Nghẹt thở tại “Bảng Tử thần”: Liệu CR7 có làm nên điều kỳ diệu?

© Sputnik / Nina Zotina / Chuyển đến kho ảnhTiền đạo Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo.
Tiền đạo Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Guồng quay của EURO ngày càng nhanh và gay cấn hơn với 3 trận đấu mỗi ngày. Nhìn qua 6 bảng đấu, rõ ràng sự quan tâm nhiều nhất hướng về bảng F với ba tên tuổi lớn là Pháp, Đức, Bồ Đào Nha. Quả không sai khi bảng F được mệnh danh là "Bảng Tử thần".

Trận đấu Hungary vs Bồ Đào Nha vào lúc 23h00 ngày 15/6 sẽ mở màn cho cuộc chiến khốc liệt tại bảng này.

Trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan và Ukraina tại Euro 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2021
Đội tuyển Hà Lan thắng đội tuyển Ukraina trong vòng bảng EURO 2020 với tỷ số 3:2

"Tử thần” gọi tên ai?

Giới chuyên gia đánh giá, bảng F là "Bảng Tử thần” là chính đáng khi có tới 3 trong 4 đội ở trong bảng này là các nhà vô địch. Bồ Đào Nha là đương kim vô địch EURO, Pháp là đương kim vô địch World Cup. Còn Đức là nhà vô địch World Cup 2014. Điều đó đã khiến đội bóng còn lại là Hungary "ra rìa" trong cuộc chiến giành vé đi tiếp. 

“Bảng Tử thần” là tên gọi chính xác đối với Bảng F. Bởi vì ba đội bóng Pháp, Đức, Bồ Đào Nha cũng là các nhà vô địch World Cup. Pháp vô địch World Cup 2018, Bồ Đào Nha cũng là đương kim vô địch EURO 2016. Tôi khá lo ngại cho đội tuyển Đức, vô địch World Cup 2014, vì so với phong độ và lực lượng thì hiện tại đội tuyển Đức đang trong quá trình “thay máu”, chuyển giao thế hệ. Bản thân tôi nghĩ rằng, HLV Joachim Loew của ĐT Đức cũng không còn thực sự tâm huyết mà bằng chứng là họ bị loại ngay vòng bảng tại World Cup 2018. Đây chính là một “nốt trầm” rồi. Kỳ EURO này, tôi đặc biệt lo ngại cho đội tuyển Đức cũng sẽ là một trong các đội có được vị trí thứ 3 và giành được tấm vé đi tiếp vào vòng sau. Nhưng hai chiếc vé mà tôi đánh giá sẽ đi trực tiếp vào vòng trong đứng đầu Bảng F là Pháp và Bồ Đào Nha” - Bình luận viên (BLV) Phạm Tuấn Lâm, Đài truyền hình TP. HCM (HTV) nhận định.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhJoão Moutinho của đội tuyển Bồ Đào Nha: 130 lần ra sân
 Nghẹt thở tại “Bảng Tử thần”: Liệu CR7 có làm nên điều kỳ diệu? - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2021
João Moutinho của đội tuyển Bồ Đào Nha: 130 lần ra sân
Thi đấu giữa một dàn "những người khổng lồ", liệu các Magyars có làm nên điều kỳ diệu như chính biệt danh của đội tuyển Hungary? Bình luận viên Trần Hoàng Hải, Truyền hình FPT cho biết:

“Đội tuyển Hungary thật khó có cơ hội khi được xếp chung với những gã khổng lồ”.

Theo đánh giá của BLV Phạm Tuấn Lâm, Hungary là đội bóng đang đi lên vì họ có sự đầu tư sau rất nhiều năm họ không góp mặt ở các đấu trường lớn như World Cup hay EURO.

“Họ xây dựng một quy hoạch bóng đá, đặc biệt đào tạo đội cầu thủ trẻ rất tốt. Họ đi theo mô hình bóng đá Đức, đồng thời gửi tài năng của mình sang những quốc gia lân cận như Thụy Sĩ và Đức để học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng chuyên môn. Nhưng đó chỉ là bước đầu, những ngôi sao trụ cột của Hungary hiện đang là những cầu thủ trẻ ở mức tiềm năng. Họ có thể tạo bất ngờ trước đội tuyển Đức bởi họ chắc chắn hiểu lối chơi của ĐT Đức hơn. Còn trước ĐT Pháp và Bồ Đào Nha thì Hungary không có cơ hội. Hungary khả năng cao là đội bóng đứng cuối Bảng F” - BLV Tuấn Lâm đánh giá.

Cũng theo tiên đoán của các chuyên gia, hai đội sẽ bị loại ra khỏi Bảng Tử thần rất có thể là Hungary và cả đội tuyển Đức. Tại sao lại là đội tuyển Đức? 

“Tôi lo ngại có cơ sở vì nếu so sánh thì đội tuyển Đức có rất nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới. Nhưng bản thân đội tuyển Đức bây giờ không còn được động lực và họ có cơ sở để cạnh tranh lại với hai đội bóng cùng bảng là Pháp và Bồ Đào Nha. Vậy khả năng hai suất bị loại tại bảng đấu này theo góc nhìn của tôi là Đức và Hungary” - BLV Tuấn Lâm cho biết thêm.

CR7 có là "Át chủ bài” của Bồ Đào Nha?

Ngôi sao sáng giá nhất trong giai đoạn đó không ai khác ngoài Cristiano Ronaldo bên phía Bồ Đào Nha. Đã 36 tuổi và trải qua một mùa giải không thành công ở CLB Juventus, nhưng Ronaldo vẫn sẽ là đầu tàu trên hàng công tuyển Bồ Đào Nha. BLV Hoàng Hải, Truyền hình FPT cho biết:

"Cristiano Ronaldo như thường lệ đặt mục tiêu vô địch bởi anh luôn duy trì tham vọng trở thành số 1. Hơn nữa, anh muốn ghi thật nhiều bàn thắng để hướng tới mục tiêu ghi hơn 105 bàn thắng, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia trong lịch sử". 
© Sputnik / Nina Zotina / Chuyển đến kho ảnhCristiano Ronaldo trong trận đấu giữa các đội Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha trên sân vận động «Fisht» ở Sochi, Nga, năm 2018
 Nghẹt thở tại “Bảng Tử thần”: Liệu CR7 có làm nên điều kỳ diệu? - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2021
Cristiano Ronaldo trong trận đấu giữa các đội Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha trên sân vận động «Fisht» ở Sochi, Nga, năm 2018

Cơ hội để CR7 thể hiện tại Giải vô địch Châu Âu liệu có còn nhiều?

“Tôi không đánh giá cao phong độ của Ronaldo trong hai trận giao hữu gần nhất của ĐT Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha thắng Israel với tỷ số 4-0) và Ronaldo cũng đã ghi bàn. Điều này không nói lên Ronaldo có đủ khả năng tỏa sáng tại EURO năm nay. Bởi vì mùa giải vừa qua anh bị dương tính với COVID-19. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ vì có một khoảng thời gian gián đoạn. Khi trở lại Juventus, Ronaldo cũng không có được phong độ tốt, cũng chỉ lọt vào 4 đội trong Champion League ở vòng đấu cuối. Theo dõi các trận đấu gần đây thì anh không còn có khả năng như thời đỉnh cao nữa, mà phong độ đi xuống rất là nhiều” - BLV Trần Tuấn Lâm, Đài truyền hình HTV cho biết. 

Tuy nhiên, vai trò của Cristiano Ronaldo trong đội tuyển Bồ Đào vẫn không thể thay thế. BLV Trần Tuấn Lâm cho biết thêm:

“Vai trò của Ronaldo là vai trò tinh thần, là đội trưởng để cho ngôi sao xung quanh lấy anh làm trọng tâm để từ đó xây dựng lối chơi của Bồ Đào Nha. Quan trọng là HLV Fernando Santos cần biết điều tiết, cân bằng vai trò của Ronaldo lại. Nếu quá phụ thuộc vào một nhân tố như Ronaldo thì tôi nghĩ lối chơi của Bồ Đào Nha sẽ mất đi sự cân bằng. Đội hình Bồ Đào Nha hiện tại quy tụ rất nhiều ngôi sao để thay thế Ronaldo, thậm chí tỏa sáng lần này. Có thể Ronaldo có ít khả năng ghi bàn trong EURO năm nay, tuy nhiên vai trò tinh thần của anh thì vẫn rất lớn, đóng vai trò một biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha để đưa vào sân". 

Đội nào sẽ vô địch?

Theo dõi các số liệu thống kê của Trung tâm nghiên cứu Thể thao quốc tế (CIES), đội tuyển Pháp sẽ giành chức vô địch EURO 2020, còn á quân thuộc về Đức, tiếp theo là Tây Ban Nha và Anh.  Các chuyên gia khá đồng tình với số liệu trên.

© REUTERS / Christian HartmannĐội tuyển Pháp tập trước giải vô địch EURO 2020.
 Nghẹt thở tại “Bảng Tử thần”: Liệu CR7 có làm nên điều kỳ diệu? - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2021
Đội tuyển Pháp tập trước giải vô địch EURO 2020.

“Tôi dự đoán đội tuyển Pháp sẽ lên ngôi vô địch Euro 2020. Họ vẫn đang là nhà đương kim vô địch thế giới, bộ khung đang vào độ chín với những Mbappe, Kante, Griezmann. Bên cạnh đó, HLV Didier Deschamps còn triệu tập trở lại cầu thủ dày dạn kinh nghiệm Karim Benzema. Nhìn chung, đội tuyển Pháp có lực lượng đẳng cấp thế giới và vượt trội so với phần còn lại” - BLV Trần Hoàng Hải dự đoán.

Đội hình này đang bùng nổ với chất lượng và kinh nghiệm, với nhiều cầu thủ cũng nằm trong nhóm đã từng vô địch World Cup ba năm trước. Không đội tuyển quốc gia nào biết cách vô địch các giải đấu tốt như Pháp vào lúc này. Vậy ai sẽ là "Ngựa Ô” trong mùa giải này? Đây là câu hỏi có nhiều đáp án khá thú vị.

“Ở giải đấu này tôi nghĩ đến đội tuyển Đan Mạch, nhà vô địch EURO 1992. Từ khi HLV Kasper Hjulmand dẫn dắt ĐT Đan Mạch với loạt 12 trận đấu từ năm 2020 thì chỉ thua đúng 2 trận trước đội tuyển Bỉ, thậm chí còn thắng cả ĐT Anh. Nói vậy để thấy triết lý hiện tại của HLV Kasper Hjulmand hoàn toàn phù hợp với nhân sự mà ĐT Đan Mạch đang có trong tay. Tôi đánh giá rất cao hàng tiền vệ của ĐT Đan Mạch. Họ thực sự là bệ phóng với các cầu thủ mà rất nhiều người biết tới như Christian Eriksen (Inter Milan),  Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Thomas Delaney (Dortmund). Họ có hàng tiền vệ rất chắc chắn. Đặc biệt, với đội tuyển không có nhiều ngôi sao theo truyền thống của họ nhưng bù lại họ có sức mạnh lớn nhất là tinh thần. Về chuyên môn của 11 cầu thủ trên sân rất đồng đều, không có vị trí nào được xem là điểm yếu của Đan Mạch hiện tại. Tôi tin vào khả năng Đan Mạch sẽ tạo nên bất ngờ” - BLV Phạm Tuấn Lâm đưa ra quan điểm của mình.

Trong khi đó, BLV Trần Hoàng Hải lại cho rằng Ba Lan sẽ là “Ngựa Ô” năm nay.

Cầu thủ Đan Mạch Christian Eriksen trong tình trạng không ổn khi đang đấu với đội Phần Lan. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.06.2021
Cầu thủ Eriksen ra sao sau khi bất tỉnh trong trận đấu EURO 2020?

“Tôi nghĩ Ba Lan sẽ là ngựa ô của Euro 2020. Họ đang có một Lewandowski khao khát chứng tỏ mình trong màu áo đội tuyển quốc gia và anh ấy hoàn toàn có thể trở thành đầu tàu kéo Ba Lan tiến sâu và gây ra những bất ngờ, đầu tiên ở bảng E của Euro 2020”. 

Liệu thầy trò ông Paulo Sousa có làm nên chiến thắng lịch sử trong kỳ giải được chờ đợi suốt 2 năm này?

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала