Đội Ukraina đánh bại đội Thụy Điển sau hiệp phụ và lọt vào tứ kết EURO 2020

© AP Photo / Petr David JosekTrận đấu giữa đội tuyển quốc gia Thụy Điển và Ukraina tại Euro 2020
Trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Thụy Điển và Ukraina tại Euro 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2021
Đăng ký
Trận đấu vòng 1/8 của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa đội tuyển Ukraina và đội tuyển Thụy Điển đã kết thúc với tỷ số 2:1.

Trên sân cỏ Hampden Park ở thành phố Glasgow đã vang lên hiệu còi kết thúc trận đấu thuộc vòng 1/8 EURO 2020 giữa đội Thụy Điển và đội Ukraina.

Chơi hiệp phụ sau khi hoà, đội Ukraina chiến thắng giành vé vào tứ kết EURO 2020, đánh bại đội Thụy Điển với tỷ số 2:1.

Bàn thắng vào phút thứ 27 do Oleksandr Zinchenko (Ukraina) ghi điểm.

© AP Photo / Andy BuchananTrận đấu giữa đội tuyển quốc gia Thụy Điển và Ukraina tại Euro 2020
Đội Ukraina đánh bại đội Thụy Điển sau hiệp phụ và lọt vào tứ kết EURO 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2021
Trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Thụy Điển và Ukraina tại Euro 2020

Cú phá lưới thứ hai do Emil Forsberg (Thụy Điển) lập công vào phút thứ 43.

Marcus Danielson (Thụy Điển) bị nhận tấm thẻ đỏ vào phút thứ 99. Trong pha tranh chấp bóng, hậu vệ Thụy Điển có pha thẳng chân đạp vào đầu gối tiền đạo người Ukraina Artem Besedin. Do chấn thương nghiêm trọng nên cầu thủ đội Ukraina không thể tiếp tục trận đấu và buộc phải thay bằng Viktor Tsygankov.

Bàn thắng vào phút thứ 120+1 do Artem Dovbyk (Ukraina) ghi điểm.

© AFP 2023 / LEE SMITHTrận đấu giữa đội tuyển quốc gia Thụy Điển và Ukraina tại Euro 2020
Đội Ukraina đánh bại đội Thụy Điển sau hiệp phụ và lọt vào tứ kết EURO 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2021
Trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Thụy Điển và Ukraina tại Euro 2020

Tỷ số cuối cùng là 2:1.

Như vậy đội Ukraina chiến thắng sẽ đi tiếp vào vòng tứ kết EURO 2020.

Đội Thụy Điển thua trận chia tay với EURO 2020 ở vòng 1/8.

Trong vòng tứ kết EURO 2020 đội Ukraina sẽ gặp đối thủ là đội Anh. Cuộc đọ sức mới diễn ra vào ngày 3/7 trên sân vận động Olimpico ở thành phố Rome.

Mời theo dõi Tin mới nhất về Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 trong chuyên mục của Sputnik Vietnam. 

"Trận đấu vô cùng kịch tính": HLV Shevchenko nói về chiến thắng trước đội tuyển Thụy Điển

"Hai đối thủ đã chơi rất tốt. Một thứ bóng đá thú vị. Không ai muốn thua, vì vậy họ đã làm nên một trận đấu kịch tính như vậy. Chúng tôi biết rằng mọi người ủng hộ chúng tôi. Đội bóng xứng đáng với tình yêu của Ukraina bằng lối chơi và sự cống hiến của họ. Chúng tôi biết đội sẽ phải chơi như thế nào ngay từ những phút đầu tiên. Chúng tôi biết ai có thể tăng cường cho lối chơi đó. Phương án chúng tôi chọn đã phát huy tác dụng. Chúng tôi quyết định bảo vệ hai bên cánh một chút. Chúng tôi yêu cầu các tiền vệ hoạt động nhiều, điều chỉnh lại vị trí của (Andrey) Yarmolenko một chút. Chúng tôi đã cố gắng kiểm soát trận đấu. Mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra như ý, nhưng toàn đội đã thực hiện đầy đủ chỉ dẫn của tôi", - phát biểu của huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Ukraina Andrey Shevchenko được trang web chính thức của UEFA trích dẫn.
"Tôi rất biết ơn tất cả những người đã đến sân ủng hộ chúng tôi. Gia đình tôi đã đến, có các con tôi. Tôi thực sự rất mong muốn đạt được kết quả này. Tôi cảm ơn đội của mình vì sức lực mà họ đã bỏ ra hôm nay. Vì chủ nghĩa anh hùng mà họ đã thể hiện", - huấn luyện viên nói thêm.

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020 được tổ chức tại 11 thành phố của châu Âu (Amsterdam, Baku, Budapest, Bucharest, Glasgow, Copenhagen, London, Munich, Rome, Saint-Peterburg, Seville) từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021.

Giải bóng đá được tổ chức bốn năm một lần giữa các đội tuyển quốc gia thành viên UEFA, ban đầu dự kiến tiến hành từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020, nhưng đã phải hoãn lại một năm do đại dịch coronavirus COVID-19.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала