Khúc khải hoàn của Thiên thanh: Đội tuyển Ý chiếm ngôi Vô địch Bóng đá châu Âu

© AP Photo / Laurence GriffithsTrận chung kết của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020
Trận chung kết của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Với tỷ số 1:1 (3:2), đội tuyển Ý đã đánh bại đội Anh trong trận chung kết của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 qua trận đọ sức trên sân vận dộng «Wembley» ở London.

Các cầu thủ Ý đã đánh bại đối thủ Anh trong loạt đá penalty để giành ngôi Vô địch châu Âu. Các hiệp chính và phụ của cuộc gặp trên sân cỏ đã kết thúc với tỷ số 1:1. Trong loạt sút luân lưu, đội tuyển Ý đã tỏ ra chính xác hơn - 3:2.

Trước đây hai đối thủ này đã gặp nhau 27 lần: 11 trận Ý thắng, 8 trận Anh thắng và 8 trận hoà. Bây giờ có bảng thống kê như sau: 28 trận đấu, 12 trận Ý thắng, 8 trận Anh thắng và 8 trận hoà.

Với EURO 2020, đội tuyển quốc gia Ý lần thứ hai trong lịch sử chiếm ngôi vương Vô địch Bóng đá châu Âu. Trước đây Ý đã giành ngôi vị vinh quang vô địch châu Âu năm 1968 sau trận đấu trên sân nhà, còn trong EURO 2000 và EURO 2012 đội Ý đã phải nhường bước cho đối thủ trong vòng chung kết.

© REUTERS / PAUL ELLISChiếc cúp EURO 2020
Khúc khải hoàn của Thiên thanh: Đội tuyển Ý chiếm ngôi Vô địch Bóng đá châu Âu - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2021
Chiếc cúp EURO 2020

Trên hành trình đến chung kết, đội tuyển quốc gia Ý đã đánh bại đội Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ, Xứ Wales để giành vị trí nhất bảng A. Ở vòng loại trực tiếp, đội tuyển Ý đã đánh bại Áo, Bỉ và Tây Ban Nha (sau kết quả đá penalty).

Tiến trình trận đấu

Bàn ghi điểm đầu tiên trong trận chung kết do cầu thủ Luke Shaw mở ở phút thứ 2.

© AP Photo / Paul EllisTrận chung kết của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020
Khúc khải hoàn của Thiên thanh: Đội tuyển Ý chiếm ngôi Vô địch Bóng đá châu Âu - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2021
Trận chung kết của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020

Hiệp I kết thúc ở tỷ số 1:0 với ưu thế nghiêng về phía đội Anh.

Trong nửa sau trận đấu chung kết của EURO 2020, cầu thủ Leonardo Bonucci (Italy) đã thể hiện nổi bật bằng cú sút ghi bàn vào phút thứ 67.

© AP Photo / Laurence GriffithsBonucci ghi bàn
Khúc khải hoàn của Thiên thanh: Đội tuyển Ý chiếm ngôi Vô địch Bóng đá châu Âu - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2021
Bonucci ghi bàn

Hiệp II kết thúc ở tỷ số 1:1.

© AP Photo / Facundo ArrizabalagaTrận chung kết của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020
Khúc khải hoàn của Thiên thanh: Đội tuyển Ý chiếm ngôi Vô địch Bóng đá châu Âu - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2021
Trận chung kết của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020

Hiệp phụ kết thúc ở tỷ số 1:1.

Loạt đá penalty

Đội Ý trao quyền đá penalty cho các cầu thủ Berardi, Andrea Belotti, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi, Jorginho.

Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Ý Roberto Mancini  - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.07.2021
HLV Mancini bày tỏ hy vọng trước trận quyết đấu chung kết EURO 2020
Andrea Belotti đã không thể áp đảo được thủ môn đối phương.

Jorginho đã không thể áp đảo được thủ môn đối phương.

Đội Anh trao quyền đá penalty cho các cầu thủ Harry Kane, Harry Maguire, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Saka.

Marcus Rashford đã đá hỏng cú sút từ chấm 11 mét.

Jadon Malik Sancho đã không thể áp đảo được thủ môn đối phương.

Saka đã không thể áp đảo được thủ môn Gianluigi Donnarumma.

© AP Photo / Andy RainSaka đã không thể áp đảo được thủ môn Gianluigi Donnarumma.
Khúc khải hoàn của Thiên thanh: Đội tuyển Ý chiếm ngôi Vô địch Bóng đá châu Âu - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2021
Saka đã không thể áp đảo được thủ môn Gianluigi Donnarumma.

Cảm giác tồi tệ nhất thế gian

Thua trận trên chấm phạt đền là cảm giác tồi tệ nhất thế gian, đội trưởng đội tuyển Anh Harry Kane nói sau trận thua ở trận chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu.

© REUTERS / ANDY RAINĐội trưởng đội tuyển Anh Harry Kane
Khúc khải hoàn của Thiên thanh: Đội tuyển Ý chiếm ngôi Vô địch Bóng đá châu Âu - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2021
Đội trưởng đội tuyển Anh Harry Kane
"Các chàng trai không thể cống hiến được nhiều hơn những gì họ đã làm trên sân. Đó là cảm giác tồi tệ nhất thế gian khi bạn thua trong loạt sút luân lưu penalty. Giải đấu thật tuyệt vời. Chúng tôi nên tự hào về mình. Không nên cúi đầu. Bất cứ ai cũng có thể không ghi bàn trên chấm phạt đền. Chúng tôi cùng nhau chiến thắng, và cũng ở bên nhau khi thua. Chúng tôi sẽ học hỏi từ những sai lầm của mình và trở nên mạnh mẽ hơn. Tất cả những điều này giúp chúng tôi có thêm động lực trước thềm World Cup năm sau", - trang web chính thức của UEFA trích lời Kane.
"Chúng tôi có lý do rất lớn để tự hào sau tất cả những gì mình đạt được. Tất cả chúng ta là những người chiến thắng. Chúng tôi ai cũng muốn giành chiến thắng trong trận chung kết, vì vậy có thể giờ đây chúng tôi sẽ đau đớn trong lòng ít lâu. Dư âm của nỗi đau ấy sẽ còn cảm nhận mãi trong thời gian còn lại của sự nghiệp cầu thủ chúng tôi, nhưng biết làm sao được, bóng đá là như vậy. Chúng tôi đã cải thiện đáng kể sau World Cup ở Nga, và bây giờ chúng tôi cần phải tiếp tục với tinh thần như vậy", - Kane nói thêm.
Mancini bình luận về chiến thắng của đội tuyển quốc gia Ý

Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Ý Roberto Mancini thừa nhận rằng trước đó, có những lúc ông thậm chí không thể tưởng tượng rằng đội của mình có thể giành chức vô địch châu Âu.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Chuyển đến kho ảnhHuấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Ý Roberto Mancini
Khúc khải hoàn của Thiên thanh: Đội tuyển Ý chiếm ngôi Vô địch Bóng đá châu Âu - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2021
Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Ý Roberto Mancini
"Điều đã xảy ra trên thực tế trước đó vào một số thời điểm là không thể tưởng tượng được. Nhưng các chàng trai đã chứng tỏ họ thật tuyệt vời. Tôi không có từ nào để diễn đạt tất cả những điều này. Đó là một tập thể tuyệt vời. Phía sau là một trận đấu khó khăn, thậm chí còn khó khăn hơn gấp bội vì chúng tôi đã bị thủng lưới trước. Nhưng nếu như không kể đến giai đoạn đầu trận đấu, thì hôm nay chúng tôi đã làm chủ trên sân", - trang web chính thức của UEFA trích dẫn lời ông Mancini.
"Cần một chút may mắn trong loạt sút luân lưu. Tôi cảm thấy tiếc cho đội tuyển Anh vì họ cũng đã có một giải đấu tuyệt vời. Họ đã tiến bộ rất nhiều. Tôi nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục tiến bộ hơn nữa. Còn bây giờ thì chúng tôi đang rất hạnh phúc thay cho tất cả người dân Ý. Thật không có lời nào diễn tả được", - huấn luyện viên nói thêm.
Giải Vô địch Bóng đá châu Âu 2022

Giải Vô địch Bóng đá châu Âu kế tiếp sẽ diễn ra trong năm tới. Các trận đấu cần được tổ chức vào tháng 11 và tháng 12 năm 2022 tại Qatar, đất nước lần đầu tiên trong lịch sử đăng cai Giải đấu thế giới. Ngoài ra, lần đầu tiên World Cup sẽ được tiến hành ở Trung Đông, lần đầu tiên ở Bắc bán cầu vào mùa thu và mùa đông (do nhiệt độ nắng nóng gay gắt ở Qatar vào mùa hè). Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 12 năm 2022 trên Sân vận động Quốc gia ở Lusail với sức chứa 80 nghìn khán giả.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала