Đại dịch coronavirus đã thay đổi EURO 2020 như thế nào?

© REUTERS / Guglielmo MangiapaneNhững người đi xe đạp trong khu vực dành cho người hâm mộ ở Piazza del Popolo ở Rome, khu vực đang được trang trí chuẩn bị cho UEFA EURO 2020.
Những người đi xe đạp trong khu vực dành cho người hâm mộ ở Piazza del Popolo ở Rome, khu vực đang được trang trí chuẩn bị  cho UEFA EURO 2020. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2021
Đăng ký
Ngày 11 tháng 6 (ngày 12 tháng 6 lúc 02 giờ Hà Nội), Giải vô địch bóng đá châu Âu bắt đầu, diễn ra tại 11 thành phố tại 11 sân vận động. Ban đầu đáng lẽ là 12 địa điểm, nhưng đại dịch coronavirus đã có những sự điều chỉnh.

“Bất ngờ” vẫn tiếp tục xảy ra ngay cả khi đội tuyển Tây Ban Nha vừa phát hiện trường hợp nhiễm coronavirus thứ hai. Tiền vệ Sergio Busquets và hậu vệ Diego Llorente phải cách ly với đội bóng.

COVID-19 có thể làm thay đổi kế hoạch của những đội bóng tham gia Giải vô địch châu Âu như thế nào - trong tài liệu của Sputnik.

EURO 2020 hay EURO 2021?

Ban đầu, Giải vô địch châu Âu dự định tổ chức vào mùa hè năm 2020 tại 12 sân vận động ở 12 thành phố của 11 quốc gia. Nhưng mùa xuân năm ngoái, do đại dịch nên UEFA đã quyết định hoãn giải đấu một năm. Đồng thời, theo quyết định của ban tổ chức, sự kiện vẫn giữ nguyên tên gọi “EURO 2020”. Bằng cách này, UEFA đã cố gắng duy trì nhận thức ban đầu về giải đấuvào năm kỷ niệm 60 năm thành lập. Và mặc dù ban tổ chức giải nói chi phí hầu như không thay đổi do việc hoãn lại, nhưng theo các ban tổ chức địa phương, họ vẫn cần phải phân bổ thêm một khoản ngân sách.

Sân vận động Olimpico ở Rome. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2021
UEFA EURO 2020 sẽ khai mạc với màn trình diễn ảo của We Are The People

Seville đã phải gấp rút chi thêm do việc chuyển các trận đấu từ Bilbao mới chính thức được công bố vào tháng Tư năm 2021. Ban đầu, sân San Mames được dự định là nơi tổ chức ba trận đấu của bảng E, cũng như một trận vòng 1/8.

Theo các phương tiện truyền thông, 233 nghìn euro được chi thêm ở Glasgow. Munich chi thêm gần một triệu, Budapest tăng ngân sách thêm 400 nghìn euro.

Sức chứa của các khán đài

Các điều kiện dành cho người hâm mộ khác nhau ở mọi nơi. Nhưng việc giảm số lượng khán giả trên khán đài là một xu hướng chung, do coronavirus và các quy tắc giãn cách xã hội.

© SputnikCác thành phố đăng cai UEFA EURO 2020
Đại dịch coronavirus đã thay đổi EURO 2020 như thế nào? - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2021
Các thành phố đăng cai UEFA EURO 2020

Chỉ có Budapest là sẵn sàng tiếp nhận 100% người hâm mộ nếu họ có vòng đeo tay xác nhận đã tiêm phòng, có kháng thể và xét nghiệm âm tính với coronavirus.

Đứng thứ hai về lượng người xem theo kế hoạch là St. Petersburg (Nga) và Baku (Azerbaijan) — 50% khán đài.  Sân "Stadio Olimpico" (Roma), "Hampden Park" ở Glasgow, đấu trường ở Bucharest, Amsterdam, "Wembley" (London) có kế hoạch sử dụng 25% công suất. Với cách này, ban tổ chức Anh hy vọng sẽ cho phép tỷ lệ khán giả cao hơn trong vòng bán kết và chung kết. Munich - 22%, Seville và Copenhagen - 30%. Tất cả các sân vận động sẽ có các khung giờ vào cửa 30 phút để tránh đông đúc.

Đội tuyển bóng đá Bỉ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2021
Đội tuyển Bỉ đã tiêm vắc-xin ngừa coronavirus trước EURO 2020

Nhưng việc đi lại giữa các nước sẽ gặp nhiều khó khăn. Ví dụ, người hâm mộ từ Nga sẽ không được phép vào Đan Mạch. Azerbaijan và Hungary mở cửa biên giới cho những người có xét nghiệm covid âm tính. Người nước ngoài có PCR âm tính có thể đến St. Petersburg. Để vào sân vận động, bạn sẽ cần vé và FAN ID.

Ý yêu cầu người hâm mộ phải có một trong ba chứng chỉ: tiêm chủng, đã từng ốm coronavirus hoặc xét nghiệm âm tính với Covid-19. Hai tài liệu đầu tiên phải do cơ quan y tế Ý cấp, trong khi giấy chứng nhận tiêm chủng chỉ được chấp nhận kể từ ngày thứ 15 sau khi tiêm liều đầu tiên. Kết quả âm tính phải được nhận không sớm hơn 48 giờ trước khi trận đấu diễn ra và chỉ có thể bằng tiếng Ý hoặc tiếng Anh.

Quy định cho các đội tuyển quốc gia

UEFA thận trọng tăng số lượng đăng ký của các đội từ 23 lên 26 cầu thủ, để mỗi đội có thể luân chuyển trong trường hợp bất khả kháng - trước hết là khi một trong các cầu thủ bị nhiễm bệnh.

© Depositphotos.com / kovop58@gmail.comQuả bóng vô địch bóng đá châu Âu UEFA EURO 2020.
Đại dịch coronavirus đã thay đổi EURO 2020 như thế nào? - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2021
Quả bóng vô địch bóng đá châu Âu UEFA EURO 2020.

Như nói ở trên, cầu thủ bóng đá Tây Ban Nha Sergio Busquets và Diego Llorente đã có kết quả xét nghiệm dương tính coronavirus. Kết quả là, các huấn luyện viên phải xây dựng "kế hoạch B" - đồng thời tập hợp một đội hình gồm 17 cầu thủ (có Kep, nhưng không có Nacho, Saul và Aspas). Tất cả đều sẽ lên đội tuyển nhưng lại sống trong cảnh “bong bóng song song”, không được tiếp xúc với đội hình chính. Trong trường hợp cần thiết, có thể bổ sung bằng bất cứ ai trong số họ.

Đội tuyển quốc gia Pháp - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2021
Đội hình ngôi sao của Pháp - một trong đội hình đắt giá nhất của EURO 2020

Scotland tuần trước cũng buộc phải cách ly sáu cầu thủ trước trận giao hữu với Hà Lan sau khi trung vệ John Fleck có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID. Fleck hiện có thể bỏ lỡ trận lượt đi với Cộng Hòa Séc vào ngày 14/6.

Đội tuyển Thụy Điển có hai trường hợp dương tính - cặp trung vệ Dejan Kulusevski và Matthias Svanberg.

Đồng thời, tại EURO toàn bộ đội bóng sẽ không phải cách ly. Theo Giám đốc điều hành UEFA Events Martin Cullen, cầu thủ bị cách ly, nhưng những người khác sẽ được kiểm tra lại và sau đó có thể thi đấu. Nguyên tắc tương tự sẽ được áp dụng cho các trọng tài và các quan chức.

© SputnikCác bảng đấu tại vòng chung kết UEFA EURO 2020
Đại dịch coronavirus đã thay đổi EURO 2020 như thế nào? - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2021
Các bảng đấu tại vòng chung kết UEFA EURO 2020

Lịch thi đấu EURO bao gồm cả khả năng hoãn các trận đấu trong 48 giờ nếu có ít hơn 13 cầu thủ khỏe mạnh trong đội, và thậm chí cho phép gọi thêm cầu thủ. Tuy nhiên, nếu một đội bóng không thể tham gia trận đấu trong vòng 48 giờ này, đội đó sẽ bị xử thua kỹ thuật với tỷ số 0: 3.

Trong trường hợp này, sự lây nhiễm không thể được che giấu. Các cầu thủ bóng đá được kiểm tra từ hai đến ba ngày trước trận đấu theo quy định của UEFA. Nếu luật pháp địa phương yêu cầu các bài kiểm tra bổ sung sau khi nhập cảnh, thì các test xét nghiệm có thể được thực hiện một ngày trước trận đấu.

Tuy nhiên, UEFA hy vọng các giao thức giữ an toàn hiện có và các quy định bổ sung do covid là đủ đáng tin cậy và sẽ không có gì điều gì quá khích xảy ra.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала