt nhất để cạnh tranh với đối thủ là khi tiếng còi khai cuộc trận đấu được cất lên.
Trận mở màn AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.09.2021
Tuyển Việt Nam thua Saudi Arabia nhưng cơ hội dự World Cup 2022 vẫn cao hơn Trung Quốc
“Tự kết quả trên sân sẽ nói lên tất cả”, đội trưởng Ngô Hy cho rằng, ngay lúc này, toàn đội cần dốc toàn lực cho trận đấu với Việt Nam.
Các cầu thủ có 15 phút khởi động trước khi thực hiện các bài tập của HLV Lý Thiết. Việc tập luyện chủ yếu tập trung rèn thể lực, kết hợp với xử lý bóng. Buổi tập đầu tiên của tuyển Trung Quốc kéo dài 1,5 giờ.
Vì UAE có nhiệt độ ban ngày khá cao, ban huấn luyện Trung Quốc đã cho các cầu thủ tập vào buổi tối. Vào buổi sáng, các cầu thủ chủ yếu tập ở phòng thể dục của khách sạn nơi đội đóng quân.
“Trong buổi tập đầu, tôi cảm thấy thời tiết ở UAE mát mẻ hơn một chút so với hồi tháng 6. Qua các điều chỉnh trong những ngày này, mọi cầu thủ đều cảm thấy tốt hơn. HLV muốn chúng tôi chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho trận kế tiếp gặp Việt Nam”, đội trưởng Ngô Hy cho biết.
Đội trưởng Ngô Hy vẫn được góp mặt ở trận gặp tuyển Việt Nam, thay vì ngồi ngoài do án treo giò. Theo quy định của AFC, thẻ vàng từ vòng loại thứ 2 sẽ không tích lại thành án treo giò ở vòng loại thứ 3.
Như Sputnik đã thông tin, trận đấu Việt Nam với Trung Quốc sẽ diễn ra ngày 7/10 tại Shajah (UAE).
Sau đó, thầy trò ông Park có trận gặp Oman ngày 12/10 ở Muscat, Oman trước khi so tài với đội bóng được đánh giá rất cao của bảng B là Nhật Bản vào tháng 11/2021.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала