ĐTQG Bỉ vẫn chưa bộc lộ hết tiềm năng của mình tại EURO 2020

© REUTERS / Marcelo Del PozoTrận đấu giữa đội tuyển quốc gia Bỉ và Bồ Đào Nha tại Euro 2020
Trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Bỉ và Bồ Đào Nha tại Euro 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Đội tuyển quốc gia Bỉ vẫn chưa thể hiện hết khả năng của mình tại Giải vô địch châu Âu, họ có khả năng nhiều hơn thế, đây là nhận định của cựu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Nga Sergei Balakhnin.

Cựu huấn luyện viên không thích điều gì trong lối chơi của đội Bỉ?

Đội Bỉ đã đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 trong trận chung kết vòng 1/8 UEFA EURO 2020 vào Chủ nhật.

 Các cầu thủ Bỉ và Bồ Đào Nha trong trận đấu tại Euro 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2021
Vòng 1/8 EURO 2020: Đội Bồ Đào Nha thua đội Bỉ
“Người Bỉ gần như làm tôi thất vọng, tôi kỳ vọng nhiều hơn ở họ và nghĩ rằng họ sẽ đánh bại Bồ Đào Nha một cách tự tin hơn. Và điều lạ là đội Bồ Đào Nha không ghi được bàn thắng trả thù, mặc dù họ chơi tự tin hơn trong hiệp 2. Đội tuyển Bồ Đào Nha rõ ràng làm chủ trên sân. Khoảnh khắc của Thorgan Hazard đã quyết định tất cả. Sau đó, trận đấu lật lại, đội Bỉ thay đổi chiến thuật, nhưng đi tiếp phần lớn là nhờ may mắn. Đội bóng này rất mạnh nhưng đến giờ vẫn chưa thể hiện được hết khả năng của mình", - ông Balakhnin nói.

“Theo tôi, lối đá hay nhất tại EURO thuộc về đội tuyển Ý”, - người đối thoại của hãng tin tiếp tục. Bất chấp trận đấu khó khăn trước đội tuyển Áo (chiến thắng trong hiệp phụ với tỷ số 2: 1), người Ý thi đấu rất chiến thuật, họ không hề thất bại. Tôi nghĩ rằng không nên bám chấp ý nghĩ rằng vì đội Ý không có những ngôi sao đẳng cấp thế giới. Về mặt này, tôi nhớ lại World Cup 1982, khi Ý cũng không có siêu sao nào, nhưng trong giải đấu Paolo Rossi đã dần thể hiện mình ở vai trò tương tự

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020

 Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020 được tổ chức tại 11 thành phố của châu Âu (Amsterdam, Baku, Budapest, Bucharest, Glasgow, Copenhagen, London, Munich, Rome, St. Petersburg, Seville) từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Giải bóng đá, được tổ chức bốn năm một lần giữa các đội tuyển quốc gia thành viên UEFA, ban đầu dự kiến diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020, nhưng đã bị hoãn lại một năm do đại dịch coronavirus COVID-19.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала